Tàu sân bay Mỹ rời Trung Đông, hiện diện quân sự của Mỹ tạm thời thu hẹp

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 24/3, Tàu sân bay USS Gerald R. Ford, chiến hạm lớn nhất của Hải quân Mỹ, đã rời khu vực Trung Đông và cập cảng Souda Bay trên đảo Crete (Hy Lạp) để tiến hành bảo dưỡng sau sự cố hỏa hoạn trên tàu, trong bối cảnh căng thẳng với Iran tiếp tục gia tăng.

Tàu sân bay Mỹ rời Trung Đông, hiện diện quân sự của Mỹ tạm thời thu hẹp

Ngày 24/3, Tàu sân bay USS Gerald R. Ford, chiến hạm lớn nhất của Hải quân Mỹ, đã rời khu vực Trung Đông và cập cảng Souda Bay trên đảo Crete (Hy Lạp) để tiến hành bảo dưỡng sau sự cố hỏa hoạn trên tàu, trong bối cảnh căng thẳng với Iran tiếp tục gia tăng.

Tàu sân bay Mỹ rời Trung Đông, hiện diện quân sự của Mỹ tạm thời thu hẹp

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford, rời khu vực Trung Đông và cập cảng Souda Bay trên đảo Crete Hy Lạp để tiến hành bảo dưỡng sau sự cố hỏa hoạn trên tàu. Ảnh: Reuters.

Theo Hải quân Mỹ, vụ cháy xảy ra ngày 12/3 tại khu vực phòng giặt trên tàu, khiến một số thủy thủ bị thương và làm hư hại khu vực sinh hoạt, song không ảnh hưởng đến hệ thống động lực. Giới chức khẳng định con tàu “vẫn hoàn toàn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ” sau khi được kiểm tra và sửa chữa.

Các nguồn tin quốc tế cho biết tàu USS Gerald R. Ford đã kết thúc đợt triển khai kéo dài khoảng 9 tháng, trong đó tham gia nhiều hoạt động quân sự, bao gồm hỗ trợ chiến dịch của Mỹ trong khu vực Trung Đông và các nhiệm vụ khác trên toàn cầu.

Việc tàu tạm thời rời khu vực được đánh giá có thể làm giảm hiện diện quân sự của Mỹ tại Trung Đông trong ngắn hạn. Hiện tại, lực lượng Mỹ chỉ còn một tàu sân bay là USS Abraham Lincoln hoạt động trong khu vực, trong khi chưa có thông tin chính thức về việc điều động tàu thay thế. Trước đó, Washington đã triển khai đồng thời hai nhóm tác chiến tàu sân bay tới Trung Đông nhằm tăng cường sức răn đe trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Tehran.

Tàu sân bay Mỹ rời Trung Đông, hiện diện quân sự của Mỹ tạm thời thu hẹp

Tàu sân bay là USS Abraham Lincoln vẫn hoạt động trong khu vực. Ảnh: Reuters.

Giới phân tích nhận định việc tàu USS Gerald R. Ford phải rời khu vực để bảo dưỡng diễn ra vào thời điểm nhạy cảm, khi xung đột vẫn tiếp diễn. Một số ý kiến tại Mỹ cũng bày tỏ lo ngại về thời gian triển khai kéo dài và các sự cố kỹ thuật phát sinh trên tàu trong quá trình hoạt động cường độ cao. Tuy nhiên, Hải quân Mỹ nhấn mạnh việc cập cảng sẽ giúp tàu được đánh giá kỹ thuật, sửa chữa và tiếp tế hiệu quả, đồng thời khẳng định nhóm tác chiến tàu sân bay vẫn duy trì khả năng triển khai toàn cầu.

Sự điều chỉnh này phản ánh áp lực hậu cần và kỹ thuật đối với các lực lượng quân sự hoạt động liên tục trong thời gian dài, đồng thời cho thấy những tính toán linh hoạt của Mỹ trong việc duy trì hiện diện tại các khu vực chiến lược.

Thu Uyên

Nguồn: The Hill, Business Insider.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

ADB công bố kế hoạch 70 tỷ USD, tăng tốc kết nối năng lượng và hạ tầng số toàn châu Á - Thái Bình Dương

ADB công bố kế hoạch 70 tỷ USD, tăng tốc kết nối năng lượng và hạ tầng số toàn châu Á - Thái Bình Dương

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố kế hoạch đầu tư lên tới 70 tỷ USD đến năm 2035 nhằm tăng tốc kết nối năng lượng và hạ tầng số trên toàn châu Á - Thái Bình Dương, trong nỗ lực định hình lại nền tảng tăng trưởng và nâng cao khả năng chống...
Thủ tướng Slovakia: không thể đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga nếu không có sự đồng ý của Ukraine

Thủ tướng Slovakia: không thể đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga nếu không có sự đồng ý của Ukraine

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Slovakia Robert Fico tuyên bố rằng mặc dù có những bất đồng về một số vấn đề, ông và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đều quan tâm đến mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, và cũng khẳng định rằng một thỏa thuận hòa bình trong cuộc xung...
Trung Quốc vô hiệu hóa lệnh trừng phạt của Mỹ

Trung Quốc vô hiệu hóa lệnh trừng phạt của Mỹ

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Trung Quốc vừa chính thức ban hành lệnh cấm công nhận và tuân thủ các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với 5 doanh nghiệp lọc dầu trong nước, cho rằng các biện pháp này vi phạm luật pháp quốc tế và chủ quyền quốc gia.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh