(Baothanhhoa.vn) - Ngày 8-2, Trung đoàn 27 tổ chức gặp mặt kỷ niệm 55 năm ngày thành lập (8-2-1968 -8-2-2023). Tham dự buổi lễ có lãnh đạo, Chỉ huy Sư đoàn 390, lãnh đạo, chỉ huy trung đoàn qua các thời kỳ, đại diện chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng quân, và đông đủ cán bộ, chiến sĩ trong Trung đoàn.

Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Trung đoàn 27

Ngày 8-2, Trung đoàn 27 tổ chức gặp mặt kỷ niệm 55 năm ngày thành lập (8-2-1968 -8-2-2023). Tham dự buổi lễ có lãnh đạo, Chỉ huy Sư đoàn 390, lãnh đạo, chỉ huy trung đoàn qua các thời kỳ, đại diện chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng quân, và đông đủ cán bộ, chiến sĩ trong Trung đoàn.

Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Trung đoàn 27

Quang cảnh buổi lễ.

Tại buổi lễ các thế hệ của Trung đoàn cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang, những chiến công oanh liệt được hun đúc thành 18 chữ vàng “Đoàn kết vượt mọi khó khăn, tiến công mãnh liệt, thọc sâu táo bạo, bám trụ kiên cường” mà Hội đồng Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tuyên dương, trao tặng.

Trung đoàn 27 được thành lập ngày 8-2-1968 tại xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Là đơn vị tham gia chiến đấu và lập nhiều chiến công xuất sắc trên các chiến trường Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Ngày 20-12-1972, Trung đoàn được Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tuyên dương danh hiệu “Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, mang danh hiệu “Đoàn Triệu Hải” để kỷ niệm Trung đoàn nhiều năm chiến đấu ở Quảng Trị và trực tiếp góp phần giải phóng 2 huyện Triệu Phong và Hải Lăng thuộc tỉnh Quảng Trị .

Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Trung đoàn 27

Tiết mục văn nghệ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Trung đoàn.

Mùa xuân năm 1975, trong đội hình của Sư đoàn 320B (nay là Sư đoàn 390), Trung đoàn đã cùng với các đơn vị trong Quân đoàn 1 tiến hành cuộc hành quân thần tốc tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Trong chiến dịch, Trung đoàn được Thường vụ Đảng ủy - chỉ huy Sư đoàn phân công đảm nhiệm tiến công trên hướng quan trọng, đánh chiếm khu quân binh chủng ngụy. Trung đoàn đi đầu đội hình thọc sâu của Sư đoàn, tiêu diệt các lực lượng địch dọc đường, tạo điều kiện cho lực lượng chủ yếu của Sư đoàn đánh chiếm Bộ Tổng Tham mưu ngụy. Với tinh thần “Thần tốc, táo bạo và quyết thắng” cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã tiến công dũng mãnh, lần lượt làm chủ các mục tiêu: Khu quân binh chủng, lục quân công xưởng, trại Nguyễn Thái Học, căn cứ 60 tiếp vận truyền tin, Cục quân y, quận lỵ Lái Thiêu,…cùng với các cánh quân khác, tiến vào Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chỉ hơn 7 năm hoạt động trên chiến trường miền Nam, Trung đoàn đã tham gia 4 chiến dịch lớn, đánh 1.416 trận, loại khỏi vòng chiến đấu 28.454 tên địch (trong đó có hàng nghìn tên Mỹ), bắt sống 1.226 tên và gọi hàng 6.688 tên, phá huỷ 799 xe quân sự, trong đó có 453 xe tăng và xe bọc thép, bắn rơi 391 máy bay, bắn cháy 108 thuyền máy, thu và phá huỷ hàng nghìn phương tiện chiến tranh của địch; đánh thiệt hại nặng 2 lữ đoàn, 2 thiết đoàn bộ binh và cơ giới Mỹ, san bằng nhiều cứ điểm và đồn bốt địch; giải phóng 2 huyện Triệu Phong và Hải Lăng thuộc tỉnh Quảng Trị.

Với những chiến công ấy, Trung đoàn được tặng thưởng 13 huân chương Quân công, 1.023 huân chương Chiến công, 94 cán bộ, chiến sĩ được tặng danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ”, 57 cán bộ, chiến sỹ được tặng danh hiệu “Chiến sĩ Quyết thắng”, 585 cán bộ, chiến sỹ được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” và hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ được tặng bằng khen, giấy khen.

Phát huy truyền thống anh hùng, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 27, Sư đoàn 390 luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trọng tâm là huấn luyện dự bị động viên, huấn luyện chiến sĩ mới góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Trương Tám

(Sư đoàn 390)


Trương Tám

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]