Mỹ sẵn sàng đàm phán cắt giảm vũ khí hạt nhân với Triều Tiên và các nước khác
Tổng thống Mỹ Joe Biden nêu rõ: "Mỹ sẵn sàng đàm phán với Nga, Trung Quốc và Triều Tiên mà không cần điều kiện tiên quyết nào để giảm bớt mối đe dọa hạt nhân.”
Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây cho rằng thế giới cần nỗ lực loại bỏ hoàn toàn kho vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định Mỹ sẵn sàng đàm phán với Nga, Trung Quốc và Triều Tiên theo hướng này, tuy nhiên ông không đề cập tới chi phí đáng kể của chính phủ Washington để phát triển và tăng cường bộ ba hạt nhân của nước mình.
Ông Biden nêu rõ: “Chúng ta phải tiếp tục đi tới ngày mà chúng ta cuối cùng có thể loại bỏ vĩnh viễn vũ khí hạt nhân trên thế giới. Mỹ sẵn sàng đàm phán với Nga, Trung Quốc và Triều Tiên mà không cần điều kiện tiên quyết nào để giảm bớt mối đe dọa hạt nhân.”
Ông nhấn mạnh rằng không có lợi ích gì cho các quốc gia này và thế giới nói chung trong việc “cản trở tiến trình cắt giảm kho vũ khí hạt nhân.”
Tuyên bố của Biden được đưa ra liên quan đến việc trao giải Nobel Hòa bình năm nay.
Trước đó có tin giải Nobel Hòa bình năm 2024 được trao cho tổ chức Nihon Hidankyo của Nhật Bản dành cho những người sống sót sau vụ đánh bom ở Hiroshima và Nagasaki.
Tuy nhiên Tổng thống Mỹ không đề cập tới việc chính quyền Mỹ tiếp tục tích cực chỉ đạo các nguồn đầu tư để tăng cường bộ ba vũ khí hạt nhân của họ.
Trong năm tài chính 2025 bắt đầu ở Mỹ vào ngày 1/10 năm nay, ngân sách liên bang có kế hoạch chi hơn 49 tỷ USD để phát triển lực lượng răn đe chiến lược.
Hơn nữa, theo tính toán của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ, chi tiêu cho lực lượng hạt nhân của Mỹ trong giai đoạn năm 2023-2032 ước tính vào khoảng 756 tỷ USD./.
Theo TTXVN
{name} - {time}
-
2025-07-26 22:15:00
Campuchia mở rộng cấm bay, Thái Lan đóng cửa trường học vì giao tranh
-
2025-07-26 11:12:00
Hàn Quốc chuyển giao công nghệ tên lửa vũ trụ Nuri cho công ty tư nhân
-
2025-07-26 09:17:00
Phụ nữ Nhật Bản đứng đầu danh sách có tuổi thọ cao nhất năm thứ 40 liên tiếp
Campuchia và Thái Lan bày tỏ thiện chí ngừng bắn sau giao tranh biên giới
Campuchia, Thái Lan ủng hộ ngừng bắn do Malaysia đề xuất
Iran và ba nước EU nhất trí tiếp tục tham vấn về vấn đề hạt nhân
Nga: Tập đoàn Roscosmos thông báo phóng thành công 20 vệ tinh lên quỹ đạo
2.000 binh sỹ NATO tập trận hạt nhân quy mô lớn ở Bắc Âu
Cựu Chánh án Tòa án Tối cao Macau được bầu làm Trưởng Đặc khu hành chính Macau
Khả năng Hàn Quốc vượt Nhật Bản trong lĩnh vực xuất khẩu
Căng thẳng ở Trung Đông: Lãnh đạo 9 nước EU ở Địa Trung Hải kêu gọi ngừng bắn
Chính phủ Pháp công bố dự thảo ngân sách “thắt lưng buộc bụng” năm 2025