Tập trung thực hiện các biện pháp bảo vệ lúa vụ xuân

(Baothanhhoa.vn) - Hiện nay, các trà lúa xuân đang sinh trưởng, phát triển tốt, nhiều diện tích đã bước vào giai đoạn làm đòng và trổ bông. Nhằm bảo đảm năng suất, sản lượng ngành nông nghiệp, các địa phương trong tỉnh cùng bà con nông dân đang tập trung thực hiện các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh bảo vệ sản xuất.

Tập trung thực hiện các biện pháp bảo vệ lúa vụ xuân

Hiện nay, các trà lúa xuân đang sinh trưởng, phát triển tốt, nhiều diện tích đã bước vào giai đoạn làm đòng và trổ bông. Nhằm bảo đảm năng suất, sản lượng ngành nông nghiệp, các địa phương trong tỉnh cùng bà con nông dân đang tập trung thực hiện các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh bảo vệ sản xuất.

Tập trung thực hiện các biện pháp bảo vệ lúa vụ xuân

Nông dân xã Hoằng Ngọc (Hoằng Hóa) phun thuốc phòng trừ sâu bệnh cho lúa vụ xuân.

Vụ xuân 2025, huyện Ngọc Lặc gieo cấy hơn 3.000ha lúa, chủ yếu bằng các giống Thái Xuyên 111, Quốc tế 1, TBR 225, TBR 279, MHC2, Bắc Thịnh, Tân Ưu 98, Bắc Thơm số 7, Khang dân đột biến... Hiện trà chính đã trổ bông, trà xuân muộn đang trong giai đoạn cuối đẻ nhánh, đứng cái làm đòng. Qua điều tra của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Ngọc Lặc đã phát hiện trên cây lúa phát sinh một số đối tượng dịch hại như: Bệnh đạo ôn lá, chuột gây hại trên lúa trà chính tại các khu ruộng gần gò đồi, bờ rừng tại các xã Kiên Thọ, Thạch Lập, Quang Trung, Minh Tiến, Vân Am... Ngoài ra, còn các đối tượng ốc bươu vàng, bọ trĩ, dòi đục nõn, sâu cuốn lá nhỏ, tỷ lệ thấp, mật độ rải rác. Ông Nguyễn Đức Thái, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Ngọc Lặc, cho biết: Xác định vụ xuân là vụ chính, ngay từ đầu vụ trung tâm đã tích cực phối hợp với các xã, thị trấn hướng dẫn bà con nông dân thực hiện các biện pháp kỹ thuật chăm sóc lúa theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp huyện. Với điều kiện thời tiết xen kẽ ngày nắng nóng, chiều và tối có mưa dông, tạo điều kiện nóng ẩm thuận lợi cho các đối tượng sinh vật hại tích lũy, gia tăng mật độ, như: rầy các loại, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh khô vằn, đạo ôn cổ bông, chuột... Nếu không chỉ đạo phòng trừ kịp thời sẽ ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng lúa. Vì vậy, trung tâm khuyến cáo người dân thường xuyên thăm đồng, điều tra phát hiện các đối tượng dịch hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời. Khi phát hiện lúa chớm nhiễm bệnh, người dân tuyệt đối không bón các loại phân đạm, cần giữ đủ nước trong ruộng và phun thuốc trừ bệnh ngay theo nguyên tắc “4 đúng”.

Đến tháng 5/2025, toàn tỉnh đã gieo cấy lúa vụ xuân hơn 113.352ha/112.000ha, đạt 101,2% kế hoạch. Hiện nay nông dân các địa phương đang tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa giai đoạn làm đòng và gần 23.116ha lúa đã trổ bông. Qua điều tra đồng ruộng của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tại các huyện Ngọc Lặc, Thọ Xuân, Triệu Sơn, Hậu Lộc, hiện nay đang xuất hiện bệnh đạo ôn lá gây hại trên cây lúa với diện tích nhiễm 18ha. Tại các huyện Bá Thước, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Thọ Xuân, Triệu Sơn, Hoằng Hóa, Quảng Xương xuất hiện bệnh khô vằn gây hại rải rác trên cây lúa với diện tích nhiễm 52,7ha. Ngoài ra, tại các huyện Bá Thước, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Quảng Xương, thị xã Bỉm Sơn, chuột gây hại trên cây lúa từ nhẹ đến trung bình với diện tích nhiễm 75,1ha...

Dự báo, từ nay đến cuối vụ, tình hình sâu bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp. Vì vậy, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khuyến cáo nông dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến sâu bệnh hại trên đồng ruộng, đặc biệt chú ý đến bệnh đạo ôn, rầy nâu với các giống mẫn cảm với sâu bệnh. Khi phát hiện sâu bệnh phun phòng trừ kịp thời bằng các loại thuốc đặc hiệu, theo sự hướng dẫn, khuyến cáo của các trung tâm dịch vụ nông nghiệp ở địa phương. Theo Trưởng Phòng Trồng trọt, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trịnh Văn Chất, hiện đơn vị phân công cán bộ kỹ thuật thường xuyên xuống cơ sở xác định, phân loại trà lúa và theo thời gian trổ để điều tra, dự báo chính xác thời điểm, mức độ phát sinh và gây hại của các đối tượng sâu bệnh. Qua đó, hướng dẫn các biện pháp phòng trừ và phối hợp với các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, giúp nông dân xác định rõ từng đối tượng sâu bệnh và biện pháp phòng trừ hiệu quả ngay từ khi còn ở diện hẹp, không để sâu bệnh lây lan thành dịch. Ngoài ra, đơn vị thường xuyên phối hợp với các địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia thực hiện các biện pháp diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp và môi trường.

Bài và ảnh: Lê Hợi

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Giá trị nhân văn sâu sắc của sản phẩm “Tiết kiệm vi mô”

Giá trị nhân văn sâu sắc của sản phẩm “Tiết kiệm vi mô”

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Nhiều năm qua, song song với các dịch vụ cung cấp nguồn vốn vay ưu đãi, thân thiện, Tổ chức Tài chính vi mô (TCVM) Thanh Hóa đã nỗ lực mở rộng, lan tỏa sản phẩm “Tiết kiệm vi mô” tới đông đảo khách hàng là các hộ nghèo, cận nghèo, thu nhập thấp, hộ...
Đồng hành, bảo vệ và chia sẻ cùng người vay vốn Agribank

Đồng hành, bảo vệ và chia sẻ cùng người vay vốn Agribank

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Cùng với đẩy mạnh hoạt động đầu tư tín dụng cho vay phát triển sản xuất, kinh doanh, những năm qua, các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp -...
Tăng cường quản lý giết mổ gia súc, gia cầm

Tăng cường quản lý giết mổ gia súc, gia cầm

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Những tháng cuối năm nhu cầu sử dụng các sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm (GSGC) của thị trường ngày càng tăng, cùng với đó, tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi của tỉnh đang diễn biến phức tạp. Do đó, ngành thú y và lực lượng chức năng đang tăng...
Lương Sơn trồng rừng gắn với chế biến

Lương Sơn trồng rừng gắn với chế biến

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua xã Lương Sơn đã có nhiều giải pháp vận động người dân trồng rừng sản xuất, từng bước hình thành các chuỗi liên kết trồng, chế biến, tiêu thụ lâm sản.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh