Khai giảng lớp xóa mù chữ cho hội viên phụ nữ và nhân dân vùng đồng bào dân tộc Mông

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 17/9, tại bản Ón, xã Tam Chung, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phối hợp với Đồn Biên phòng Tam Chung tổ chức lễ khai giảng lớp xóa mù chữ cho hội viên phụ nữ và người dân địa phương. Đây là hoạt động nằm trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2025.

Khai giảng lớp xóa mù chữ cho hội viên phụ nữ và nhân dân vùng đồng bào dân tộc Mông

Ngày 17/9, tại bản Ón, xã Tam Chung, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phối hợp với Đồn Biên phòng Tam Chung tổ chức lễ khai giảng lớp xóa mù chữ cho hội viên phụ nữ và người dân địa phương. Đây là hoạt động nằm trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2025.

Khai giảng lớp xóa mù chữ cho hội viên phụ nữ và nhân dân vùng đồng bào dân tộc Mông

Quang cảnh buổi lễ khai giảng.

Bản Ón là bản vùng cao biên giới đặc biệt khó khăn, cách trung tâm xã Tam Chung gần 20km, với 114 hộ dân/768 nhân khẩu đều là đồng bào dân tộc Mông, chủ yếu sống bằng nghề nương rẫy và khai thác lâm sản.

Để tổ chức được lớp học, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Chung cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ và Ban quản lý bản Ón đã trực tiếp đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động bà con tham gia. Kết quả, lớp học đã thu hút trên 30 học viên, trong độ tuổi từ 17 đến 50. Tuy nhiên, do đa phần học viên là lao động chính, ban ngày phải đi sản xuất; vì vậy, ban tổ chức đã phải bố trí thời gian học vào buổi tối (từ 19 đến 21 giờ), mỗi tuần 3 buổi, kéo dài trong 3 tháng (từ 17/9 đến 17/12/2025).

Khai giảng lớp xóa mù chữ cho hội viên phụ nữ và nhân dân vùng đồng bào dân tộc Mông

Các đồng chí lãnh đạo xã, Đồn Biên phòng Tam Chung, Hội Phụ nữ xã và Ban Tổ chức lớp học chụp ảnh lưu niệm cùng các học viên lớp học.

Thông qua lớp học nhằm trang bị cho phụ nữ và người dân bản Ón những kiến thức cơ bản về độc, viết, tính toán; tạo điều kiện để bà con tiếp cận thông tin, khoa học - công nghệ, ứng dụng vào sản xuất và đời sống, từng bước hòa nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Tuấn Bình (CTV)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Nối dài sự sống từ hành trình hiến - ghép tạng ở Thanh Hóa (Bài cuối): Gieo mầm sự sống

Nối dài sự sống từ hành trình hiến - ghép tạng ở Thanh Hóa (Bài cuối): Gieo mầm sự sống

Y tế - Sức khỏe
(Baothanhhoa.vn) - Không có cuộc vận động nào thành công nếu chỉ bắt đầu từ phòng hồi sức. Hiến mô, hiến tạng chỉ có thể trở thành nguồn sống bền vững khi được nuôi dưỡng bằng nhận thức của cộng đồng, bằng hành lang pháp lý đồng bộ và bằng niềm tin của mỗi người dân...
Truyền thông chính sách trên nền tảng mạng xã hội

Truyền thông chính sách trên nền tảng mạng xã hội

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Mạng xã hội (MXH) đang phát triển mạnh mẽ và có sức hấp dẫn lớn với nhiều đối tượng khác nhau trong xã hội. Từ ưu điểm đó, nhiều địa phương, đơn vị đã ứng dụng công nghệ và MXH giúp đưa các chủ trương, chính sách, pháp luật vào cuộc sống một cách...
Hãy dám ước mơ

Hãy dám ước mơ

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Giữa vùng núi đá xã Thọ Bình, nơi nhiều người trẻ chọn rời quê để tìm kiếm cơ hội việc làm ở các đô thị, khu công nghiệp thì Vi Thị Ánh (SN 1992), lại chọn trở về. Với cô, trở về là bắt đầu một hành trình mới: biến những khó khăn của quê hương thành...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh