Mỹ gia hạn lệnh trừng phạt Nga
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp gia hạn thêm một số lệnh trừng phạt đối với Nga liên quan đến cuộc xung đột Ukraine, theo các tài liệu được Nhà Trắng công bố hôm 27/2.
Ảnh: Sputnik.
Được áp dụng từ năm 2014 sau khi Nga tái nhập Crimea, các biện pháp trừng phạt đã được mở rộng thông qua nhiều sắc lệnh hành pháp và hiện được gia hạn thêm một năm, đến ngày 6/3/2026.
“Các hành động và chính sách được nêu trong các Sắc lệnh Hành pháp này tiếp tục gây ra mối đe dọa bất thường và đặc biệt đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ”, tài liệu được công bố trên Công báo Liên bang nêu rõ. “Do đó... Tôi sẽ tiếp tục duy trì tình trạng khẩn cấp quốc gia được ban bố trong Sắc lệnh Hành pháp 13660 trong 1 năm”, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố.
Tài liệu này cũng tham chiếu đến một lệnh năm 2022 do Tổng thống lúc bấy giờ là Joe Biden ký, lệnh này kéo dài lệnh trừng phạt để đáp trả việc Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk gia nhập Nga. Trong đó nêu rõ việc gia nhập "đe dọa đến hòa bình, ổn định, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, và do đó tạo thành mối đe dọa bất thường và đặc biệt đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ."
Các khu vực trước đây thuộc Ukraine gồm Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Cộng hòa Nhân dân Lugansk, Khu vực Kherson và Khu vực Zaporozhye đã gia nhập Nga sau một loạt cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2022. Trước đó, Crimea đã bỏ phiếu gia nhập Nga vào năm 2014. Ukraine vẫn tiếp tục tuyên bố chủ quyền của mình đối với các khu vực này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã gợi ý Kiev có thể đòi lại một số lãnh thổ đã mất, nhưng nói thêm việc quay trở lại đường biên giới trước năm 2014 là “không có khả năng”. Ông cũng ám chỉ Washington có thể dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga “vào một thời điểm nào đó” như một phần của các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine.
Hôm 26/2, tổng thống Mỹ cho biết ông muốn Ukraine giành lại càng nhiều lãnh thổ “càng tốt” theo một thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Nga. Ông tuyên bố Moscow sẽ phải nhượng bộ, nhưng nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào cuối cùng cũng phải mang lại kết quả tốt nhất có thể cho cả hai bên.
Moscow và Washington hiện đang tham gia đàm phán sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi đầu tháng này và các cuộc hội đàm cấp cao tiếp theo giữa phái đoàn Nga và Mỹ tại Ả Rập Xê Út.
Vào tháng 6/2024, Tổng thống Nga Putin đã nêu các điều kiện đàm phán hòa bình với Kiev, bao gồm việc rút toàn bộ quân đội Ukraine khỏi mọi lãnh thổ của Nga, bao gồm cả các vùng trước đây của Ukraine đã gia nhập Nga vào năm 2022. Ông cũng yêu cầu Ukraine phải cam kết về mặt pháp lý rằng sẽ không bao giờ gia nhập NATO hoặc bất kỳ khối quân sự phương Tây nào khác.
TD (theo RT)
{name} - {time}
-
2025-02-28 10:44:00
Ông Trump tuyên bố áp thêm 10% thuế với hàng hoá Trung Quốc
-
2025-02-28 10:24:00
Tổng thống Mỹ: Thỏa thuận hòa bình nếu không “nhanh chóng” sẽ không bao giờ diễn ra
-
2025-02-28 07:35:00
Triều Tiên sẵn sàng sử dụng khả năng tấn công bằng vũ khí hạt nhân để răn đe
G20 kết thúc mà không đạt được đồng thuận, cam kết chống bảo hộ
Mỹ cân nhắc hợp nhất Bộ Tư lệnh Bắc Mỹ và Bộ Tư lệnh Nam Mỹ
Nga bắt giữ người đàn ông âm mưu thực hiện khủng bố
Nissin đầu tư hàng trăm triệu USD đưa mì ăn liền trở lại ngôi vương
Nhật Bản: Hơn 80 nhà bị thiêu rụi, 2.000 người sơ tán do cháy rừng
Áp thuế 25% lên EU, ông Trump tuyên bố khối này được “thành lập để lừa dối Mỹ”
Tổng thống Mỹ: Ukraine nên quên tham vọng gia nhập NATO
Israel đe dọa hành động quân sự để ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân
Sân bay Indonesia tạm dừng hoạt động do núi lửa Lewotobi Laki-Laki phun trào