Thạch Quảng phát huy nội lực xây dựng thiết chế văn hóa

(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, cùng với nguồn ngân sách Nhà nước, xã Thạch Quảng đã vận động Nhân dân đóng góp xây dựng, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở để phục vụ nhu cầu hội họp, vui chơi, giải trí và tập luyện thể dục - thể thao của Nhân dân.

Thạch Quảng phát huy nội lực xây dựng thiết chế văn hóa

Những năm qua, cùng với nguồn ngân sách Nhà nước, xã Thạch Quảng đã vận động Nhân dân đóng góp xây dựng, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở để phục vụ nhu cầu hội họp, vui chơi, giải trí và tập luyện thể dục - thể thao của Nhân dân.

Thạch Quảng phát huy nội lực xây dựng thiết chế văn hóa

Nhà văn hóa thôn Tượng Phong được xây dựng chủ yếu bằng nguồn kinh phí do Nhân dân đóng góp.

Thôn Tượng Phong có 247 hộ, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mường. Trong hành trình XDNTM, thôn đã huy động sự đóng góp của Nhân dân để xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở. Ông Nguyễn Xuân Biền - một trong những gia đình có nhiều đóng góp cho xây dựng các thiết chế văn hóa thôn, cho biết: "Nhận thức được trách nhiệm trong XDNTM nói chung và xây dựng các thiết chế văn hóa nói riêng, tôi đã tự nguyện ủng hộ kinh phí cùng với bà con xây dựng nhà văn hóa thôn. Thấy nhà văn hóa thôn được xây dựng khang trang, Nhân dân có nơi hội họp, sinh hoạt cộng đồng, tôi rất phấn khởi vì đã đóng góp một phần công sức của mình để xây dựng quê hương. Thời gian tới, tôi sẽ vận động mọi người trong họ có nhiều việc làm thiết thực để cải tạo khuôn viên nhà văn hóa thêm xanh, sạch, đẹp, tích cực tham gia bảo vệ các thiết chế văn hóa của thôn".

Trưởng thôn Tượng Phong Quách Văn Bắc chia sẻ: Để có kinh phí xây dựng nhà văn hóa, thôn đã xin chủ trương của xã về việc huy động đóng góp của Nhân dân. Sau khi được xã thống nhất, thôn đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến và được Nhân dân đồng tình ủng hộ. Sau một thời gian vận động, tuyên truyền các hộ dân trong thôn đã đóng góp được gần 1 tỷ đồng. Ngoài đóng góp tiền mặt, Nhân dân còn đóng góp hàng trăm ngày công lao động. Hiện nay, nhà văn hóa thôn được xây dựng khang trang với diện tích 288m2 và 240 chỗ ngồi. Từ khi đi vào hoạt động, nhà văn hóa được Nhân dân sử dụng hiệu quả, trở thành địa điểm hội họp và sinh hoạt của các câu lạc bộ văn nghệ quần chúng, thể dục - thể thao.

Xác định xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao là điều kiện quan trọng để nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân, hàng năm UBND xã Thạch Quảng tiến hành kiểm tra, rà soát đánh giá chính xác thực trạng các thiết chế văn hóa và xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn vốn hỗ trợ các thôn xây dựng nhà văn hóa, trang thiết bị, khuôn viên. Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở, xã đã tích cực vận động các hộ dân góp công sức xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các thiết chế văn hóa. Đồng thời, chỉ đạo các thôn thành lập ban giám sát cộng đồng và công khai, minh bạch công tác thu, chi các khoản đóng góp của Nhân dân cũng như kinh phí được Nhà nước hỗ trợ. Theo thống kê của UBND xã, từ năm 2022 đến nay xã đã nâng cấp, sửa chữa khuôn viên, tường rào nhiều nhà văn hóa, xây dựng mới được 6 nhà văn hóa.

Hiện nay xã có 22/22 thôn có nhà văn hóa được trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ sinh hoạt của Nhân dân. Phát huy những kết quả đạt được, xã sẽ tiếp tục huy động nguồn lực trong Nhân dân để cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa, mở rộng khuôn viên, mua sắm thêm các thiết bị tập luyện thể dục - thể thao đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Bài và ảnh: Xuân Anh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Chùa Chặng - cõi thiêng bên dòng mã giang

Chùa Chặng - cõi thiêng bên dòng mã giang

Điểm đến xứ Thanh
(Baothanhhoa.vn) - Chùa Chặng (Ngọc Châu tự) tọa lạc tại thôn Hoàng Giang, xã Cẩm Thủy. Đây là vùng đất cổ, nằm bên bờ sông Mã, phong cảnh hữu tình, có cư dân sinh sống lâu đời. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng người dân trong và ngoài xã, chùa được tu bổ, tôn...
Theo dấu bụi vàng huyền tích “Ngọa long” Đào Duy Từ

Theo dấu bụi vàng huyền tích “Ngọa long” Đào Duy Từ

Đất và người
(Baothanhhoa.vn) - Vốn sinh trưởng tại xứ Thanh, “Ngọa long” Đào Duy Từ học rộng, chí lớn, nhưng do cha làm nghề bị cho là “xướng ca vô loài” nên ông không được chính quyền vua Lê, chúa Trịnh cho ứng thí. Bất mãn, ông bỏ Đàng Ngoài trốn vào Đàng Trong ẩn mình chăn...
Năm Ngọ, tản mạn Mã giang

Năm Ngọ, tản mạn Mã giang

Về với xứ Thanh
(Baothanhhoa.vn) - Khi những cơn gió xuân chạm vào mặt nước, từng đợt sóng gợn nhẹ ôm lấy sắc nắng khiến cho dòng sông Mã lấp lánh như một dải lụa dát bạc trong lòng xứ Thanh. Con sông lớn nhất xứ Thanh ấy vượt qua bao thác ghềnh để bồi đắp phù sa cho đồng bằng sông...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh