Nga ban hành hiệp ước quan trọng với Iran
Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa phê chuẩn một hiệp ước quan trọng với Tehran.
Ảnh: Sputnik.
Hiệp định Đối tác Chiến lược toàn diện được Tổng thống Nga Putin phê chuẩn ngày 21/4, chính thức hóa cam kết xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn trên nhiều lĩnh vực, từ an ninh quốc gia, năng lượng hạt nhân hòa bình đến cùng nhau phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương.
Tuần trước, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh hiệp ước đang được hoàn thiện “bất chấp bối cảnh khu vực và toàn cầu đầy thách thức cũng như những nỗ lực gây sức ép” từ các bên thứ ba.
Trong những tuần gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ có hành động quân sự chống lại Iran trừ khi nước này đồng ý hạn chế các hoạt động hạt nhân.
JCPOA, một thỏa thuận năm 2015 giữa Iran và các cường quốc hàng đầu thế giới, nhằm mục đích ngăn chặn việc vũ khí hóa hạt nhân. Tuy nhiên, nó đã bị phá vỡ khi Mỹ rút khỏi hiệp ước. Gần đây, Washington và Tehran đã tham gia vào các cuộc đàm phán gián tiếp tại Ý và Oman.
Các quan chức Mỹ khẳng định bất kỳ thỏa thuận mới nào cũng phải yêu cầu Iran tháo dỡ kho dự trữ uranium đã làm giàu hoặc chuyển sang một quốc gia khác, với Nga là một ứng cử viên tiềm năng. Trong khi đó, Iran tìm kiếm sự đảm bảo Mỹ sẽ phải đối mặt với hậu quả đáng kể nếu họ rút khỏi thỏa thuận mới tương tự như việc rời khỏi JCPOA vào năm 2018.
Moscow đã đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ chương trình hạt nhân dân sự của Iran, đáng chú ý là thông qua việc xây dựng nhà máy điện Bushehr. Dự án ban đầu có sự tham gia của các nhà phát triển Đức trước Cách mạng Hồi giáo năm 1979, đã được khôi phục vào những năm 1990 khi cơ quan nguyên tử nhà nước của Nga, Rosatom, tiếp quản. Lò phản ứng đầu tiên tại Bushehr đã được đưa vào sử dụng vào năm 2011 và đầu năm nay Tehran đã báo cáo tiến độ của đơn vị 2 và 3 đạt 17%.
TD
{name} - {time}
-
2025-04-22 09:26:00
Đại học Harvard kiện chính quyền Mỹ
-
2025-04-22 09:18:00
Mỹ treo thưởng 5 triệu USD để truy bắt thủ lĩnh tổ chức khủng bố MS-13
-
2025-04-22 06:00:00
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đổ lỗi cho nhân viên bất mãn và giới truyền thông trong vụ bê bối Signal
Lãnh đạo thế giới chia buồn trước sự ra đi của Giáo hoàng Francis
Giáo hoàng Francis qua đời ở tuổi 88
Mỹ dùng 8 máy bay vận tải hạng nặng vận chuyển thiết bị phòng thủ cho Israel
Kiev đối mặt với thời hạn chót để phản hồi Kế hoạch hòa bình
Mỹ cân nhắc vùng trung lập xung quanh nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia
Ngoại trưởng Estonia: Nga có thể tấn công trong vài năm nữa
Đức công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine
Gần 1.000 nhà kinh tế thế giới ký tuyên bố phản đối chính sách thuế quan của Mỹ
Lộ thêm nhóm chat Signal về Yemen của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ