Tin liên quan
Đọc nhiều
Doanh nghiệp Hàn muốn chính phủ tham gia dự án đường sắt Nga-Triều
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, doanh nghiệp điều hành dự án Rajin-Khasan bày tỏ hy vọng Chính phủ Hàn Quốc sẽ tái tham gia dự án này.
(Nguồn: The Korea Times)
Rajin-Khasan là dự án kết nối đường sắt dài 54km giữa thành phố cảng Rajin của Triều Tiên và thị trấn vùng biên Khasan ở vùng viễn Đông Nga.
Một khi được kết nối, các nguồn lực khoáng sản của Nga có thể được vận chuyển bằng tàu hỏa tới Rajin, nơi hàng hóa có thể được chở bằng tàu thủy tới các cảng của Hàn Quốc.
Công ty vận hành dự án Rajin-Khasan hiện nay là Rason ConTrans, một công ty liên doanh giữa Triều Tiên và Nga, trong đó phía Nga sở hữu 70% cổ phần, Triều Tiên sở hữu 30% cổ phần.
Công ty Rason ConTrans bày tỏ hy vọng Hàn Quốc sẽ mua lại 49% cổ phần của Nga để tái tham gia dự án.
Tuy nhiên, giới phân tích dự đoán Hàn Quốc khó có thể đồng ý với đề nghị này trước khi vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên đạt được tiến triển.
Dự án Rajin-Khasan đã được Liên hợp quốc miễn áp dụng biện pháp cấm vận Triều Tiên, nhưng vẫn đang bị Mỹ và Hàn Quốc áp dụng biện pháp cấm vận đơn phương.
Tàu thuyền của nước thứ ba nếu cập cảng Triều Tiên sẽ không được phép cập cảng Hàn Quốc trong vòng một năm.
LP (Theo Kyodo, THX)
{name} - {time}
- 2024-04-18 15:05:00
“Nóng” chủ đề về tình hình Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7
- 2024-04-18 10:04:00
Động đất rung chuyển phía Tây Nhật Bản khiến ít nhất 8 người bị thương
- 2019-01-04 15:20:00
Hàn Quốc công bố video vụ chạm trán trên biển với Nhật Bản
Giới chức Ấn Độ và Afghanistan thảo luận về hợp tác an ninh
Ngoại trưởng Mỹ hy vọng về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều thứ 2
Afghanistan: Cháy trạm xăng tại Kabul, gần 50 người thương vong
Ngoại trưởng Pompeo: Thượng đỉnh Mỹ-Triều có thể sớm diễn ra
40 năm giải phóng Campuchia khỏi Pol Pot: Bước ngoặt lịch sử
Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thảo luận việc dẫn độ giáo sỹ Fethullah Gulen
Tìm thấy thi thể thứ 39 trong vụ sập nhà chung cư tại Nga
WHO đánh giá cao nỗ lực phòng tránh dịch Ebola của Uganda
Tòa án thương mại Bỉ cấm Uber hoạt động tại thủ đô Brussels