(Baothanhhoa.vn) - Trong quá trình triển khai các phong trào thi đua yêu nước ở mỗi địa phương, việc xây dựng sự đoàn kết, thống nhất là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, đây được xem là nhiệm vụ then chốt hàng đầu đặt nền móng vững chắc cho mọi thành công.

Tạo sự đoàn kết, đồng thuận, việc khó cũng thành công

Trong quá trình triển khai các phong trào thi đua yêu nước ở mỗi địa phương, việc xây dựng sự đoàn kết, thống nhất là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, đây được xem là nhiệm vụ then chốt hàng đầu đặt nền móng vững chắc cho mọi thành công.

Tạo sự đoàn kết, đồng thuận, việc khó cũng thành côngNgười dân thị trấn Vân Du (Thạch Thành) chăm sóc vườn cây ăn quả.

Sau khi Nghị quyết số 13 ngày 11/1/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được ban hành, huyện Thạch Thành đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện nghị quyết một cách hiệu quả. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn gặp một số khó khăn nhất định, đó là ý thức, tư tưởng của một bộ phận cán bộ, đảng viên, người dân chưa đầy đủ, chưa thống nhất; một bộ phận nông dân vẫn tồn tại tư tưởng bảo thủ, vẫn muốn giữ ruộng đất nhưng lại không tổ chức canh tác... khiến đất đai bị thoái hóa, thậm chí bỏ hoang... Ở một số địa phương, một bộ phận cán bộ thiếu sự quyết tâm chính trị, dẫn đến việc vận động Nhân dân dồn điền, đổi thửa đạt kết quả thấp, hoặc mang tính hình thức. Một số doanh nghiệp nông nghiệp, hộ nông dân gặp khó khăn về vốn đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, cơ giới hóa, hiện đại hóa vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao...

Trước thực trạng trên, huyện Thạch Thành đã đề ra các giải pháp cụ thể, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự đoàn kết, thống nhất về chủ trương tích tụ, tập trung đất đai, để từ đó làm cho người nông dân thông suốt về chủ trương, tránh tình trạng hoài nghi là tích tụ đất đai là sẽ bị mất đất, hoặc cố tình giữ đất để sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, không mang lại hiệu quả kinh tế. Cùng với đó, huyện cũng tập trung chỉ đạo xây dựng mô hình tích tụ, tập trung đất đai thí điểm; xây dựng cơ chế để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; tăng cường liên kết doanh nghiệp và hộ nông dân; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất... Ngoài ra, huyện cũng chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền, đối thoại với Nhân dân; đồng thời phát huy tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên và giải quyết thấu đáo các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân...

Từ những giải pháp cụ thể, thiết thực đã tạo được sự đồng thuận của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân, đến nay huyện Thạch Thành đã tích tụ, tập trung được gần 1.400ha đất sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, huyện đã xây dựng được vùng cam ứng dụng công nghệ cao với diện tích 150ha, sản lượng đạt 20 đến 25 tấn/ha, thu nhập bình quân từ 300 đến 400 triệu đồng/ha; vùng trồng bưởi 40ha, sản lượng đạt 15 đến 20 tấn/ha, thu nhập bình quân từ 250 đến 300 triệu đồng/ha; vùng trồng ổi 30ha, sản lượng đạt 25 tấn/ha, thu nhập bình quân từ 200 đến 250 triệu đồng/ha... một số địa phương có diện tích lớn, như các xã: Thạch Quảng, Thành Công, Thành Minh, Thành Tâm, Thành Tân, thị trấn Vân Du.

Khi bắt tay vào XDNTM, thôn Xuân Thượng, xã Thượng Ninh (Như Xuân) gặp rất nhiều khó khăn do xuất phát điểm thấp, cơ sở hạ tầng còn thiếu đồng bộ; nguồn lực trong Nhân dân hạn hẹp; tiêu chí nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 ở mức cao. Trong khi, người dân địa phương chủ yếu là sản xuất nông, lâm nghiệp nên thu nhập thấp. Bên cạnh đó, một bộ phận người dân còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa có ý thức vươn lên thoát nghèo... Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm chính trị rất cao cũng như nhận thức rõ tầm quan trọng của việc phát huy quy chế dân chủ để tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, chi bộ và ban phát triển thôn Xuân Thượng đã tổ chức các cuộc họp dân để công khai chủ trương, kế hoạch XDNTM. Thông qua các cuộc họp, nhằm khơi dậy sự đoàn kết, thống nhất của Nhân dân trong việc đóng góp kinh phí, công sức để triển khai xây dựng các tiêu chí... Bằng cách làm trên, thôn Xuân Thượng đã huy động Nhân dân đóng góp hàng trăm triệu đồng để bê tông hóa đường giao thông nội thôn, cứng hóa giao thông nội đồng, xây dựng, chỉnh trang nhà văn hóa thôn... Năm 2021, thông Xuân Thượng đã về đích NTM, hoàn thành trước 1 năm so với kế hoạch đề ra.

Cũng nhờ tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân, huyện Như Xuân còn thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 30/3/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải tạo vườn tạp gắn với phát triển cây ăn quả giai đoạn 2016-2020, trong đó chú trọng và duy trì tốt phong trào cải tạo vườn tạp, gắn với chỉnh trang nhà cửa, vườn tược, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, phát triển kinh tế vườn; Nghị quyết số 07-NQ/HU, ngày 31/12/2013 của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm đến năm 2020, trong đó chú trọng phát triển chăn nuôi trâu, bò và một số con đặc sản khác như: lợn cỏ, vịt bầu Thanh Quân, gà thả vườn...

Huyện Thạch Thành và Như Xuân chỉ là hai trong rất nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã quy tụ và phát huy được sự đoàn kết, thống nhất, tạo nên sức mạnh tổng hợp để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trao đổi về xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho rằng, thực tiễn đã minh chứng, ở đơn vị, địa phương nào tạo sự đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân thì việc khó mấy cũng thành công. Cùng với vai trò lãnh đạo của Đảng, sự gương mẫu đi đầu của đảng viên thì sự đồng lòng của Nhân dân là yếu tố quan trọng để mỗi địa phương trên địa bàn tỉnh bứt phá đi lên. Và bài học kinh nghiệm cũng được đúc kết từ thực tiễn, đó là gần dân, dựa vào sức dân để chăm lo cho dân cũng được nhiều địa phương thực hiện trong thời gian qua. Và mỗi đơn vị, địa phương cũng luôn thấm nhuần lời dạy của Bác "Dễ trăm lần, không dân cũng chịu. Khó vạn lần, dân liệu cũng xong"...

Bài và ảnh: Xuân Minh



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]