Nỗ lực đẩy lùi bệnh lao ra khỏi cộng đồng

(Baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm của ngành y tế, sự vào cuộc của các cấp, các ngành và chung tay của người dân, công tác phòng, chống bệnh lao trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Số ca mắc mới được phát hiện sớm, tỷ lệ điều trị khỏi bệnh ngày càng cao, góp phần quan trọng hướng tới mục tiêu thanh toán bệnh lao ra khỏi cộng đồng.

Nỗ lực đẩy lùi bệnh lao ra khỏi cộng đồng

Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm của ngành y tế, sự vào cuộc của các cấp, các ngành và chung tay của người dân, công tác phòng, chống bệnh lao trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Số ca mắc mới được phát hiện sớm, tỷ lệ điều trị khỏi bệnh ngày càng cao, góp phần quan trọng hướng tới mục tiêu thanh toán bệnh lao ra khỏi cộng đồng.

Nỗ lực đẩy lùi bệnh lao ra khỏi cộng đồng

Bác sĩ Bệnh viện Phổi Thanh Hóa thăm khám cho bệnh nhân lao.

Tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa mỗi năm quản lý, điều trị cho khoảng hơn 3.000 bệnh nhân mắc lao, tỷ lệ điều trị thành công đạt trên 90%. Để chủ động phòng ngừa bệnh lao, bệnh viện đã phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ sở y tế đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chủ động khám sức khỏe nhằm phát hiện bệnh lao tiềm ẩn để điều trị kịp thời, tránh bệnh lao tiến triển nặng. Cùng với đó, chương trình chống lao ưu tiên tăng cường các giải pháp phát hiện bệnh nhân lao, đặc biệt là phát hiện chủ động trong cộng đồng; bảo đảm chất lượng quản lý điều trị, tiến tới hoàn thành mục tiêu thanh toán bệnh lao ra khỏi cộng đồng.

Bệnh nhân L.V.T., 61 tuổi ở xã Thắng Lợi bị nhiễm khuẩn lao theo dõi điều trị tại Bệnh viện Phổi tỉnh. Trước đây, bệnh nhân bị ho kéo dài, có đờm, mua thuốc uống không khỏi nên chuyển tuyến đến Bệnh viện Phổi Thanh Hóa. Qua thăm khám, xét nghiệm, bác sĩ cho biết ông mắc bệnh lao và được hỗ trợ điều trị theo phác đồ của chương trình chống lao quốc gia.

Ông L.V.T. cho biết: “Điều trị lao tại đây, tôi được các bác sĩ động viên, chăm sóc tận tình và hướng dẫn điều trị theo đúng phác đồ nên sức khỏe của tôi đã được cải thiện rõ rệt”.

Tại Thanh Hóa, những năm qua, tỉnh đã triển khai đồng bộ các can thiệp phòng, chống lao và đạt được những kết quả tích cực trong thực hiện Chương trình chống lao quốc gia. Mạng lưới phòng, chống lao luôn được duy trì, củng cố từ tuyến tỉnh đến cơ sở để mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ phòng chống lao. Công tác tuyên truyền về bệnh lao và cách phòng chống tiếp tục được đẩy mạnh, giúp người dân hiểu, không kỳ thị với bệnh lao, chủ động tiếp cận sử dụng dịch vụ khám phát hiện, chẩn đoán, điều trị, dự phòng bệnh lao.

Thạc sĩ Nguyễn Văn Thanh, Trưởng phòng chỉ đạo tuyến, Trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Phổi Thanh Hóa cho biết: "Bệnh viện đã tăng cường hoạt động khám sàng lọc, xét nghiệm phát hiện lao bằng công nghệ Gene - Xpert, rút ngắn thời gian chẩn đoán và nâng cao độ chính xác. Đồng thời, quản lý chặt chẽ người bệnh, theo dõi điều trị đầy đủ để tránh tình trạng bỏ dở liệu trình. Bên cạnh khám, chữa bệnh tại đơn vị, bệnh viện còn thực hiện tốt công tác chỉ đạo tuyến, chỉ đạo y tế cơ sở thực hiện chương trình chống lao và bệnh phổi tại cộng đồng; thường xuyên phối hợp với trung tâm y tế các địa phương thực hiện khám sàng lọc bệnh lao và các bệnh về phổi cho người dân, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa, tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận dễ dàng với dịch vụ sàng lọc lao sớm".

Bên cạnh kết quả đạt được, hiện nay công tác phòng, chống lao vẫn còn gặp nhiều khó khăn vì vẫn còn tâm lý e ngại, kỳ thị đối với bệnh lao. Nhiều người có triệu chứng nghi ngờ nhưng ngại đi khám, khiến bệnh tiến triển nặng và dễ lây cho người xung quanh. Bên cạnh đó có khá nhiều người bệnh chưa tuân thủ điều trị đầy đủ theo đúng phác đồ. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng bệnh lao kháng thuốc đang có chiều hướng gia tăng.

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Chương trình chống lao quốc gia dự kiến điều chỉnh thời gian chấm dứt bệnh lao vào năm 2035, phù hợp với Chiến lược chấm dứt bệnh lao toàn cầu. Để đạt mục tiêu này, ngành y tế tiếp tục tăng cường triển khai đồng bộ nhiều biện pháp từ tuyên truyền, tầm soát đến điều trị và quản lý bệnh nhân. Đồng thời chú trọng công tác đào tạo cán bộ, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ tuyến cơ sở; củng cố mạng lưới y tế dự phòng, bảo đảm thuốc và vật tư phục vụ khám, điều trị bệnh lao, góp phần giảm nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Bệnh lao hoàn toàn có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng phác đồ. Tuy nhiên, người bệnh cần tuân thủ đầy đủ hướng dẫn của bác sĩ, không tự ý bỏ thuốc hoặc gián đoạn điều trị. Khi có các dấu hiệu ho kéo dài liên tục hơn hai tuần, người mệt mỏi, ăn uống kém, sút cân không rõ nguyên nhân, ra mồ hôi vào ban đêm và có biểu hiện sốt nhẹ về chiều... cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để được khám chẩn đoán bệnh lao, làm các xét nghiệm chuyên biệt để có phác đồ điều trị phù hợp.

Bài và ảnh: Tô Hà

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Cơ hội mới trong điều trị bệnh tim mạch phức tạp

Cơ hội mới trong điều trị bệnh tim mạch phức tạp

Y tế - Sức khỏe
(Baothanhhoa.vn) - Trong khuôn khổ biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết giữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và Bệnh viện Tim mạch Hạ Môn (Trung Quốc), các chuyên gia tim mạch của 2 bệnh viện đã phối hợp thực hiện thành công 4 ca can thiệp tim mạch phức tạp tại Đơn...
Kiểm soát lây nhiễm bệnh tay chân miệng

Kiểm soát lây nhiễm bệnh tay chân miệng

Y tế - Sức khỏe
(Baothanhhoa.vn) - Thời gian gần đây số ca mắc bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại nhiều địa phương trong cả nước, trong đó có Thanh Hóa. Trước tình hình đó, ngành y tế Thanh Hóa đang chủ động triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nhằm kiểm soát lây nhiễm, không...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh