Ngày 10/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 16 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Dung (sinh năm 1957, trú tại xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.” Tổng hợp với mức phạt 3 năm tù treo trước đó cũng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” bị cáo Dung phải chịu mức phạt chung là 19 năm tù.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Lừa đảo xin việc và ""chạy án"", lĩnh án 19 năm tù giam

Ngày 10/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 16 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Dung (sinh năm 1957, trú tại xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.” Tổng hợp với mức phạt 3 năm tù treo trước đó cũng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” bị cáo Dung phải chịu mức phạt chung là 19 năm tù.

Vụ án bắt nguồn từ ngày 12/7/2016, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) nhận được đơn tố giác của ông Bạch Văn Quang (sinh năm 1966, ở huyện Mỹ Đức). Trong đơn, ông Quang tố cáo Nguyễn Thị Kim Dung lừa đảo chiếm đoạt 130 triệu đồng bằng thủ đoạn hứa hẹn xin cho con gái ông đỗ viên chức và đi dạy tại trường mầm non trên địa bàn. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng nhận được 18 đơn tố giác của những người khác tố cáo Dung có hành vi lừa đảo. Tiến hành điều tra, cơ quan chức năng xác định, Nguyễn Thị Kim Dung nguyên là giáo viên nghỉ hưu. Mặc dù không có chức năng và cũng không có khả năng nhưng Dung vẫn rêu rao với mọi người là Dung có các mối quan hệ rộng nên có thể “chạy” được việc làm, xin giảm án, thi đỗ viên chức tại các cơ sở y tế, giáo dục trên địa bàn Hà Nội. Năm 2014, con gái ông Quang là chị Bạch Thị Bích dự thi viên chức giáo viên hệ mầm non trên địa bàn huyện Mỹ Đức. Cùng thời gian này, ông Quang được người quen cho biết Dung có khả năng xin thi đỗ viên chức nên tìm tới nhà “nhờ vả.” Dung nói với ông Quang rằng Dung có người quen làm ở Sở Nội vụ thành phố Hà Nội, có khả năng lo thi đỗ viên chức ngành giáo dục. Dung hứa hẹn sẽ lo “chạy việc” cho chị Bích với mức chi phí 100 triệu đồng. Ông Quang đồng ý và mang tiền tới cho Dung. Một thời gian sau, Dung tiếp tục yêu cầu ông Quang đưa thêm 30 triệu đồng với lý do năm nay việc thi tuyển viên chức khó khăn, cần thêm tiền để quan hệ. Ông Quang đồng ý và yêu cầu Dung phải viết giấy ghi nội dung nhận 130 triệu đồng của ông để lo việc cho con gái ông. Trên thực tế, sau khi nhận tiền, Dung không làm bất cứ thủ tục gì để xin cho chị Bích thi đỗ viên chức. Khi nhận được thông báo không đỗ viên chức của con gái, ông Quang đã gọi điện hỏi Dung. Dung nói phải chờ tiếp vì con gái ông Quang nằm trong xuất ưu tiên, đối ngoại của lãnh đạo. Đến cuối năm 2014, không thấy con gái có quyết định đi làm, ông Quang yêu cầu Dung trả lại số tiền trên nhưng Dung không trả. Ngoài lừa đảo xin việc, thi đỗ viên chức..., bị cáo Nguyễn Thị Kim Dung còn lừa đảo chạy án, chiếm đoạt tiền của cha con ông Bùi Thanh Loan (sinh năm 1959, ở huyện Mỹ Đức). Cụ thể, năm 2016, ông Loan có hai người con trai bị Tòa án nhân dân quận Đống Đa (Hà Nội) xét xử về tội Cướp tài sản. Sau phiên sơ thẩm, hai con trai ông Loan kháng cáo. Trong thời gian chờ đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm, ông Loan được giới thiệu về việc Dung có khả năng xin giảm án. Tưởng thật, ông Loan tìm tới nhà Dung đặt vấn đề xin cho hai con trai của mình được xử trắng án. Dung đồng ý và nói xin giảm án 1 tháng là 10 triệu đồng. Do hai người con của ông Loan bị cấp sơ thẩm tuyên lần lượt là 25 và 26 tháng tù nên Dung nói giá tiền là 250 triệu đồng và 265 triệu đồng. Theo đó, đối với người bị mức án 25 tháng tù, Dung yêu cầu ông Loan phải đưa trước 150 triệu đồng, khi nào người này được tuyên vô tội thì đưa nốt. Sau lần gặp trên, ông Lan và con dâu đã đưa cho Dung tổng số tiền 415 triệu đồng. Dung cam kết đến ngày 7/8/2016, một người con của ông Loan sẽ được ra tù. Tuy nhiên, đến ngày trên, con ông Loan không được ra tù. Đến đòi lại tiền, ông Loan tiếp tục bị Dung lừa dối, hứa hẹn, yêu cầu đưa thêm 30 triệu đồng. Gia đình ông Loan tiếp tục đưa cho Dung 30 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó, không ai trong hai người con của ông Loan được ra tù. Cơ quan điều tra xác định bằng thủ đoạn lừa đảo nói trên, Dung đã lừa đảo tổng số 19 bị hại và chiếm đoạt của họ tổng số hơn 3,5 tỷ đồng./.

Theo TTXVN



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]