(Baothanhhoa.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Pleiku, tỉnh Gia Lai đang thụ lý điều tra tố giác về tội phạm liên quan đến hành vi lừa đảo đối với ông Nguyễn Tùng Dương (Quê quán: Huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, hộ khẩu thường trú: Thôn Quang Trung, xã Quảng Tâm, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa)

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thông báo truy tìm người liên quan đến tố giác về tội phạm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Pleiku, tỉnh Gia Lai đang thụ lý điều tra tố giác về tội phạm liên quan đến hành vi lừa đảo đối với ông Nguyễn Tùng Dương (Quê quán: Huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, hộ khẩu thường trú: Thôn Quang Trung, xã Quảng Tâm, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa)

Thông báo truy tìm người liên quan đến tố giác về tội phạm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Pleiku, tỉnh Gia Lai đang thụ lý điều tra tố giác về tội phạm của ông Nguyễn Thanh Phong (SN 1987), trú tại ấp Liên Lộc, Xà Bang, Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Nguyễn Xuân Vũ (SN 1986), trú tại thôn Chư Bồ II, xã Ia Ka La, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), bà Hoàng Thị Miên (SN 1984), trú tại 106 Nguyễn Huệ, thị xã Ayunpa, Gia Lai, bà Nguyễn Thị Văn (SN 1989), trú tại làng Ấp, xã Ia Krung, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đối với ông Nguyễn Tùng Dương (trú tại 21 Trần Nguyên Hãn, phường Đống Đa, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra vào năm 2020 tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai theo Quyết định phân công số 233 ngày 16-9-2020 của Thủ trường Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Quá trình nhận thấy: Trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 6-2020, ông Phong, ông Vũ, bà Văn và bà Miên đã nhiều lần mua cây hoa lan từ ông Dương.

Quá trình mua bán, ông Dương cam kết các cây hoa lan là loại hoa lan đột biến (hoa lan rừng nở năm cánh màu trắng), tuy nhiên quá trình chăm sóc, những người mua trên nhận thấy các cây hoa lan không đúng với loại cây mà ông Dương đã cam kết, nên làm đơn tố giác.

Hiện nay, ông Nguyễn Tùng Dương không còn cư trú tại địa chỉ 21 Trần Nguyên Hãn, phường Đống Đa, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập ông Nguyễn Tùng Dương đến làm việc nhiều lần, tuy nhiên hiện nay ông Dương không có mặt tại địa phương, đi đâu, làm gì không thông báo với chính quyền địa phương nơi đăng ký cư trú biết.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm trên khách quan, toàn diện và triệt để theo quy định của pháp luật, yêu cầu ông Nguyễn Tùng Dương có mặt làm việc tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Nếu có ai biết thông tin về người liên quan đến tố giác tội pham trên thì nhanh chóng liên hệ vơi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Pleiku, tỉnh Gia Lai hoặc điều tra viên Nguyễn Trường Quang, số điện thoại: 0989 793 456 để phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.

Nhân thân lai lịch người cần tìm:

Họ tên: NGUYỀN TÙNG DƯƠNG; Giới tính: Nam

Tên gọi khác: Không

Sinh ngày 29-10-1995, tại Thanh Hóa

Số CMND: 174518664, cấp ngày 9-5-2014. Nơi cấp: Công an tỉnh Thanh Hóa

Quê quán: Huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Hộ khẩu thường trú: Thôn Quang Trung, xã Quảng Tâm, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Con ông: Nguyễn Đức Thông

Con bà: Vũ Thị Phương.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]