(Baothanhhoa.vn) - Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, ban hành cơ chế chính sách phát triển KH&CN, những năm qua, tỉnh ta đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đội ngũ cán bộ KH&CN phục vụ cho công tác quản lý và nghiên cứu khoa học.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ

Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, ban hành cơ chế chính sách phát triển KH&CN, những năm qua, tỉnh ta đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đội ngũ cán bộ KH&CN phục vụ cho công tác quản lý và nghiên cứu khoa học.

Theo thống kê, hiện nay, nguồn nhân lực KH&CN của tỉnh có trên 147,4 nghìn người (tăng gấp 1,3 lần so với năm 2009; gấp 3,3 lần so với năm 1999 và gấp 6,6 lần so với năm 1989). Trong đó, có 18 phó giáo sư, 184 tiến sĩ, trên 4.700 thạc sĩ, trên 68.500 cử nhân đại học và trên 74.000 người tốt nghiệp cao đẳng. Nhân lực KH&CN thuộc các tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh có trên 2.700 người, chiếm 1,8% tổng số nhân lực KH&CN của tỉnh; nhân lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (R&D) có 1.933 người. Đặc biệt, thực hiện cơ chế chính sách liên kết đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học với các trường đại học nước ngoài theo Quyết định số 4277/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh, đến nay toàn tỉnh đã cử đi đào tạo được 22 nghiên cứu sinh, 153 học viên cao học và 26 sinh viên đại học.


P.S

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]