Tin liên quan
Đọc nhiều
EU có thể khởi động kế hoạch phục hồi sau đại dịch trong tháng Sáu
Hội đồng châu Âu ngày 31/5 thông báo các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) có thể khởi động kế hoạch phục hồi sau đại dịch của khối trong tháng Sáu, sau khi toàn bộ 27 nước thành viên thông qua kế hoạch này.
Kế hoạch phục hồi trị giá 750 tỷ euro được biết đến với tên gọi " EU thế hệ mới " được đưa ra vào tháng 7/2020. (Nguồn: aa.com.tr)
Thủ tướng Bồ Đào Nha, nước hiện giữ chức Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Antonio Costa, cho biết EU hiện đã có thể có được nguồn vốn cần thiết để phục hồi nền kinh tế và xã hội châu Âu.
Theo ông, các chính phủ và quốc hội các nước thành viên đã cho thấy một cảm nhận mạnh mẽ về sự đoàn kết và trách nhiệm.
Khối này cần đảm bảo việc thông qua nhanh chóng các kế hoạch phục hồi đầu tiên vào cuối tháng Sáu.
Theo Bộ trưởng Các vấn đề châu Âu của Pháp, Clement Beaune, kế hoạch phục hồi sẽ được khởi động với lượng phát hành trái phiếu ban đầu là 10 tỷ euro.
Ông cho biết, EU sẽ bắt đầu tiếp cận các ngân hàng châu Âu và quốc tế lớn vào ngày 1/6.
Hơn 100 tỷ euro sẽ được bơm vào nền kinh tế châu Âu từ năm nay.
Kế hoạch phục hồi trị giá 750 tỷ euro (910 tỷ USD) được biết đến với tên gọi “EU thế hệ mới” được đưa ra vào tháng 7/2020.
Kế hoạch này cần được toàn bộ 27 nước thành viên thông qua trước khi Ủy ban châu Âu có thể đi vay nhân danh khối.
Với kế hoạch trên, EU lần đầu tiên sử dụng công cụ trái phiếu chung nhằm hạ chi phí vay mượn của các nước thành viên có nền kinh tế yếu hơn, một động thái vấp phải sự phản đối của các nước phía Bắc muốn cắt giảm chi tiêu.
Quốc hội Áo và Ba Lan sẽ là những cơ quan lập pháp cuối cùng phê chuẩn cơ chế trái phiếu chung vào ngày 3/6.
Tây Ban Nha và Italy, hai nước bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch, sẽ là những nước nhận tài trợ chính, với mỗi nước nhận gần 70 tỷ euro.
Theo AFP
{name} - {time}
- 2024-03-28 19:57:00
Nỗi đau của người ở lại sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Moskva
- 2024-03-28 14:44:00
Hàn Quốc sẽ đình chỉ đào tạo các bác sỹ tập sự không quay lại làm việc
- 2021-06-01 15:50:00
Hạm đội Baltic của Nga được tăng cường hai tàu tên lửa
Anh lên kế hoạch đưa nhân viên người Afghanistan sang nước này định cư
Thủ tướng Canada khẳng định sẽ không vội mở cửa lại biên giới với Mỹ
Iceland mất 750 km2 diện tích sông băng trong 20 năm qua
Châu Âu yêu cầu nới lỏng các hạn chế đi lại với người đã tiêm vaccine
Toyota và Honda ngừng sản xuất tại các nhà máy ở Malaysia
Hàn Quốc cam kết vai trò cầu nối trong đối phó với biến đổi khí hậu
Nga hy vọng sớm cùng Liên minh châu Âu bình thường hóa quan hệ
Nhiều nước lên tiếng sau thông tin Mỹ do thám các quan chức châu Âu
Hàn Quốc đặt mục tiêu tiêm vaccine cho 14 triệu người vào cuối tháng 6