Phát triển công nghệ AI nhận diện giọng nói giúp người khuyết tật

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới quốc gia Indonesia (BRIN) đang phát triển công nghệ Trí tuệ Nhân tạo (AI) nhằm tăng cường khả năng tiếp cận cho người khuyết tật, đặc biệt thông qua nhận diện giọng nói và biểu cảm khuôn mặt.

Phát triển công nghệ AI nhận diện giọng nói giúp người khuyết tật

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới quốc gia Indonesia (BRIN) đang phát triển công nghệ Trí tuệ Nhân tạo (AI) nhằm tăng cường khả năng tiếp cận cho người khuyết tật, đặc biệt thông qua nhận diện giọng nói và biểu cảm khuôn mặt.

Phát triển công nghệ AI nhận diện giọng nói giúp người khuyết tật

Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ông Hilman Ferdinandus Pardede-nhà nghiên cứu chính tại Trung tâm Nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo và An ninh mạng của BRIN, cho biết công nghệ nhận diện giọng nói giúp người khuyết tật giao tiếp tự nhiên và hiệu quả hơn. Ông nhấn mạnh: “Công nghệ này giúp giao tiếp trở nên tự nhiên, nhân văn hơn-không cần chạm hay nhìn, chỉ cần dùng giọng nói.”

Tuy nhiên, ông Pardede cũng thừa nhận nghiên cứu về nhận diện giọng nói vẫn đối mặt với nhiều thách thức kỹ thuật, như khả năng thích ứng với giọng địa phương, tiếng ồn môi trường hay điều kiện sử dụng khác nhau.

Ông nêu rõ: “Những đổi mới mang tính tiết kiệm năng lượng và hiệu quả là yếu tố then chốt để công nghệ này đến được với nhiều người hơn, đặc biệt là người dùng các thiết bị đơn giản. Đây chính là cách AI có thể thúc đẩy sự bình đẳng trong tiếp cận công nghệ.”

Trong khi đó, kỹ sư cao cấp Gembong Satrio Wibowanto cho hay BRIN cũng đang phát triển hệ thống nhận diện biểu cảm khuôn mặt như một hình thức giao tiếp thay thế cho người bị hạn chế về ngôn ngữ.

Ông giải thích: “Chúng tôi tập trung vào việc tạo ra hệ thống có khả năng phân tích cảm xúc theo thời gian thực một cách chính xác và thích ứng linh hoạt, giúp tương tác giữa con người và máy móc trở nên trực quan và thấu cảm hơn.”

Giám đốc Trung tâm Trí tuệ nhân tạo và An ninh mạng của BRIN, ông Anto Satriyo Nugroho, nhấn mạnh công nghệ phải mang tính bao trùm và dễ tiếp cận cho tất cả mọi người.

Ví dụ, phần mềm đọc màn hình có thể hỗ trợ người khiếm thị, trong khi công cụ nhận diện giọng nói có thể giúp người khiếm thính giao tiếp dễ dàng hơn.

Cũng về vấn đề trên, bà Rachmita Maun Harahap, một thành viên của Ủy ban quốc gia về Người khuyết tật Indonesia, cho rằng phát triển công nghệ cần dựa trên quyền con người, chứ không chỉ xuất phát từ lòng trắc ẩn.

Bà nói: “Công nghệ nên được xem là công cụ thúc đẩy bình đẳng và trao quyền, không phải chỉ là hành động nhân đạo,” đồng thời đánh giá cao các ứng dụng AI như chuyển giọng nói thành văn bản (speech-to-text) và chuyển văn bản thành giọng nói (text-to-speech)-những công nghệ đang mang lại thay đổi thực tế trong giao tiếp, học tập và việc làm cho người khuyết tật./.

Theo TTXVN

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

EU thúc đẩy điều chỉnh quy tắc cốt lõi của WTO nhằm tái cân bằng thương mại với Trung Quốc

EU thúc đẩy điều chỉnh quy tắc cốt lõi của WTO nhằm tái cân bằng thương mại với Trung Quốc

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Liên minh châu Âu (EU) ngày 21/2 đã kêu gọi xem xét lại nguyên tắc “tối huệ quốc” của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), trong bối cảnh thâm hụt thương mại của EU với Trung Quốc tiếp tục gia tăng và môi trường thương mại toàn cầu có nhiều biến động.
Triều Tiên tuyên bố hoàn thành mục tiêu 5 năm, đặt nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

Triều Tiên tuyên bố hoàn thành mục tiêu 5 năm, đặt nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tại Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên - sự kiện chính trị quan trọng nhất của Bình Nhưỡng kể từ năm 2021 - Triều Tiên tuyên bố đã đạt được những “thành công nổi bật” trong việc triển khai các mục tiêu phát triển giai đoạn 2021-2025,...
Đột phá vaccine xịt mũi, mở hy vọng ngừa nhiều bệnh hô hấp

Đột phá vaccine xịt mũi, mở hy vọng ngừa nhiều bệnh hô hấp

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Các nhà khoa học Mỹ đã phát triển một loại vaccine dạng xịt mũi có khả năng bảo vệ đồng thời trước nhiều tác nhân gây bệnh đường hô hấp, bao gồm virus, vi khuẩn và chất gây dị ứng. Kết quả nghiên cứu mở ra triển vọng thay đổi cách thức phòng ngừa...
Li-băng hứng thương vong cao sau trận không kích của Isarel, căng thẳng Trung Đông đứng trước nguy cơ vượt ngưỡng

Li-băng hứng thương vong cao sau trận không kích của Isarel, căng thẳng Trung Đông đứng trước nguy cơ vượt ngưỡng

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Bộ Y tế Li-băng ngày 20/2 cho biết, ít nhất 12 người thiệt mạng và 24 người bị thương, trong đó có ba trẻ em sau các cuộc không kích của Israel vào thung lũng Bekaa, miền đông Li-băng. Các cuộc không kích xảy ra ngay trong tuần đầu tiên của tháng...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh