Người đứng đầu Cảnh sát Liên bang Australia ngày 14/2 cảnh báo ngày càng có nhiều chiến dịch cung cấp thông tin sai lệch đang đe dọa trực tiếp tính toàn vẹn của cuộc bầu cử liên bang sắp tới.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Australia cảnh báo về các chiến dịch thông tin sai lệch trước bầu cử

Australia cảnh báo về các chiến dịch thông tin sai lệch trước bầu cửẢnh minh họa. (Nguồn: reuters.com)

Người đứng đầu Cảnh sát Liên bang Australia ngày 14/2 cảnh báo ngày càng có nhiều chiến dịch cung cấp thông tin sai lệch đang đe dọa trực tiếp tính toàn vẹn của cuộc bầu cử liên bang sắp tới.

Phát biểu tại phiên điều trần trước Quốc hội Australia, Giám đốc Cảnh sát Liên bang Australia, ông Reece Kershaw bày tỏ lo ngại về tình trạng phổ biến của thông tin sai lệch và tác động đến tính toàn vẹn của cuộc bầu cử liên bang sắp tới.

Cảnh báo của ông Kershaw được đưa ra trong bối cảnh các hoạt động lan truyền thông tin sai lệch do các nhóm lợi ích khác nhau thực hiện đang ngày càng phổ biến ở Australia. Các nhóm lợi ích này bao gồm những người phản đối vaccine và tiêm chủng bắt buộc phòng ngừa COVID-19.

Ngoài ra, có các chiến dịch tung tin đồn sai lệch về các chính trị gia cấp bang và liên bang nhằm làm suy yếu cơ hội tái đắc cử của những người này.

Bên cạnh đó, ông Kershaw cũng cảnh báo về tình trạng gia tăng các hoạt động gián điệp và can thiệp của nước ngoài đang ảnh hưởng đến nội bộ Australia.

Tuần trước, Tổng giám đốc Cơ quan Tình báo Australia (ASIO) Mike Burgess cũng đã cảnh báo rằng các thế lực nước ngoài đang tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử liên bang ở nước này và các hoạt động gián điệp và can thiệp nước ngoài lần đầu tiên đã vượt qua khủng bố trở thành mối quan tâm hàng đầu của cơ quan này./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]