Làm đẹp làng quê từ những điều bình dị

(Baothanhhoa.vn) - Giữa những ngày hè nắng nóng, trên khắp các tuyến đường từ miền núi đến đồng bằng, ven biển của tỉnh Thanh Hóa vẫn thấp thoáng màu áo xanh của những hội viên, phụ nữ cần mẫn quét dọn vệ sinh môi trường, cắt tỉa hàng rào xanh, chăm sóc đường hoa, thu gom rác thải, phế liệu, ươm cây xanh... Những việc làm bình dị ấy đang từng ngày góp phần làm thay đổi diện mạo làng quê, khu dân cư, đồng thời lan tỏa thông điệp về lối sống xanh, trách nhiệm với cộng đồng.

Làm đẹp làng quê từ những điều bình dị

Giữa những ngày hè nắng nóng, trên khắp các tuyến đường từ miền núi đến đồng bằng, ven biển của tỉnh Thanh Hóa vẫn thấp thoáng màu áo xanh của những hội viên, phụ nữ cần mẫn quét dọn vệ sinh môi trường, cắt tỉa hàng rào xanh, chăm sóc đường hoa, thu gom rác thải, phế liệu, ươm cây xanh... Những việc làm bình dị ấy đang từng ngày góp phần làm thay đổi diện mạo làng quê, khu dân cư, đồng thời lan tỏa thông điệp về lối sống xanh, trách nhiệm với cộng đồng.

Làm đẹp làng quê từ những điều bình dị

Ngày “Chủ nhật xanh” dọn sạch những tuyến đường của phụ nữ xã Nga Sơn.

Cứ vào dịp cuối tuần, chị em hội viên, phụ nữ ở xã Pù Nhi lại cùng nhau quét dọn, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải và duy trì mô hình “Phụ nữ giữ bản xanh”. Đây là mô hình thể hiện vai trò của phụ nữ trong công tác vệ sinh môi trường, xây dựng bản theo tiêu chí xanh, sạch, đẹp.

Còn ở các xã Biện Thượng, Hà Long, Kiên Thọ, Quảng Yên, Tiên Trang, Quảng Chính... hội viên, phụ nữ vẫn cần mẫn chăm sóc từng bồn hoa, hàng cây, đoạn đường. Mỗi người một việc, từ quét dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh, chăm sóc các tuyến đường phụ nữ tự quản, gom phế liệu về nơi tập kết... tất cả đều hướng tới mục tiêu chung là xây dựng môi trường sống xanh, sạch và văn minh. Điều đáng quý là phong trào không chỉ làm thay đổi diện mạo cảnh quan của địa phương mà còn góp phần gắn kết cộng đồng, thu hút thêm nhiều nam giới và người dân cùng tham gia. Từ những buổi lao động tập thể, tình làng nghĩa xóm thêm bền chặt, tinh thần đoàn kết hội viên, phụ nữ trong chi hội được nhân lên và ý thức trách nhiệm với môi trường được hình thành trong mỗi người dân.

Hưởng ứng phong trào ngày “Chủ nhật xanh”, mỗi dịp cuối tuần, hội viên, phụ nữ các chi hội, tổ hội trên địa bàn toàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan theo tiêu chí xanh - sạch - đẹp. Phong trào còn gắn với xây dựng các mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”, “Hàng rào xanh”, “Đổi rác lấy cây xanh”, xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Vườn ươm cây xanh”, “Gom phế liệu đến triệu phần quà”...

Làm đẹp làng quê từ những điều bình dị

Phụ nữ thôn Bái Trại, xã Yên Định thu gom phế liệu gây quỹ - một trong những việc làm của ngày “Chủ nhật xanh”.

Giờ đây, ngày “Chủ nhật xanh” không chỉ là hoạt động bảo vệ môi trường mà đã trở thành một nét đẹp văn hóa của cộng đồng dân cư. Theo thống kê của Hội LHPN tỉnh, từ khi phát động phong trào ngày “Chủ nhật xanh”, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã thực hiện hàng trăm công trình cây xanh, cây bóng mát và xây dựng hàng nghìn km đường hoa, hàng rào xanh trên các tuyến đường, khu dân cư, các khu di tích lịch sử, văn hóa, công sở...; toàn tỉnh có hơn 600.000 hộ đạt 8 tiêu chí “5 không, 3 sạch”. Các công trình, phần việc được thực hiện qua phong trào ngày “Chủ nhật xanh” đã góp phần thực hiện mục tiêu trồng 1 tỷ cây xanh theo sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ.

Chia sẻ về hiệu quả của phong trào, đồng chí Bùi Thị Mai Hoan, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cho biết: “Điều đáng quý nhất là ý thức bảo vệ môi trường của hội viên, phụ nữ và người dân đã thay đổi rõ rệt. Nhiều nơi không cần thông báo, cứ đến cuối tuần là cán bộ, hội viên tự giác mang dụng cụ ra dọn vệ sinh, chăm sóc cây xanh. “Chủ nhật xanh” đã thực sự trở thành thói quen đẹp trong đời sống cộng đồng”.

Điều đẹp nhất không chỉ là những hàng cây được cắt tỉa ngay ngắn, những con đường sạch... mà còn là tinh thần trách nhiệm, sự đồng lòng và tình yêu quê hương được gửi gắm trong từng việc làm giản dị. Qua đó góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người phụ nữ Thanh Hóa sống có trách nhiệm và cống hiến cho cộng đồng.

Bài và ảnh: Lê Hà

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Khi thầy cô vượt dốc tìm học trò trên nương

Khi thầy cô vượt dốc tìm học trò trên nương

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Tháng 8 hằng năm, thầy cô Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Trung Lý, Thanh Hóa lại vượt suối, băng rừng qua dòng sông Mã cuộn đỏ, đục ngầu, tìm đến từng bản vận động học sinh trở lại lớp sau kỳ nghỉ hè. Mỗi chuyến đi của thầy cô không chỉ là...
Các địa phương chuẩn bị cho năm học mới

Các địa phương chuẩn bị cho năm học mới

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Nhằm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho năm học 2026-2027, các địa phương trong tỉnh đang khẩn trương hoàn tất việc sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị dạy học, chỉnh trang trường lớp; đồng thời, chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán...
Lợi ích kép từ chi trả dịch vụ môi trường rừng

Lợi ích kép từ chi trả dịch vụ môi trường rừng

Môi trường
(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) trên địa bàn tỉnh đã mang lại những kết quả thiết thực. Nguồn kinh phí này không chỉ giúp các hộ dân nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, mà còn tạo điều kiện cho các thôn, bản đầu...
Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa vững mạnh trong giai đoạn mới

Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa vững mạnh trong giai đoạn mới

Quốc phòng - An ninh
(Baothanhhoa.vn) - Trong không khí hào hùng của những ngày mùa thu lịch sử, kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, càng thêm tự hào khi Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT)...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh