Mỹ hoàn tất rút quân khỏi khu vực Kurdistan của Iraq

(Baothanhhoa.vn) - Lực lượng Mỹ đã hoàn tất quá trình rút quân khỏi khu tự trị Kurdistan, miền Bắc Iraq, trong bối cảnh thời hạn 30/9 để chấm dứt sứ mệnh quân sự của liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại quốc gia vùng Vịnh này đang đến rất gần.

Mỹ hoàn tất rút quân khỏi khu vực Kurdistan của Iraq

Lực lượng Mỹ đã hoàn tất quá trình rút quân khỏi khu tự trị Kurdistan, miền Bắc Iraq, trong bối cảnh thời hạn 30/9 để chấm dứt sứ mệnh quân sự của liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại quốc gia vùng Vịnh này đang đến rất gần.

Mỹ hoàn tất rút quân khỏi khu vực Kurdistan của Iraq

Những hình ảnh do kênh Al Hadath ghi nhận cho thấy các đoàn xe quân sự Mỹ cuối cùng chở thiết bị kỹ thuật và phương tiện hậu cần di chuyển từ khu vực sân bay quốc tế Erbil về phía tỉnh Duhok, sau đó hướng tới cửa khẩu Ibrahim Khalil giáp Thổ Nhĩ Kỳ. Việc rút các lực lượng chiến đấu khỏi Kurdistan đánh dấu giai đoạn cuối trong quá trình Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự tại Iraq.

Tuy nhiên, sau khi các đơn vị chiến đấu rời đi, một số nhân sự không chiến đấu dự kiến vẫn được duy trì để bảo vệ các cơ sở ngoại giao Mỹ. Tại thành phố Erbil, thủ phủ khu vực Kurdistan, hệ thống chống máy bay không người lái và các đơn vị tình báo được cho là tiếp tục duy trì nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho Lãnh sự quán Mỹ.

Theo kế hoạch được Baghdad và Washington thống nhất, ngày 30/9 là thời điểm kết thúc sứ mệnh quân sự của liên quân chống IS tự xưng và hoàn tất việc rút các lực lượng liên quan khỏi Iraq. Sau thời điểm này, hợp tác an ninh Mỹ-Iraq sẽ chuyển sang hình thức song phương, tập trung vào hỗ trợ, huấn luyện, trang bị và trao đổi thông tin, trong khi các lực lượng Iraq và lực lượng vũ trang của Vùng Kurdistan Peshmerga đảm nhiệm vai trò chính trong cuộc chiến chống IS.

Việc rút quân diễn ra trong bối cảnh giới chức Iraq và khu tự trị Kurdistan tiếp tục quan ngại về hoạt động của IS tại một số khu vực giáp ranh giữa địa bàn do quân đội Iraq và lực lượng Peshmerga kiểm soát.

Bên cạnh vấn đề chống IS, Baghdad cũng đang đối mặt với yêu cầu đưa vũ khí về dưới sự kiểm soát của Nhà nước và thống nhất quyết định về an ninh. Đây là một trong những cam kết quan trọng của Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi trong tiến trình chấm dứt sự hiện diện quân sự nước ngoài.

Theo giới phân tích, việc kết thúc sứ mệnh của liên quân đánh dấu sự thay đổi đáng kể về hình thức hiện diện của Mỹ tại Iraq, nhưng không đồng nghĩa với việc hai nước chấm dứt hợp tác. Quan hệ song phương đang được định hình theo hướng kết hợp giữa hỗ trợ an ninh không có lực lượng đồn trú và mở rộng hợp tác kinh tế.

Ngọc Liên

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Nguy cơ Nga - NATO đối đầu trực tiếp liên quan Kaliningrad

Nguy cơ Nga - NATO đối đầu trực tiếp liên quan Kaliningrad

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Đại sứ quán Nga tại Bỉ mới đây cảnh báo việc NATO tìm cách cô lập vùng Kaliningrad với phần lãnh thổ còn lại của Nga sẽ làm gia tăng nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp, đồng thời tuyên bố Moskva có các phương tiện cần thiết để bảo vệ lãnh thổ.
Đức ủng hộ ICC, bất chấp trước sức ép từ Mỹ

Đức ủng hộ ICC, bất chấp trước sức ép từ Mỹ

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul vừa có chuyến thăm tới Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) tại La Haye (Hà Lan), trong động thái thể hiện sự ủng hộ của Berlin đối với cơ quan tư pháp quốc tế đang chịu sức ép ngày càng lớn từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Mỹ không có đề xuất và kế hoạch bán vũ khí cho Trung Quốc

Mỹ không có đề xuất và kế hoạch bán vũ khí cho Trung Quốc

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phủ nhận thông tin ông từng đề nghị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mua vũ khí Mỹ, trái với phát biểu trước đó của Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khẳng định Washington không có đề xuất...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh