NATO tăng cường hiện diện tại Baltic sau các vụ máy bay không người lái xâm nhập Đan Mạch

(Baothanhhoa.vn) - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO thông báo sẽ nâng cấp nhiệm vụ tại khu vực biển Baltic bằng việc triển khai thêm một tàu hộ vệ phòng không cùng các khí tài khác, nhằm đối phó với loạt vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái tại Đan Mạch.

NATO tăng cường hiện diện tại Baltic sau các vụ máy bay không người lái xâm nhập Đan Mạch

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO thông báo sẽ nâng cấp nhiệm vụ tại khu vực biển Baltic bằng việc triển khai thêm một tàu hộ vệ phòng không cùng các khí tài khác, nhằm đối phó với loạt vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái tại Đan Mạch.

NATO tăng cường hiện diện tại Baltic sau các vụ máy bay không người lái xâm nhập Đan Mạch

Máy bay tiêm kích MiG-31 của Nga bay trên vùng biển Baltic. Ảnh do Không quân Thụy Điển công bố.

NATO tuyên bố sẽ “tiến hành tăng cường cảnh giác hơn nữa bằng các tài sản đa lĩnh vực mới ở khu vực biển Baltic”, bao gồm “các nền tảng tình báo, giám sát, trinh sát và ít nhất một khinh hạm phòng không”. NATO từ chối cung cấp thông tin chi tiết, gồm cả sự đóng góp của từng nước thành viên trong kế hoạch tăng cường hiện diện ở Baltic.

Trước đó, lực lượng vũ trang Đan Mạch ngày 27/9 cho biết, trong đêm 26/9 rạng sáng 27/9 họ đã phát hiện UAV không xác định gần các cơ sở quân sự của nước này. Đây là vụ UAV xâm nhập không phận Đan Mạch mới nhất được công bố.

Kể từ ngày 22/9, sân bay Copenhagen và ít nhất 5 sân bay khác của Đan Mạch, cả dân sự và quân sự, đã bị đóng cửa tạm thời trong vài giờ do phát hiện UAV trên vùng trời gần đó.

Một số quốc gia NATO quanh biển Baltic như Ba Lan, Estonia cũng báo cáo các trường hợp máy bay hoặc UAV xâm nhập không phận và cáo buộc Nga là bên đứng sau các vụ vi phạm này.

Phát biểu tại Đại Hội đồng Liên hợp quốc hôm 27/9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov một lần nữa bác bỏ cáo buộc cho máy bay hay UAV xâm nhập không phận các nước NATO. Ông Lavrov còn cảnh báo rằng “bất kỳ hành động xâm lược nào chống lại đất nước chúng tôi [Nga] đều sẽ bị đáp trả quyết liệt” và “nếu có bất kỳ nỗ lực nào nhằm bắn hạ bất kỳ vật thể bay trong không phận của chúng tôi, thì tôi nghĩ mọi người sẽ rất hối hận”.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters, CNA news

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Hezbollah bác bỏ lời kêu gọi giải trừ vũ khí

Hezbollah bác bỏ lời kêu gọi giải trừ vũ khí

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Phong trào Hezbollah tuyên bố sẽ không bao giờ giải giáp vũ khí, coi đây là “lằn ranh đỏ” không thể vượt qua, bất chấp sức ép từ Chính phủ Lebanon, Israel và nhiều quốc gia phương Tây. Lãnh đạo phong trào khẳng định, vũ khí là “công cụ bảo vệ...
Chính quyền tổng thống Mỹ đề xuất quy định “1:1” giữa chip sản xuất trong nước và nhập khẩu

Chính quyền tổng thống Mỹ đề xuất quy định “1:1” giữa chip sản xuất trong nước và nhập khẩu

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tờ Wall Street Journal đưa tin, chính quyền tổng tống Mỹ Donald Trump đang xây dựng một chính sách mới, theo đó các công ty sản xuất bán dẫn sẽ phải sản xuất tại Mỹ số lượng chip tương đương với số chip khách hàng của họ nhập khẩu từ nước ngoài,...
Thủ tướng Trung Quốc: Nguy cơ thế giới quay trở lại “tư duy Chiến tranh Lạnh”

Thủ tướng Trung Quốc: Nguy cơ thế giới quay trở lại “tư duy Chiến tranh Lạnh”

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Phát biểu tại phiên thảo luận chung của Khóa họp 80 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cảnh báo nguy cơ thế giới quay trở lại “tư duy Chiến tranh Lạnh” đồng thời kêu gọi ủng hộ các giá trị đa phương và một trật tự toàn cầu ổn định.
Quan chức UAE tuyên bố Israel sẽ không sáp nhập Bờ Tây

Quan chức UAE tuyên bố Israel sẽ không sáp nhập Bờ Tây

Thế giới
Cố vấn ngoại giao của Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), ông Anwar Gargash, ngày 27/9 cho biết Israel sẽ không tiến hành sáp nhập Bờ Tây sau khi diễn ra cuộc trao đổi giữa Ngoại trưởng UAE Sheikh Abdullah bin Zayed và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long