Mỹ đang rút lui khỏi các cam kết an ninh ở châu Âu
Người đứng đầu Ủy ban châu Âu cho biết EU không còn có thể dựa vào người Mỹ.
Máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 Stratotanker của Không quân Mỹ tại Căn cứ Không quân Spangdahlem ở Đức. Ảnh: Getty Images.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết Liên minh châu Âu phải sẵn sàng chịu trách nhiệm về quốc phòng của chính mình, vì Mỹ đang dần rút lui khỏi các cam kết an ninh. Phát biểu của bà báo hiệu khối này nên tăng cường năng lực quân sự trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
“Mối đe dọa do Nga gây ra sẽ không biến mất, và chúng ta biết trọng tâm của Mỹ sẽ chuyển sang các khu vực khác. Vì vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, hòa bình ở châu Âu đòi hỏi chúng ta phải chịu trách nhiệm lớn hơn cho việc phòng thủ của chính mình”, von der Leyen cho biết trong bài phát biểu tại đại hội Đảng Nhân dân châu Âu ở Valencia, Tây Ban Nha.
Vào tháng 3, von der Leyen đã công bố kế hoạch huy động 800 tỷ euro (910 tỷ đô la) để “tái vũ trang” EU, khi một số quốc gia thành viên tìm cách giảm sự phụ thuộc vào các thỏa thuận an ninh do Mỹ đứng đầu.
Friedrich Merz, thủ tướng Đức được chỉ định, cho biết Berlin phải “dần dần đạt được sự độc lập khỏi Mỹ”. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ sự cởi mở trong việc mở rộng phạm vi bảo vệ hạt nhân của Pháp để bảo vệ Đức và các thành viên EU khác.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi các thành viên NATO ở châu Âu đóng góp “một phần công bằng” vào phòng thủ tập thể. Ông cũng từ chối cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine hoặc cam kết quân đội Mỹ tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tiềm năng.
Moscow cho biết việc tăng cường quân sự của EU sẽ làm gia tăng căng thẳng. Trong một cuộc phỏng vấn với TASS, Nikolay Patrushev, cố vấn an ninh của Tổng thống Vladimir Putin cáo buộc các nước phương Tây “triển khai cỗ máy quân sự chống lại Nga và trở nên mê sảng với các kịch bản tận thế hạt nhân”.
TD
{name} - {time}
-
2025-07-26 11:12:00
Hàn Quốc chuyển giao công nghệ tên lửa vũ trụ Nuri cho công ty tư nhân
-
2025-07-26 09:17:00
Phụ nữ Nhật Bản đứng đầu danh sách có tuổi thọ cao nhất năm thứ 40 liên tiếp
-
2025-07-26 08:11:00
Campuchia và Thái Lan bày tỏ thiện chí ngừng bắn sau giao tranh biên giới
Campuchia, Thái Lan ủng hộ ngừng bắn do Malaysia đề xuất
Iran và ba nước EU nhất trí tiếp tục tham vấn về vấn đề hạt nhân
Nga: Tập đoàn Roscosmos thông báo phóng thành công 20 vệ tinh lên quỹ đạo
Hàng nghìn bác sỹ trong hệ thống y tế công lập ở Anh đình công đòi tăng lương
Khả năng Ấn Độ chuẩn bị tấn công quân sự Pakistan trong 24-36 giờ tới
Ông Trump: Ukraine có thể “sớm bị nghiền nát”
Anh và nhiều nước châu Âu mất điện không rõ nguyên nhân
Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ đạo cứu chữa người bị thương trong vụ cháy nhà hàng
NATO âm mưu chiếm thành trì Baltic của Nga