Nga kêu gọi kiềm chế, thúc đẩy giải pháp ngoại giao trước nguy cơ leo thang tại Trung Đông
Nga bày tỏ quan ngại sâu sắc trước nguy cơ căng thẳng leo thang tại Trung Đông liên quan đến Iran, đồng thời kêu gọi các bên liên quan kiềm chế và ưu tiên giải pháp chính trị, ngoại giao nhằm ổn định tình hình.

Tổng thống Nga Vladimir Putin điện đàm với Thái tử Mohammed bin Salman Al Saud của Saudi Arabia, Ảnh: Tư liệu.
Theo Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2/3 đã điện đàm với Thái tử Mohammed bin Salman Al Saud của Saudi Arabia, trao đổi về những rủi ro xung đột lan rộng trong khu vực. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ quan ngại về khả năng tình hình tiếp tục ảnh hưởng tới lãnh thổ của một số quốc gia Arab và có thể kéo theo những hệ lụy nghiêm trọng. Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh sự cần thiết cấp bách phải xử lý tình hình thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao, tránh để căng thẳng vượt khỏi tầm kiểm soát.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã điện đàm với Ngoại trưởng Saudi Arabia, Hoàng thân Faisal bin Farhan Al Saud, tập trung thảo luận về diễn biến liên quan đến Iran.

Cơ sở sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của QatarEnergy, trong bối cảnh xung đột Mỹ–Israel với Iran, tại Khu công nghiệp Ras Laffan, Qatar, ngày 2/3/2026. Ảnh: Reuters.
Theo Bộ Ngoại giao Nga, hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt ngay các hành động quân sự, đồng thời triển khai các biện pháp ưu tiên nhằm bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự tại Iran cũng như các nước láng giềng.
Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga cũng ra tuyên bố bày tỏ quan ngại về tình hình an ninh khu vực, cho rằng các diễn biến gần đây có nguy cơ làm gián đoạn tiến trình cải thiện quan hệ giữa Iran và các nước Arab. Moscow kêu gọi các bên từ bỏ việc sử dụng vũ lực để giải quyết bất đồng, thay vào đó thúc đẩy đối thoại và giải pháp ngoại giao.
Nga tái khẳng định lập trường ủng hộ ổn định khu vực, đồng thời nhấn mạnh mọi hành động nhằm vào mục tiêu dân sự đều không thể chấp nhận và cần được ngăn chặn.
Theo Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng ngày cũng đã có các cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo của UAE, Qatar và Bahrain. Cả ba quốc gia này đều có các căn cứ quân sự lớn của Mỹ. Trong các cuộc điện đàm, nhà lãnh đạo Nga chỉ trích việc Mỹ-Israel tập kích Iran đã làm gián đoạn tiến trình đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran, đồng thời tuyên bố ông sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp có thể để ổn định tình hình trong khu vực.
Các động thái ngoại giao dồn dập của Moskva cho thấy Nga đang tìm cách giữ vai trò “người cân bằng” trong bức tranh an ninh Trung Đông biến động. Việc duy trì kênh liên lạc song song với Iran, Israel và các quốc gia Arab vùng Vịnh giúp Điện Kremlin có dư địa nhất định để thúc đẩy hạ nhiệt căng thẳng, đồng thời bảo vệ các lợi ích chiến lược mà Nga đã gây dựng trong khu vực.
Thanh Hằng
Nguồn: Reuters.





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu