Tăng cường bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng mùa du lịch
Sau khi sáp nhập, Hạt kiểm lâm TP Thanh Hoá được giao quản lý, bảo vệ 2.349,81ha rừng tại các huyện Thiệu Hoá, Quảng Xương, Hoằng Hoá, TP Thanh Hoá và TP Sầm Sơn. Hầu hết diện tích đơn vị quản lý, bảo vệ chủ yếu là rừng thông, phi lao trên địa bàn các huyện, thành phố có nguy cơ cháy rừng cao trong mùa nắng nóng cũng là thời điểm mùa du lịch.
Hạt kiểm lâm TP Thanh Hoá xử lý thực bì khu vực rừng thông trên núi Trường Lệ...
Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TP Thanh Hoá Lê Thị Hòa cho biết: TP Sầm Sơn có 172,65ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó có 112,47ha vùng trọng điểm cháy ở khu vực núi Trường Lệ. Phần lớn diện tích rừng ở đây là rừng thông thuần loài, đặc biệt trong mùa du lịch du khách thường đến đây dâng hương, vãn cảnh nên nguy cơ cháy rừng là rất cao. Thời điểm nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, dự báo sẽ có số lượng lớn du khách đến tham quan, nghỉ mát tại TP Sầm Sơn. Để BVR, PCCCR mùa du lịch trên địa bàn TP Sầm Sơn, đơn vị đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền TP Sầm Sơn ban hành các văn bản chỉ đạo công tác bảo vệ rừng và phát triển rừng (BV&PTR), phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) năm 2025, trọng tâm là công tác PCCCR.
...đồng thời, tuyên truyền cho người dân, các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về BVR, PCCCR.
Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ban của Đảng, MTTQ, Trung tâm Văn hóa - thông tin - thể thao và du lịch và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền BVR, PCCCR; tham mưu cho các địa phương rà soát lại lực lượng, phương tiện, dụng cụ của các tổ chức, đơn vị đóng trên địa bàn sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có cháy rừng xảy ra. Đồng thời, chỉ đạo các xã, phường, chủ rừng kiện toàn các tổ BVR, PCCCR, các lực lượng trực gác lửa rừng ngoài thực địa; tập trung tuyên truyền đến đông đảo người dân bằng nhiều hình thức, như thông qua các hội nghị, cấp phát tờ rơi, tờ bướm, qua hệ thống loa truyền thanh từ huyện đến thôn, xóm, khu phố, loa đài của các đền, chùa; ký cam kết BVR, PCCCR với các hộ gia đình sống ven rừng; phối hợp với các nhà trường tuyên truyền pháp luật BVR, PCCCR đến các em học sinh; tăng thời lượng phát bài trên hệ thống loa truyền thanh xã, phường trong các ngày nắng nóng cao điểm, những ngày cuối tuần có lượng du khách đến đông.
TP Sầm Sơn bố trí nơi hóa vàng hợp lý, góp phần đảm bảo công tác PCCCR tại các di tích.
Cùng với đó, Hạt kiểm lâm TP Thanh Hoá đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan thường xuyên tuần tra, kiểm tra BVR; tuyên truyền để người dân, du khách ở các đền chùa, nơi thờ cúng tâm linh như đền Độc Cước, đền Cô Tiên, đền Tô Hiến Thành, Hòn Trống Mái, các điểm vui chơi, giải trí... sử dụng lửa đúng quy định, không bẻ cành, chặt phá cây rừng...
Đối với khu rừng đặc dụng trên dãy núi Trường Lệ có hơn 300 cây gỗ sưa, kiểm lâm viên (KLV) địa bàn đã phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn TP Sầm Sơn thường xuyên tuần tra tuyên truyền cho người dân và du khách tự giác thực hiện nghiêm các quy định về BVR, PCCCR; kiểm tra phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm Luật Lâm nghiệp. Cùng với đó, chỉ đạo kiểm lâm địa bàn tham mưu cho chủ tịch UBND phường, chủ rừng rà soát và xử lý các bãi rác thải, rác thải sinh hoạt tự phát trong và ven rừng, hướng dẫn người dân đốt dọn rác tránh cháy lan vào rừng.
Ngoài ra, Hạt kiểm lâm TP Thanh Hóa phối hợp với các chủ rừng và UBND các xã, phường có rừng hướng dẫn các hộ gia đình lập phương án BVR, PCCCR... Các lực lượng chức năng đã tăng cường lực lượng, thường xuyên bám, nắm địa bàn, thường trực 24/24 giờ tại khu vực TP Sầm Sơn tuyên truyền, nhắc nhở du khách chủ động giữ rừng. Chủ động chuẩn bị dụng cụ phục vụ PCCCR như máy thổi gió, cưa xăng... Chính quyền các cấp trên địa bàn đã chuẩn bị được nhiều thiết bị và dụng cụ các loại, trong đó có nhiều máy móc chuyên dụng và phương tiện cơ giới phục vụ công tác bảo vệ và PCCCR.
Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm trong công tác BVR, PCCCR, mùa du lịch biển Sầm Sơn 2025 hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách sự sôi động, an toàn, văn minh và thân thiện.
Bài và ảnh: Khắc Công
{name} - {time}
-
2025-04-25 15:50:00
Trường Mầm non thị trấn Yên Cát tổ chức hoạt động trải nghiệm “Hào khí Việt Nam”
-
2025-04-25 15:47:00
Thanh Hóa phát huy tinh thần Đại thắng mùa Xuân 1975, vững tin bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam
-
2025-04-25 14:10:00
Triển khai Chiến dịch tăng cường tuyên truyền, lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đến vùng mức sinh cao, vùng khó khăn năm 2025
Sẽ điều chỉnh hàng loạt quy định đất đai phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp
Bỏ cấp huyện, mỗi xã sẽ có 2 ô tô công, trụ sở dôi dư có thể cho thuê
Thủ tướng: Khẩn trương rà soát, sửa chữa, khắc phục ngay hệ thống cầu treo trên toàn quốc
Chưa thể ban hành quy chuẩn khí thải xe máy trong tháng 4 theo yêu cầu
Niềm vui trong ngôi nhà “Khăn quàng đỏ”
Tăng cường tuần tra vũ trang trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5
Dành 834 tỷ đồng tặng quà người có công nhân dịp 50 năm thống nhất đất nước
Chính quyền địa phương 2 cấp: Cấp xã quyền nhiều hơn, trách nhiệm nặng nề hơn
Chuyện nhặt ở Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa