Công ty vận tải biển J.J. Ugland của Na Uy ngày 3/11, cho biết, một con tàu thuộc sở hữu của hãng này đang neo đậu ngoài khơi Benin hôm 2/11 đã bị những tên cướp biển đột nhập lên khoang và bắt cóc 9 thành viên thủy thủ đoàn, trong đó có thuyền trưởng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Benin: 9 thủy thủ của Na Uy bị bắt cóc ngoài khơi cảng Cotonou

Công ty vận tải biển J.J. Ugland của Na Uy ngày 3/11, cho biết, một con tàu thuộc sở hữu của hãng này đang neo đậu ngoài khơi Benin hôm 2/11 đã bị những tên cướp biển đột nhập lên khoang và bắt cóc 9 thành viên thủy thủ đoàn, trong đó có thuyền trưởng.

Benin: 9 thủy thủ của Na Uy bị bắt cóc ngoài khơi cảng CotonouVị trí các thủy thủ Na Uy bị bắt cóc. (Nguồn: Google Map)

Những thủy thủ còn lại của con tàu MV Bonita treo cờ Na Uy đã thông báo cho chính quyền sở tại. Sau đó cùng ngày, con tàu đã vào neo đậu tại cảng Cotonou.

Công ty Ugland cho hay, chiếc tàu chuyên chở hàng khô đang chở theo thạch cao, một loại khoáng sản phổ biến để sản xuất phân bón, và có đích đến là Benin.

Thông cáo của công ty Ugland nêu rõ: "Đội phản ứng khẩn cấp Ugland đang giải quyết vụ việc này theo các kế hoạch khẩn cấp và họ đang liên hệ với các nhà chức trách liên quan…

Gia đình các thủy thủ đã được thông báo và sẽ được Ugland cập nhật thông tin."

Một cuộc điều tra đang được tiến hành và các thành viên khác của tàu này đã an toàn và khỏe mạnh./.

(Theo Reuters, Vietnam+)


(Theo Reuters, Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]