(Baothanhhoa.vn) - Với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, huyện Quan Sơn đã tích cực triển khai hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn theo Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025 (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 22).

Những mái ấm nghĩa tình từ Chỉ thị 22 ở huyện Quan Sơn

Với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, huyện Quan Sơn đã tích cực triển khai hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn theo Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025 (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 22).

Những mái ấm nghĩa tình từ Chỉ thị 22 ở huyện Quan Sơn

Với sự hỗ trợ từ Chỉ thị 22, gia đình ông Hà Văn Lòng, ở bản Din, xã Trung Hạ đã có căn nhà mới khang trang, kiên cố.

Quan Sơn là huyện miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh Thanh Hóa. Địa hình phức tạp, giao thông cách trở, điều kiện kinh tế hạn chế khiến cuộc sống của nhiều hộ dân nơi đây gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Không ít hộ gia đình vẫn phải sống trong những ngôi nhà tạm bợ, xuống cấp, thiếu an toàn, nhất là vào mùa mưa bão. Chỉ thị 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra đời đã mang đến hy vọng về sự đổi thay cuộc sống của nhiều hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện.

Trường hợp gia đình ông Hà Văn Lòng, bản Din, xã Trung Hạ, nhiều năm trước đây phải sống trong căn nhà xuống cấp, luôn lo lắng mỗi khi mùa mưa bão đến. Nhờ nguồn hỗ trợ từ Chỉ thị 22, gia đình ông đã có được ngôi nhà khang trang để yên tâm sinh sống. Ông Lòng chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn nên ước mơ về một ngôi nhà kiên cố dù thiết thực nhưng không dám nghĩ tới. Có nhà mới, các thành viên gia đình sẽ nỗ lực phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo”.

Tương tự, gia đình anh Hà Văn Thiệp cũng ở bản Din đã thực hiện được ước mơ có ngôi nhà kiên cố nhờ nguồn vốn hỗ trợ từ Chỉ thị 22 và tiền vay mượn từ anh em dòng họ. Căn nhà trị giá 250 triệu đồng sẽ là chỗ ở vững chắc, giúp gia đình anh ổn định cuộc sống và yên tâm phát triển kinh tế. Chia sẻ về niềm vui, anh Thiệp xúc động nói: “Có nhà mới, gia đình tôi rất vui mừng, phấn khởi, không còn phải lo lắng mỗi khi mùa mưa bão đến”.

Ông Lữ Hồng Chiến, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Hạ, cho biết: "Nhà ở là một trong những vấn đề nan giải, vượt quá khả năng của địa phương. Nhờ nguồn vốn từ Chỉ thị 22, nhiều hộ gia đình trên địa bàn xã đã có được mái ấm mới. Đây là nguồn động viên lớn, góp phần giúp các hộ dân yên tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo và chung sức XDNTM".

Bên cạnh sự chung tay của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị và các tầng lớp Nhân dân, thì cộng đồng doanh nghiệp cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Quan Sơn. Ông Lương Đình Quê, đại diện doanh nghiệp tư nhân Mai Đức Hương ở xã Sơn Điện, chia sẻ: “Đồng hành cùng Chỉ thị 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, doanh nghiệp đã hỗ trợ hơn 20 triệu đồng với mong muốn góp phần vào công tác an sinh xã hội, giúp các hộ có hoàn cảnh khó khăn có được mái ấm vững chắc. Không chỉ dừng lại ở việc xây nhà, chúng tôi hy vọng đây sẽ là động lực để bà con ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế”.

Thực hiện Chỉ thị 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, huyện Quan Sơn đã thành lập Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Đồng thời, tiến hành rà soát, bình xét các hộ thuộc diện hỗ trợ nhà ở; đẩy mạnh tuyên truyền và huy động nguồn lực từ nhiều phía để giúp người dân xây dựng, sửa chữa nhà ở. Năm 2024, huyện đã khởi công xây dựng nhà ở cho 802 hộ gia đình. Trong đó, 506 ngôi nhà mới được xây dựng, 296 ngôi nhà được sửa chữa. Tuy nhiên, theo khảo sát, toàn huyện vẫn còn 830 hộ gia đình có nhu cầu xây mới và sửa chữa nhà ở. Để tiếp tục hỗ trợ xây dựng nhà cho các đối tượng, huyện đang đẩy mạnh công tác vận động nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và Nhân dân cùng chung tay đóng góp. Với tinh thần quyết tâm cao nhất, huyện đặt mục tiêu năm 2025 sẽ hỗ trợ 643 hộ gia đình có điều kiện cải thiện nhà ở.

Ông Hà Xuân Khanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Quan Sơn, cho biết: "Sau thời gian triển khai, đến nay chương trình đã vận động ủng hộ được hơn 43 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Bên cạnh đó, huyện rà soát các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và khuyến khích con em các gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư chung tay tạo sinh kế, việc làm cho đối tượng chính sách. Nhờ đó, nhiều gia đình không chỉ có nơi ở ổn định, mà còn có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững".

"Những mái ấm từ Chỉ thị 22 không chỉ mang lại sự ổn định mà còn là động lực để người dân vươn lên, góp phần xây dựng huyện Quan Sơn ngày càng phát triển” - ông Khanh nhấn mạnh thêm.

Bài và ảnh: Đình Giang



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]