Năng lượng tái tạo trở thành nguồn cung cấp điện hàng đầu thế giới
Theo China Daily, số liệu của tổ chức Ember, một tổ chức tư vấn toàn cầu, cho thấy trong nửa đầu năm nay, năng lượng tái tạo lần đầu tiên vượt than trở thành nguồn điện hàng đầu thế giới và là một “bước ngoặt quan trọng,” với Trung Quốc là một trong những nước sản xuất năng lượng giúp tạo ra bước ngoặt này.
Các turbine gió tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Nguồn: THX/TTXVN)
Nhà phân tích cấp cao của Ember Malgorzata Wiatros-Motyka cho rằng điều này "đánh dấu sự khởi đầu của một sự thay đổi mà năng lượng sạch đang theo kịp với sự tăng trưởng nhu cầu."
Trung Quốc đã duy trì vị trí là nhà sản xuất năng lượng tái tạo hàng đầu thế giới, tăng công suất gió và năng lượng Mặt Trời nhiều hơn những nước còn lại trên thế giới cộng lại. Điều này có nghĩa là Trung Quốc đã đi trước nhu cầu điện ngày càng tăng và góp phần làm giảm 2% sản xuất nhiên liệu hóa thạch.
Ấn Độ cũng tăng đáng kể công suất năng lượng tái tạo, có nghĩa là sẽ ít nhu cầu hơn đối với khí đốt và dầu mỏ. Tuy nhiên, việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch để sản xuất điện của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) lại tăng lên.
Reuters cho biết sự thay đổi hành động của EU xảy ra sau hai năm khối này ít phụ thuộc hơn đáng kể vào nhiên liệu hóa thạch, nhưng sau đó năng suất các trang trại gió và đập thủy điện của họ giảm đáng kể trong nửa đầu năm nay.
Một trong những động lực chính của sự tái cân bằng toàn cầu trên là sự gia tăng liên tục, hàng năm, của năng lượng Mặt Trời, đặc biệt là ở các quốc gia thu nhập thấp hơn, trùng hợp với giá của các cơ sở sản xuất năng lượng Mặt Trời sụt giảm.
Theo dữ liệu mới nhất, trong ba năm liên tiếp, năng lượng Mặt Trời là nguồn điện mới lớn nhất, đáp ứng 83% nhu cầu năng lượng gia tăng và với hơn một nửa năng lượng Mặt Trời đó đến từ các quốc gia ít giàu có hơn, nơi chi phí và tính thực tế của việc duy trì một mạng lưới năng lượng thông thường có thể là thách thức hơn.
Năm 2024, Pakistan nhập khẩu gấp đôi số lượng tấm pin Mặt Trời của năm trước đó, tương đương với khoảng 1/3 công suất sản xuất điện hiện tại của nước này. Ngoài ra còn có sự gia tăng nhu cầu đối với mặt hàng này trên khắp châu Phi, đặc biệt là ở Algeria, nơi nhập khẩu tấm pin Mặt Trời tăng gấp 33 lần.
Ngoài ngành tấm pin Mặt Trời, Trung Quốc cũng tiếp tục dẫn đầu thế giới về xuất khẩu xe điện và pin và chính những ngành công nghiệp này có thể làm cho Trung Quốc trở thành một nước ngày càng quan trọng trên thị trường cung cấp năng lượng toàn cầu trong nhiều năm tới, khi nguồn cung cấp nhiên liệu hóa thạch bắt đầu cạn kiệt./.
Theo TXVN
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu