Nga đưa vaccine điều trị ung thư vào danh mục bảo hiểm y tế bắt buộc

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin mới đây thông báo vaccine điều trị ung thư của nước này đã được đưa vào hệ thống bảo hiểm y tế bắt buộc.

Nga đưa vaccine điều trị ung thư vào danh mục bảo hiểm y tế bắt buộc

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin mới đây thông báo vaccine điều trị ung thư của nước này đã được đưa vào hệ thống bảo hiểm y tế bắt buộc.

Nga đưa vaccine điều trị ung thư vào danh mục bảo hiểm y tế bắt buộc

Thủ tướng Mishustin cho biết Chính phủ Nga đã mở rộng chương trình bảo lãnh của nhà nước. Theo đó, việc điều trị bằng vaccine chống ung thư, do Nga sản xuất, sẽ được cung cấp miễn phí trong chương trình bảo hiểm y tế bắt buộc.

Đây chủ yếu là các loại vaccine cá nhân hóa được phát triển riêng cho từng bệnh nhân và có khả năng “huấn luyện” hệ miễn dịch chống lại khối u.

Ngoài ra, các phương pháp điều trị bằng vaccine ung thư đối với một số bệnh về máu, ung thư nội tạng và liệu pháp tế bào CAR-T (quá trình lập trình lại các tế bào T của chính bệnh nhân để nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư) hiện cũng được chi trả bảo hiểm theo chính sách này.

Trước đó, ngày 1/4, bệnh nhân đầu tiên đã được tiêm vaccine cá nhân hóa để điều trị ung thư hắc tố da. Vaccine chống khối u mRNA “NeoOncovac” đã được tiêm cho nam bệnh nhân ung thư hắc tố da, 60 tuổi, tại Trung tâm Nghiên cứu Y khoa Quốc gia về X quang thuộc Bộ Y tế.

Bộ trưởng Y tế Mikhail Murashko cho biết sau khi tiêm, bệnh nhân cảm thấy khỏe mạnh.

Trong khi đó, ông Alexander Gintsburg, Giám đốc khoa học của Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Gamaleya về Dịch tễ học và Vi sinh vật học, cho biết kết quả ban đầu sẽ có trong 3 tháng nữa.

Trước đó, ông Vladimir Gushchin, Giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Gamaleya, đã tiết lộ khung thời gian để phát triển một loại vaccine ung thư cá nhân hóa là 3 tháng, nhưng khung thời gian này sẽ được rút ngắn trong tương lai./.

Theo TTXVN

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Người kết nối dòng máu hiếm xứ Thanh

Người kết nối dòng máu hiếm xứ Thanh

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Với người mang nhóm máu Rh âm, nguồn máu dự phòng một phần được lưu giữ tại ngân hàng máu, một phần hiện hữu trong cộng đồng. Từ 18 thành viên ban đầu, mạng lưới người mang nhóm máu hiếm ở Thanh Hóa từng bước được mở rộng, góp thêm nguồn hỗ trợ cho...
Nối dài sự sống từ hành trình hiến - ghép tạng ở Thanh Hóa (Bài 2): Phần đời được trao lại

Nối dài sự sống từ hành trình hiến - ghép tạng ở Thanh Hóa (Bài 2): Phần đời được trao lại

Y tế - Sức khỏe
(Baothanhhoa.vn) - Sau ca ghép thận, nhiều bệnh nhân không chỉ được kéo dài sự sống mà còn được trở về với những điều bình dị từng tưởng không thể chạm tới: đi làm, lập gia đình, sinh con và chăm sóc cha mẹ. Đằng sau mỗi cuộc đời được hồi sinh là tình yêu thương của...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh