Ngoại trưởng Nga: Kyiv chưa sẵn sàng giải quyết xung đột bằng ngoại giao

(Baothanhhoa.vn) - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng chính quyền tại Kyiv chưa sẵn sàng giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao, đồng thời nhận định các hệ lụy từ căng thẳng liên quan Iran đang lan rộng trên phạm vi toàn cầu.

Ngoại trưởng Nga: Kyiv chưa sẵn sàng giải quyết xung đột bằng ngoại giao

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng chính quyền tại Kyiv chưa sẵn sàng giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao, đồng thời nhận định các hệ lụy từ căng thẳng liên quan Iran đang lan rộng trên phạm vi toàn cầu.

Ngoại trưởng Nga: Kyiv chưa sẵn sàng giải quyết xung đột bằng ngoại giao

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội đàm với Ngoại trưởng Kenya Musalia Mudavadi, ngày 16/3, ông Lavrov nhấn mạnh Nga vẫn cam kết tìm kiếm giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Tuy nhiên, theo ông, các thỏa thuận đã đạt được từ năm 2022 đến nay chưa được thực hiện do phía Kyiv chưa sẵn sàng cho đối thoại mang tính xây dựng.

Ngoại trưởng Nga cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần khẳng định Moscow ủng hộ giải pháp thông qua đàm phán. Tuy vậy, trong bối cảnh hiện nay Nga sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu của “chiến dịch quân sự đặc biệt” trên thực địa.

Ngoại trưởng Nga: Kyiv chưa sẵn sàng giải quyết xung đột bằng ngoại giao

Một bệnh viện nhi tại Donetsk bị hư hại sau đợt pháo kích gần đây. Chính quyền do Nga bổ nhiệm tại khu vực này cho rằng đây là cuộc tấn công của quân đội Ukraine. Ảnh Reuters.

Đề cập lập trường của Liên minh châu Âu (EU), ông Lavrov cho rằng khối này chưa đưa ra được các đề xuất mang tính xây dựng nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán về Ukraine. Theo ông, một số quốc gia châu Âu vẫn ủng hộ việc duy trì chính quyền hiện nay tại Kyiv .

Về tình hình Trung Đông, Ngoại trưởng Nga nhận định vấn đề Palestine chưa đạt tiến triển trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại khu vực. Nga dự định kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tăng cường quan tâm tới vấn đề này, đồng thời nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm của Liên hợp quốc trong việc thực hiện các quyết định liên quan.

Ông Lavrov cũng cho rằng các hệ lụy từ căng thẳng liên quan Iran đã vượt ra ngoài Trung Đông và có tác động toàn cầu. Ông kêu gọi chấm dứt các hành động gây tổn hại đến dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, đồng thời khẳng định Nga sẵn sàng đóng vai trò trung gian nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng.

Thanh Hằng

Nguồn: TASS

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Nói cho có hay nguy cơ thật?

Nói cho có hay nguy cơ thật?

Phân tích bình luận
(Baothanhhoa.vn) - Tranh luận về khả năng Ba Lan rời Liên minh châu Âu (Polexit) bất ngờ nóng lên sau những phát biểu của Thủ tướng Donald Tusk (theo Politico ngày 15/3), thu hút sự chú ý rộng rãi của truyền thông và giới phân tích. Tuy nhiên, liệu đây là dấu hiệu của...
Ông Trump chỉ trích đồng minh từ chối kế hoạch hộ tống tàu chở dầu tại Eo biển Hormuz

Ông Trump chỉ trích đồng minh từ chối kế hoạch hộ tống tàu chở dầu tại Eo biển Hormuz

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Một số đồng minh của Mỹ đã từ chối lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc điều tàu chiến hộ tống các tàu chở dầu đi qua Eo biển Hormuz. Động thái này vấp phải chỉ trích từ nhà lãnh đạo Mỹ, khi ông cáo buộc các đối tác phương Tây “thiếu...
Hungary xây dựng đường ống dẫn dầu mới với Slovakia

Hungary xây dựng đường ống dẫn dầu mới với Slovakia

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto vừa cho biết, Budapest đã ký thỏa thuận với Slovakia nhằm xây dựng một tuyến đường ống dẫn dầu song phương mới, trong bối cảnh tranh chấp giữa Hungary, Slovakia với Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) liên quan...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh