(Baothanhhoa.vn) - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi vừa kêu gọi Liên Hợp Quốc áp dụng “các biện pháp thích hợp” đối với Mỹ và Israel sau các cuộc không kích vào tháng 6 nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.
(Baothanhhoa.vn) - Những năm gần đây, diện mạo các khu dân cư trên địa bàn phường Quang Trung ngày càng thay đổi theo hướng “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Đây được xem là “hạt nhân” góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh...
Chính quyền thành phố Seoul ngày 13/10 cho biết sẽ xây dựng hầm trú ẩn hạt nhân đầu tiên dành cho dân thường, đặt dưới một khu chung cư cao tầng và dự kiến hoàn thành vào năm 2028.
Theo phóng viên tại Brussels, ngày 2/10, Cơ quan Kiểm soát hạt nhân liên bang Bỉ (AFCN) thông báo đã phê duyệt việc khởi động lại lò phản ứng hạt nhân Doel 4, đánh giá rằng lò phản ứng này “đáp ứng các điều kiện để khởi động lại an toàn” và cho phép vận hành đến năm 2035.
Ngày 30/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước này sẽ nâng cấp năng lực hạt nhân, song bày tỏ hy vọng những vũ khí này “sẽ không bao giờ được sử dụng."
(Baothanhhoa.vn) - Bất chấp lời kêu gọi gia hạn thời gian đối thoại, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu bác bỏ đề xuất của Nga và Trung Quốc về việc gia hạn thêm 6 tháng trước khi tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran liên quan đến chương trình hạt...
Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi ngày 26/8 (giờ địa phương) cho biết một nhóm thanh sát viên của cơ quan này lần đầu tiên đã quay trở lại Iran sau khi bị Tehran đình chỉ hợp tác kể từ tháng 6 năm nay.
Malaysia đang đẩy mạnh nghiên cứu về tính khả thi của năng lượng hạt nhân, trong đó có các dự án lò phản ứng hạt nhân module nhỏ (SMR), nhằm đảm bảo nguồn cung điện ổn định và bổ trợ cho quá trình phát triển năng lượng tái tạo.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 10/8 cho biết Tehran sẽ tiến hành thảo luận với một trong những Phó Tổng Giám đốc của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) trong ngày 11/8 về các hình thức hợp tác mới.
Ngày 7/7, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Tehran không thấy có vấn đề gì khi nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ, nhưng nhấn mạnh điều kiện tiên quyết là phải tái lập được lòng tin giữa hai bên.
Ngày 28/6, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi bày tỏ Iran sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán với Mỹ về chương trình hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh lập trường kiên định của nước Cộng hòa Hồi giáo này.
(Baothanhhoa.vn) - Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở The Hague, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định lệnh ngừng bắn giữa Iran và Israel là nhờ các cuộc không kích của Mỹ vào các địa điểm hạt nhân của Iran.
Kênh Press TV của Iran ngày 22/6 đưa tin Quốc hội nước này đã phê chuẩn việc đóng cửa Eo biển Hormuz và Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc có đóng Eo biển Hormuz hay không.
(Baothanhhoa.vn) - Vào đêm 22/6, Mỹ bất ngờ tiến hành một cuộc tấn công quy mô giới hạn nhưng có độ chính xác cao nhằm vào 3 cơ sở hạt nhân trọng yếu của Iran, bao gồm Fordow, Natanz và Isfahan.
Theo phóng viên TTXVN Trung Đông-Bắc Phi, các quốc gia Arab ngày 22/6 đã bày tỏ quan ngại sâu sắc sau khi Mỹ không kích 3 cơ sở hạt nhân của Iran trước đó cùng ngày, đồng thời cảnh báo những hậu quả thảm khốc từ sự leo thang hiện nay trong khu vực.
(Baothanhhoa.vn) - Mỹ và Iran đang bước vào một vòng xoáy leo thang quân sự mới, khi Washington tiến hành chiến dịch không kích quy mô nhằm vào 3 cơ sở hạt nhân trọng yếu của Tehran. Động thái này không chỉ châm ngòi cho căng thẳng gia tăng tại Trung Đông, mà còn đặt...