IAEA: Chưa ghi nhận rò rỉ phóng xạ tại Iran
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết chưa phát hiện thiệt hại đối với các cơ sở hạt nhân của Iran có chứa vật liệu phóng xạ, đồng thời khẳng định hiện không có nguy cơ rò rỉ phóng xạ sau các cuộc không kích gần đây của Mỹ và Israel.

IAEA khẳng định hiện chưa có nguy cơ rò rỉ phóng xạ tại Iran. Ảnh: Reuters.
Tuyên bố ngày 4/3 của IAEA nêu rõ: “Theo phân tích các hình ảnh vệ tinh mới nhất, IAEA không thấy thiệt hại tại các cơ sở ở Iran có chứa vật liệu hạt nhân và do đó hiện không có nguy cơ phát tán phóng xạ”.
Tuy nhiên, theo IAEA, tại khu vực gần cơ sở hạt nhân ở tỉnh Isfahan, hai tòa nhà đã bị hư hại. Trong khi đó, không phát hiện tác động mới tại các cơ sở ở Natanz. IAEA cũng xác nhận không có ảnh hưởng nào đến các cơ sở hạt nhân khác, bao gồm cả Nhà máy điện hạt nhân Bushehr.
IAEA cho biết cơ quan này đang duy trì liên lạc với các nhà quản lý an toàn hạt nhân quốc gia tại Trung Đông. Hiện mức phóng xạ nền trong khu vực vẫn trong tầm kiểm soát. Nhà máy điện hạt nhân của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cùng các lò phản ứng nghiên cứu tại Jordan và Syria vẫn hoạt động bình thường.

Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi kêu gọi các bên kiềm chế tối đa để tránh mọi nguy cơ xảy ra sự cố phóng xạ. Ảnh: AP.
Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi kêu gọi các bên “kiềm chế tối đa để tránh mọi nguy cơ xảy ra sự cố phóng xạ”. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng hàng đầu của việc bảo đảm an ninh hạt nhân khu vực trong bối cảnh xung đột quân sự bùng phát.
Ông Grossi cũng lưu ý rằng dù hiện chưa có bằng chứng về việc Iran phát triển vũ khí hạt nhân ở quy mô đầy đủ, các thanh sát viên của IAEA vẫn chưa được tiếp cận toàn bộ các cơ sở của nước này.
Những diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran từ ngày 28/2. Đáp trả, Tehran đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào nhiều mục tiêu trong khu vực, bao gồm các cơ sở quân sự của Mỹ và đồng minh, cũng như một số quốc gia láng giềng.
Trong các tuyên bố chính thức, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc không kích nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, phía Tehran khẳng định chương trình hạt nhân của nước này hoàn toàn vì mục đích hòa bình.
Ngọc Liên
Nguồn: Mezha





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu