Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Liam Fox ngày 18/3 cho biết Anh đã đạt được một thỏa thuận với Iceland và Na Uy nhằm duy trì hoạt động thương mại song phương trong trường hợp nước này rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) mà không đạt được thỏa thuận.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Anh đạt được thỏa thuận ""hậu Brexit"" với Iceland và Na Uy

Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Liam Fox ngày 18/3 cho biết Anh đã đạt được một thỏa thuận với Iceland và Na Uy nhằm duy trì hoạt động thương mại song phương trong trường hợp nước này rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) mà không đạt được thỏa thuận.

Anh đạt được thỏa thuận “”hậu Brexit“” với Iceland và Na UyBộ trưởng Thương mại Anh Liam Fox. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hiện Anh đang tìm cách đàm phán lại 40 thỏa thuận thương mại song phương với các thành viên EU trước khi rời khỏi khối. Trong trường hợp nước Anh rời khỏi EU mà không đạt được thỏa thuận, các hiệp định thương mại song phương sẽ bị đình chỉ.

Theo Bộ Thương mại Quốc tế Anh, thỏa thuận nói trên đã được ký tắt và, sau khi trải qua quy trình kiểm tra pháp lý cuối cùng, sẽ chính thức được ký kết vào tuần tới.

Trước đó, Anh cũng đã ký kết thỏa thuận duy trì hoạt động thương mại bình thường với các nước thành viên khác của EEA là Liechtenstein và Thụy Sỹ vào tháng Hai vừa qua.

Theo TTXVN/Reuters


Theo TTXVN/Reuters

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]