(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ UBND huyện Ngọc Lặc, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân sửu 2021 (từ ngày 15 - 12 - 2020 đến 17 - 2 - 2021), các lực lượng thuộc Ban Chỉ đạo 389 huyện Ngọc Lặc đã phát hiện, phối hợp xử phạt các đối tượng buôn bán hàng giả, gian lận thương mại 99,75 triệu đồng.

Buôn bán hàng giả, gian lận thương mại trong dịp tết, các đối tượng bị phạt gần 100 triệu đồng

Thông tin từ UBND huyện Ngọc Lặc, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân sửu 2021 (từ ngày 15 - 12 - 2020 đến 17 - 2 - 2021), các lực lượng thuộc Ban Chỉ đạo 389 huyện Ngọc Lặc đã phát hiện, phối hợp xử phạt các đối tượng buôn bán hàng giả, gian lận thương mại 99,75 triệu đồng.

Buôn bán hàng giả, gian lận thương mại trong dịp tết, các đối tượng bị phạt gần 100 triệu đồng

Đội Quản lý thị trường số 7 tăng cường kiêm tra, kiểm soát dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân sửu 2021.

Trong số đó, xử phạt các đối tượng buôn bán hàng giả 24 triệu đồng, phạt các đối tượng gian lận thương mại 75,75 triệu đồng.

Trong thời gian cao điểm trên, Ban Chỉ đạo 389 huyện Ngọc Lặc đã chỉ đạo các lực lượng thành viên, phối hợp với các xã, thị trấn cùng Đội Quản lý Thị trường số 7 trên địa bàn tăng cường kiểm tra, kiểm soát. Tổng số đã có 51 vụ kiểm tra nhằm ngăn chặn, xử lý các hành vi gian lận thương mại, hàng giả, hàng lậu.

Qua đó, trong dịp tết, trên địa bàn huyện không xảy ra tình trạng găm hàng, khan hiếm hàng hóa, tăng giá đột biến, giá cả hàng hóa được bình ổn.

Linh Trường


Linh Trường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]