Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2025 “Huế - Kinh đô xưa, vận hội mới”

Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025 không đơn thuần là sự kiện văn hóa du lịch thuần túy, mà còn là một hành trình đầy cảm xúc, một chuyến du hành ngược dòng lịch sử để chạm đến vẻ đẹp của kinh đô xưa.

Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2025 “Huế - Kinh đô xưa, vận hội mới”

Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025 không đơn thuần là sự kiện văn hóa du lịch thuần túy, mà còn là một hành trình đầy cảm xúc, một chuyến du hành ngược dòng lịch sử để chạm đến vẻ đẹp của kinh đô xưa.

Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2025 “Huế - Kinh đô xưa, vận hội mới”

Tiết mục nghệ thuật trong lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Tối 25/3, tại sân khấu ven bờ sông Hương, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế tổ chức Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 với chủ đề “Huế - Kinh đô xưa, vận hội mới” gắn với Festival Huế 2025.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính nhấn mạnh lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch diễn ra khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước, hứa hẹn đưa Huế trở thành tâm điểm du lịch, văn hóa của Việt Nam và khu vực, góp phần quảng bá, truyền cảm hứng đi du lịch tới nhân dân, tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phục hồi và phát triển nhanh, bền vững.

Qua 22 kỳ tổ chức, Huế hai lần vinh dự được chọn đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia (2012 và 2025). Điều này, không chỉ là sự ghi nhận vị thế của vùng đất trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới, mà còn thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương đối với thành phố trong phát triển kinh tế-xã hội nói chung và phát triển du lịch nói riêng.

Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2025 “Huế - Kinh đô xưa, vận hội mới”

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu tại lễ khai mạc. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025 không đơn thuần là sự kiện văn hóa du lịch thuần túy, mà còn là một hành trình đầy cảm xúc, một chuyến du hành ngược dòng lịch sử để chạm đến vẻ đẹp bất tận của đất kinh đô xưa. Đây là sự khẳng định, Huế không chỉ là một thành phố của lịch sử mà còn là điểm sáng của tương lai, trung tâm du lịch văn hóa đặc sắc của cả nước, biểu tượng của sự đổi mới và phát triển dựa trên thế mạnh về di sản, nét thanh lịch, hiền hòa, mến khách của mỗi con người nơi đây.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, ngành, thành phố Huế và các địa phương trên cả nước tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động phối hợp triển khai những giải pháp tổng thể, đồng bộ nhằm tạo ra những sản phẩm du lịch khác biệt và đẳng cấp gắn kết với các giá trị di sản văn hóa đặc sắc.

Các đơn vị đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ để truyền thông, quảng bá hiệu quả du lịch; tạo ra không gian mới cho phát triển du lịch, giảm thiểu tác động đến môi trường, tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan và di sản; chú trọng xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện và bền vững; thúc đẩy chuyển đổi xanh; phát huy mạnh mẽ các giá trị di sản văn hóa để thúc đẩy du lịch, lấy du lịch làm nền tảng để bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản của địa phương.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương cần đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch, tăng cường liên kết, hợp tác giữa các địa phương, tạo thành chuỗi điểm đến “Hành trình kinh đô cổ.” Trong đó Huế phải là động lực, là điểm nhấn thu hút du khách đến.

Tập trung phát triển hạ tầng du lịch, cải thiện dịch vụ, bảo đảm môi trường du lịch an toàn; tiếp tục đẩy mạnh bảo tồn và phát huy giá trị di sản để thành phố Huế luôn là điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc tế...

Ngay sau lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Lời tự tình dòng sông”./.

Theo Vietnam+

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Đình Phú Khê

Đình Phú Khê

Đất và người
(Baothanhhoa.vn) - Đình Phú Khê (hay còn gọi nghè Thượng, làng Phú Khê, xã Hoằng Phú) là nơi thờ Chu Minh và Chu Tuấn - hai vị thần đã có công phù trợ vua Lý dẹp giặc.
Du lịch Thanh Hóa năm 2026: Đón đầu những xu hướng mới

Du lịch Thanh Hóa năm 2026: Đón đầu những xu hướng mới

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Năm 2026 du lịch Thanh Hóa đứng trước nhiều cơ hội khi thị trường phục hồi mạnh mẽ và thị hiếu du khách thay đổi theo hướng cá nhân hóa, du lịch xanh và gia tăng trải nghiệm. Đón đầu những xu hướng mới không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn là con...
Gia tăng trải nghiệm cho du khách

Gia tăng trải nghiệm cho du khách

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Trong thời đại công nghệ số, du lịch thông minh đã trở thành “chìa khóa” để nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng giá trị và khẳng định vị thế của các điểm đến.
Miền đất vọng hồn thiêng sông Chu

Miền đất vọng hồn thiêng sông Chu

Điểm đến xứ Thanh
(Baothanhhoa.vn) - Dưới chân núi Róc, nơi sông Đặt hòa vào dòng Chu, có một vùng đất linh thiêng. Đó là Khu di tích lịch sử văn hóa Cửa Đặt thuộc xã Vạn Xuân, không gian hội tụ thiên nhiên hùng vĩ, chiều sâu tâm linh và những lớp trầm tích lịch sử của miền thượng nguồn.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh