Khai hội Chùa Vĩnh Thái năm 2026

(Baothanhhoa.vn) - Sáng ngày 5/4 (tức ngày 18/2 âm lịch), tại Chùa Vĩnh Thái, xã Trung Chính đã long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống Quan Âm - Khu di tích lịch sử văn hóa và cách mạng Chùa Vĩnh Thái năm 2026.

Khai hội Chùa Vĩnh Thái năm 2026

Sáng ngày 5/4 (tức ngày 18/2 âm lịch), tại Chùa Vĩnh Thái, xã Trung Chính đã long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống Quan Âm - Khu di tích lịch sử văn hóa và cách mạng Chùa Vĩnh Thái năm 2026.

Khai hội Chùa Vĩnh Thái năm 2026

Các đại biểu dự lễ hội.

Dự lễ có đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo địa phương cùng đông đảo tăng ni, phật tử và Nhân dân, du khách thập phương.

Khai hội Chùa Vĩnh Thái năm 2026

Toàn cảnh chùa Vĩnh Thái.

Chùa Vĩnh Thái được xây dựng từ cuối thế kỷ XVI, không chỉ là trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là “địa chỉ đỏ” trong thời kỳ cách mạng. Trong giai đoạn 1939 - 1941, nhiều đồng chí lãnh đạo cách mạng như: Nguyễn Văn Linh, Tố Hữu đã từng hoạt động tại đây. Năm 1999, chùa được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cách mạng cấp tỉnh.

Những năm qua, cùng với sự quan tâm của các cấp, chùa Vĩnh Thái đã được trùng tu, tôn tạo với nhiều hạng mục khang trang, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh của Nhân dân và du khách.

Khai hội Chùa Vĩnh Thái năm 2026

Ông Nguyễn Hồng Điệp, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Trung Chính đánh trống khai hội.

Khai hội Chùa Vĩnh Thái năm 2026

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng Lễ hội.

Khai hội Chùa Vĩnh Thái năm 2026

Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ xã Trung Chính tặng lẵng hoa chúc mừng Lễ hội.

Lễ hội năm nay được tổ chức với đầy đủ các nghi thức truyền thống như dâng hoa, thỉnh chiêng trống khai hội, dâng hương, tế lễ...; đồng thời, diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian, tạo không khí vui tươi, phấn khởi.

Khai hội Chùa Vĩnh Thái năm 2026

Đông đảo tăng ni, phật tử, Nhân dân và du khách thập phương đã cùng tham gia nghi thức rước nước tại lễ hội.

Thông qua lễ hội nhằm tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa của di tích; góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng tự hào dân tộc và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, hướng tới xây dựng đời sống văn hóa ngày càng phong phú, lành mạnh.

Huyền Trang

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Truyền hình trực tiếp: Khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2026: “Sầm Sơn – Khát vọng rực rỡ”

Truyền hình trực tiếp: Khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2026: “Sầm Sơn – Khát vọng rực rỡ”

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Chương trình Khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2026: “Sầm Sơn – Khát vọng rực rỡ” diễn ra tại Quảng trường biển Sầm Sơn, được truyền hình trực tiếp trên kênh TTV và Livestream trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.
Ngạn ngữ và tục ngữ

Ngạn ngữ và tục ngữ

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Độc giả Nguyễn Thái Bình (Ninh Bình) hỏi: “Tôi thường xuyên theo dõi chuyên mục “Cà kê chuyện chữ nghĩa” trên Báo Thanh Hóa. Gần đây, tôi đọc được bài giải đáp thắc mắc của độc giả: “Khôn dồn ra mặt” là câu “tục ngữ” hay “thành ngữ”. Bản thân tôi...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh