Nhiều nước châu Âu di dời nhân viên ngoại giao khỏi Tehran do rủi ro an ninh gia tăng

(Baothanhhoa.vn) - Một số quốc gia châu Âu đang tạm thời di dời nhân viên ngoại giao khỏi Iran và điều chỉnh hoạt động của các cơ quan đại diện tại khu vực Trung Đông trong bối cảnh tình hình an ninh gia tăng liên quan đến xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Nhiều nước châu Âu di dời nhân viên ngoại giao khỏi Tehran do rủi ro an ninh gia tăng

Một số quốc gia châu Âu đang tạm thời di dời nhân viên ngoại giao khỏi Iran và điều chỉnh hoạt động của các cơ quan đại diện tại khu vực Trung Đông trong bối cảnh tình hình an ninh gia tăng liên quan đến xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Nhiều nước châu Âu di dời nhân viên ngoại giao khỏi Tehran do rủi ro an ninh gia tăng

Hà Lan và Đan Mạch tạm thời chuyển nhân viên đại sứ quán của mình tại Tehran sang Azerbaijan. Ảnh: APA

Hà Lan và Đan Mạch ngày 11/3 cho biết đã quyết định tạm thời chuyển nhân viên đại sứ quán của mình tại Tehran sang Azerbaijan do những lo ngại ngày càng gia tăng về an ninh trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu đang tiến hành các biện pháp phòng ngừa nhằm bảo đảm an toàn cho nhân viên ngoại giao tại Trung Đông.

Ngoại trưởng Hà Lan Tom Berendsen cho biết chính phủ nước này đã quyết định tạm thời chuyển hoạt động của Đại sứ quán Hà Lan tại Iran sang thủ đô Baku của Azerbaijan do các rủi ro an ninh gia tăng đối với nhân viên ngoại giao. Ông nhấn mạnh rằng, Hà Lan sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình và sẽ quyết định thời điểm cũng như hình thức khôi phục hoạt động của đại sứ quán tại Tehran khi điều kiện an ninh cho phép.

Cùng thời điểm, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen cũng xác nhận Copenhagen đã di dời nhân viên ngoại giao khỏi Iran vài ngày trước đó. Theo ông Rasmussen, quyết định này chỉ được công bố sau khi các nhân viên Đan Mạch rời Iran nhằm bảo đảm an toàn. Ông cho biết trong thời gian đại sứ quán tạm đóng cửa, các hoạt động ngoại giao giữa Đan Mạch và Iran sẽ được xử lý từ thủ đô Copenhagen.

Động thái của Hà Lan và Đan Mạch diễn ra sau khi một số quốc gia châu Âu khác, trong đó có Tây Ban Nha, Áo và Italy, đã tạm thời đóng cửa hoặc chuyển hoạt động đại sứ quán tại Tehran sang Baku trong những ngày gần đây.

Trong khi đó, Đức cũng đã điều chỉnh hoạt động ngoại giao tại khu vực Trung Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức cho biết Berlin đã tạm thời rút nhân viên khỏi Đại sứ quán Đức tại Baghdad (Iraq) do những rủi ro an ninh gia tăng liên quan đến tình hình khu vực. Theo người phát ngôn này, việc di dời được thực hiện nhằm bảo đảm an toàn cho nhân viên ngoại giao, đồng thời tình hình an ninh đang được đánh giá liên tục.

Mặc dù nhân viên ngoại giao đã được di dời, đại sứ quán Đức tại Baghdad vẫn duy trì khả năng liên lạc, song các dịch vụ pháp lý và lãnh sự đã bị hạn chế đáng kể trong thời gian qua do các yếu tố an ninh. Các cơ quan chức năng Đức cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến tại khu vực để điều chỉnh hoạt động ngoại giao khi cần thiết.

Những động thái điều chỉnh hoạt động ngoại giao của các nước châu Âu cho thấy tác động lan rộng của căng thẳng khu vực đối với hoạt động ngoại giao quốc tế, khi nhiều quốc gia đang tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn cho cơ quan đại diện và công dân của mình tại Trung Đông.

Trong diễn biến khác liên quan đến tình hình khu vực, Anh đang phối hợp với Italy và Đức để tìm các phương án bảo đảm an toàn cho tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz trong bối cảnh nguy cơ an ninh gia tăng. Tuy nhiên, việc triển khai lực lượng hải quân hộ tống hiện vẫn gặp nhiều trở ngại khi giới chức quân sự Mỹ cho rằng, rủi ro tấn công tại tuyến hàng hải chiến lược này vẫn quá cao.

Nhiều nước châu Âu di dời nhân viên ngoại giao khỏi Tehran do rủi ro an ninh gia tăng

Hình ảnh các tàu chở dầu được nhìn thấy ngoài khơi bờ biển Fujairah, khi Iran tuyên bố sẽ bắn vào các tàu đi qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh xung đột Mỹ-Israel với Iran, tại Fujairah, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, ngày 3 tháng 3 năm 2026. Ảnh: Reuters

Việc bảo vệ các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới – đã trở thành nội dung chính trong cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni và Thủ tướng Đức Friedrich Merz.

Theo người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Anh, các nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh tầm quan trọng sống còn của việc bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, đồng thời nhất trí tăng cường phối hợp trong những ngày tới nhằm ứng phó với các nguy cơ an ninh đang gia tăng tại khu vực.

London cho biết đang làm việc với các đồng minh để xem xét nhiều phương án nhằm hỗ trợ hoạt động vận tải thương mại qua tuyến hàng hải này khi bức tranh an ninh tiếp tục diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin ngoại giao, phương án triển khai lực lượng hải quân hộ tống tàu thương mại hiện chưa được coi là khả thi. Theo nhận định của một số nhà phân tích, sự hiện diện của lực lượng hộ tống có thể tạo ra “hiệu ứng thu hút”, khiến các tàu được bảo vệ trở thành mục tiêu cho các cuộc tấn công nhằm vào lợi ích phương Tây.

Trong khi các nước châu Âu thảo luận về các biện pháp bảo vệ tuyến vận tải chiến lược, ngành vận tải biển quốc tế vẫn đang đối mặt với những thách thức lớn. Theo các nguồn tin trong ngành vận tải và năng lượng, Hải quân Mỹ đã từ chối các đề nghị gần như hằng ngày của các công ty vận tải về việc hộ tống tàu thương mại qua eo biển Hormuz, với lý do nguy cơ bị tấn công hiện vẫn ở mức quá cao.

Bích Hồng

Nguồn: The New Arab

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Liên hợp quốc cảnh báo khủng hoảng năng lượng tại Cuba

Liên hợp quốc cảnh báo khủng hoảng năng lượng tại Cuba

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, ông Stephane Dujarric vừa cho biết, tình trạng thiếu nhiên liệu kéo dài tại Cuba đang làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo, đồng thời đẩy hệ thống y tế và mạng lưới an sinh xã...
Nhật Bản tưởng niệm 15 năm thảm họa động đất, sóng thần

Nhật Bản tưởng niệm 15 năm thảm họa động đất, sóng thần

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Hôm nay ngày 11/3, Chính phủ Nhật Bản và người dân trên khắp cả nước tổ chức các hoạt động tưởng niệm nhân dịp tròn 15 năm xảy ra thảm họa động đất và sóng thần lớn tại miền Đông Nhật Bản, một trong những thảm họa thiên tai nghiêm trọng nhất trong...
Trung Quốc: Bế mạc kỳ họp Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc

Trung Quốc: Bế mạc kỳ họp Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 11/3, kỳ họp thứ tư Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc (Chính hiệp) khóa XIV - cơ quan tư vấn chính trị cấp cao của Trung Quốc đã bế mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh sau 7 ngày làm việc. Dự phiên...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh