(Baothanhhoa.vn) - Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài trong 5 ngày, từ 27-4 đến 1-5. Theo dự báo, thời tiết trên cả nước trong dịp này tương đối thuận lợi cho các hoạt động du lịch, vui chơi, giải trí. Nếu đã lên kế hoạch cho kỳ nghỉ, hãy tham khảo tình hình thời tiết tại các khu vực cụ thể dưới đây.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chi tiết thời tiết dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5

Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài trong 5 ngày, từ 27-4 đến 1-5. Theo dự báo, thời tiết trên cả nước trong dịp này tương đối thuận lợi cho các hoạt động du lịch, vui chơi, giải trí. Nếu đã lên kế hoạch cho kỳ nghỉ, hãy tham khảo tình hình thời tiết tại các khu vực cụ thể dưới đây.

Chi tiết thời tiết dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5

Thời tiết dịp nghỉ lễ rất phù hợp cho các chuyến du lịch biển tại Thanh Hóa như Sầm Sơn, Hải Tiến, Hài Hòa...

Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Ngày 27-4 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa dông . Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ.

Ngày 28-4, ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-34 độ, riêng các tỉnh phía Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi Bắc Trung Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ 36-37 độ.

Từ ngày 29, 30-4, nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với nền nhiệt độ phổ biến 33-37 độ, riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi Bắc Trung Bộ 38-39 độ, có nơi trên 40 độ.

Từ đêm 30-4 đến 1-5 ở Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa rào, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 30-33 độ.

Chi tiết thời tiết dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5

Tại Thanh Hóa, ngày 27-4, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ không khí cao nhất 30 – 32 độ, thấp nhất 24 – 26 độ. Từ ngày 28 đến 30-4, mây thay đổi đến ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Nam đến Tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ không khí cao nhất 34 – 37 độ, thấp nhất 24 – 27 độ. Chiều tối, đêm 30-4 và ngày 1-5, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông ở nhiều nơi. Nhiệt độ không khí cao nhất 28 – 33 độ, thấp nhất: 23 – 27 độ.

Các tỉnh ven biển trung và Nam Trung Bộ

Từ ngày 27 đến 28-4, nắng nóng ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Thuận giảm dần với nền nhiệt cao nhất từ 34-37 độ, có nơi trên 38 độ, riêng vùng ven biển 31-33 độ. Vào chiều tối và tối (từ khoảng 16 giờ) mây dông có thể phát triển và gây mưa rào.

Từ ngày 29-4 đến 1-5, nắng nóng diện rộng lại xuất hiện trở lại ở các từ Quảng Bình đến Phú Yên với nhiệt cao nhất phổ biến 35-38 độ, vùng núi 39-40 độ, có nơi trên 40 độ; các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-36 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ

Ngày 27-4 ở khu vực Nam Bộ và Nam Tây Nguyên duy trì nắng nóng diện rộng với nhiệt phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; riêng khu vực Bắc Tây Nguyên nhiệt độ phổ biến từ 31-34 độ. Trong thời kỳ này ở miền Đông Nam Bộ và khu vực Tây Nguyên có khả năng xảy ra mưa rào và dông cục bộ vào buổi chiều.

Từ ngày 28-4 đến 1-5 nắng nóng ở khu vực Nam Bộ và Nam Tây Nguyên suy giảm, nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm 1-2 độ và phổ biến ở khoảng 33-35 độ. Trong thời kỳ này ở Nam Bộ và Tây Nguyên mưa dông có xu hướng gia tăng vào chiều tối.

PV


PV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]