(Baothanhhoa.vn) - Thanh Hóa có bề dày lịch sử văn hóa, là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, lưu giữ trong lòng một kho tàng di sản văn hóa vô cùng phong phú và độc đáo với 1.535 di tích lịch sử, văn hóa, danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng. Trong đó có 1 di sản thế giới, 5 di tích quốc gia đặc biệt, 139 di tích quốc gia, 706 di tích cấp tỉnh, 11 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; hơn 300 lễ hội truyền thống được cộng đồng thường xuyên tổ chức. Gắn liền với đó là các làn điệu dân ca, dân vũ được kết tinh từ trí tuệ bao đời, mang theo giá trị văn hóa, lịch sử, nhân văn sâu sắc, chiếm một vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc xứ Thanh.
Theo số liệu Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng 6/12, trong 11 tháng năm 2025, tổng số khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 19,1 triệu lượt, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm trước, đây là con số cao kỷ lục từ trước đến nay, vượt qua con số 18 triệu lượt cả năm 2019 - thời...
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 07/12, tại Nhà hát Nghệ thuật Lam Sơn (phường Hạc Thành), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phối hợp với Công ty Đào tạo kỹ năng Life Up Academy tổ chức Giải ngôi sao vũ đạo thể thao giải trí Life Up cúp Câu lạc bộ Thanh Hóa mở rộng năm 2025.
(Baothanhhoa.vn) - Xã Cao Ngọc (cũ) nay là xã Minh Sơn được biết đến là một trong những “cái nôi” lễ hội Pồn Pôông của đồng bào dân tộc Mường. Tự hào về truyền thống văn hóa của quê hương, xã Minh Sơn luôn quan tâm gìn giữ và phát huy giá trị các trò diễn trong lễ hội...
(Baothanhhoa.vn) - Đền thờ Phố Cát nằm trong di tích thắng cảnh Phố Cát thuộc thôn Phố Cát, xã Vân Du. Đây là nơi sinh hoạt tâm linh của Nhân dân trong, ngoài xã Vân Du và du khách thập phương.
(Baothanhhoa.vn) - Tủ sách cộng đồng không phải là mô hình mới, song vài năm trở lại đây, khi phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở được đẩy mạnh, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã chủ động phát triển các tủ sách tư nhân, đổi mới tủ sách ở các khu dân cư theo...
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu