(Baothanhhoa.vn) - Chiều 31-1, Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) TP Thanh Hóa đã tổ chức lễ ra quân sản xuất năm 2023. Dự lễ ra quân có đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa cùng các đồng chí lãnh đạo TP Thanh Hóa.

Hiệp hội Doanh nghiệp TP Thanh Hóa ra quân sản xuất đầu năm

Chiều 31-1, Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) TP Thanh Hóa đã tổ chức lễ ra quân sản xuất năm 2023. Dự lễ ra quân có đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa cùng các đồng chí lãnh đạo TP Thanh Hóa.

Hiệp hội Doanh nghiệp TP Thanh Hóa ra quân sản xuất đầu năm

Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa cùng các đồng chí lãnh đạo TP Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng Hiệp hội DN TP Thanh Hóa trong lễ ra quân sản xuất năm 2023.

Năm 2022 vừa qua, trong bối cảnh nhiều thách thức do dịch bệnh và diễn biến phức tạp của tình hình chính trị - kinh tế thế giới, các DN trên địa bàn TP Thanh Hóa cùng chịu những tác động, khó khăn chung, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, kinh doanh và hoạt động đầu tư.

Song, với sự nỗ lực, quyết tâm lớn của cộng đồng DN thành phố, sự đồng hành, hỗ trợ kịp thời, có hiệu quả của các cấp ủy đảng, chính quyền, “bức tranh” DN TP Thanh Hóa tiếp tục có nhiều điểm sáng.

Hiệp hội Doanh nghiệp TP Thanh Hóa ra quân sản xuất đầu năm

Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Hiệp hội DN TP Thanh Hóa phát biểu tại lễ ra quân.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của phần lớn các DN được duy trì, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế - xã hội và các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn, ổn định việc làm cho người lao động. Hiện nay, Hiệp hội quy tụ gần 300 hội viên. Các DN thuộc hiệp hội đã có nhiều giải pháp linh hoạt để thích ứng với bối cảnh, đổi mới hệ thống quản trị DN để bước vào giai đoạn phát triển mới.

Với vai trò là tổ chức bảo vệ quyền, lợi ích và hỗ trợ hội viên phát triển, Hiệp hội DN thành phố đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: tổ chức các đoàn xúc tiến, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, tạo cơ hội hợp tác giữa các hội viên, mở rộng thị trường kinh doanh ra ngoài tỉnh và nước ngoài; hỗ trợ DN hội viên nâng cao năng lực pháp lý, kỹ năng quản lý để phát triển sản xuất, kinh doanh ngày càng hiệu quả...

Hiệp hội Doanh nghiệp TP Thanh Hóa ra quân sản xuất đầu năm

Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân phát biểu tại lễ ra quân.

Phát biểu tại lễ ra quân sản xuất đầu năm của Hiệp hội DN TP Thanh Hóa, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân chúc mừng cộng đồng DN trên địa bàn TP Thanh Hóa nói chung và các DN thuộc Hiệp hội DN thành phố nói riêng. Trong bối cảnh nhiều thách thức thời gian qua, các DN đã nỗ lực để vượt qua khó khăn, trở ngại, chủ động thích ứng để đẩy mạnh sản xuất, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội trên địa bàn. Năm 2022, TP Thanh Hóa đóng góp hơn 3.300 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, trong đó ghi nhận một phần đóng góp không nhỏ của cộng đồng DN thành phố.

Hiệp hội Doanh nghiệp TP Thanh Hóa ra quân sản xuất đầu năm

Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa cùng các đồng chí lãnh đạo TP Thanh Hóa tặng quà chúc mừng Hiệp hội DN TP Thanh Hóa nhân dịp xuân mới.

Hiệp hội Doanh nghiệp TP Thanh Hóa ra quân sản xuất đầu năm

Ông Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Hợp Lực tặng hoa chúc mừng lễ ra quân của Hiệp hội DN TP Thanh Hóa.

Đồng chí Bí thư thành ủy TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân cũng chia sẻ về mục tiêu phát triển DN mới năm 2023 của thành phố với hơn 1.500 DN, đồng thời đề nghị Hiệp hội DN TP Thanh Hóa phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền thành phố khơi dậy tinh thần, khát vọng khởi nghiệp trong các DN trẻ để hoàn thành mục tiêu phát triển chung.

Nhân dịp lễ ra quân sản xuất đầu xuân Quý Mão 2023, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa đề nghị các DN tiếp tục nỗ lực, đoàn kết vượt khó, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; chung sức, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền thành phố thực hiện mục tiêu phát triển TP Thanh Hóa cùng với Sầm Sơn trở thành 1 cực tăng trưởng mạnh mẽ trong “tứ sơn” của tỉnh. Cấp ủy, chính quyền TP Thanh Hóa cam kết sẽ luôn đồng hành, tháo gỡ những vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh, nâng cao tinh thần phục vụ DN vì mục tiêu phát triển.

Minh Hằng


Minh Hằng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]