Tin liên quan
Đọc nhiều
Đức sẵn sàng viện trợ nhân đạo, từ chối triển khai quân đội ở Syria
Ngày 3/10, trong chuyến thăm và làm việc với người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đã cam kết hỗ trợ toàn diện nếu như xảy ra "thảm họa nhân đạo" ở tỉnh Idlib nhưng từ chối tham gia hỗ trợ quân sự ở Syria.
Các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn tuần tra tại thị trấn Manbij, Syria ngày 3/4. (Ảnh: AFP/ TTXVN)
Theo một thỏa thuận mới đây giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga, một vùng đệm phi quân sự sẽ được thiết lập tại tỉnh Idlib của Syria.
Ngoại trưởng Maas mô tả thỏa thuận này là một "bước tiến lớn," có thể giúp ngăn chặn việc triển khai vũ khí hóa học được cho là của quân đội Syria.
Tuy nhiên, ông Maas khẳng định Đức sẽ không triển khai quân đội ở Syria. Vào giữa tháng 9/2018, Mỹ đã đề nghị Đức hỗ trợ quân sự trong trường hợp quân đội của Tổng thống Syria Bashar al-Assad triển khai vũ khí hóa học.
Ngoại trưởng Đức cũng nhấn mạnh rằng, Đức và Mỹ muốn cùng nhau thúc đẩy cho một sự khởi đầu chính trị mới ở Syria.
{name} - {time}
- 2024-04-26 14:12:00
Hai phi hành gia Nga hoàn thành chuyến đi bộ hơn 4 tiếng rưỡi ngoài không gian
- 2024-04-26 12:35:00
Gần 160 triệu cử tri Ấn Độ bước vào giai đoạn 2 của cuộc tổng tuyển cử
- 2018-10-04 08:48:05
Đức, Pháp, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ sắp tổ chức hội nghị thượng đỉnh về Syria
Nga công bố hình ảnh chuyển giao hệ thống S-300 cho Syria
IAEA lên tiếng sau cáo buộc của Israel về Iran che giấu cơ sở hạt nhân
Tổng thống Iraq chỉ định ông Adel Abdul Mahdi làm Thủ tướng
Nga, Ấn Độ chuẩn bị ký thỏa thuận mua bán tên lửa S-400
Saudi Arabia: Cháy công ty hóa dầu, 12 người thương vong
Liên minh cầm quyền của Đức nhất trí về dự luật nhập cư mới
Sierra Leone: Lật xe quân sự, hơn 80 người thương vong
Hàn Quốc họp khẩn thảo luận viện trợ nhân đạo bổ sung cho Indonesia
Vợ cựu Thủ tướng Malaysia Rajib Nazak tiếp tục bị thẩm vấn