(Baothanhhoa.vn) - Hội nghị Thượng đỉnh Trung Quốc – Trung Á lần thứ hai đã chính thức khai mạc tại thủ đô Astana của Kazakhstan, với sự tham dự của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nguyên thủ năm quốc gia Trung Á gồm Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan. Đây là lần đầu tiên hội nghị cấp nguyên thủ Trung Quốc – Trung Á được tổ chức tại khu vực Trung Á, sau hội nghị đầu tiên diễn ra tại thành phố Tây An, Trung Quốc vào tháng 5/2023.

Hội nghị Thượng đỉnh Trung Quốc – Trung Á lần thứ hai: thúc đẩy xây dựng “Cộng đồng vì tương lai chung”

Hội nghị Thượng đỉnh Trung Quốc – Trung Á lần thứ hai đã chính thức khai mạc tại thủ đô Astana của Kazakhstan, với sự tham dự của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nguyên thủ năm quốc gia Trung Á gồm Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan. Đây là lần đầu tiên hội nghị cấp nguyên thủ Trung Quốc – Trung Á được tổ chức tại khu vực Trung Á, sau hội nghị đầu tiên diễn ra tại thành phố Tây An, Trung Quốc vào tháng 5/2023.

Hội nghị Thượng đỉnh Trung Quốc – Trung Á lần thứ hai: thúc đẩy xây dựng “Cộng đồng vì tương lai chung”

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chụp ảnh chung với lãnh đạo của năm quốc gia Trung Á tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Trung Quốc – Trung Á lần thứ hai. Ảnh: Xinhua.

Tại hội nghị lần này, các bên đã ký kết Hiệp ước láng giềng tốt đẹp, hữu nghị và hợp tác lâu dài Trung Quốc – Trung Á, đánh dấu bước tiến mới trong việc thể chế hóa quan hệ đối tác toàn diện giữa Bắc Kinh và nhóm nước Trung Á. Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định cam kết xây dựng “Cộng đồng vì tương lai chung Trung Quốc – Trung Á”, dựa trên các nguyên tắc then chốt là tôn trọng lẫn nhau, tin cậy chính trị, cùng có lợi và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình hiện đại hóa quốc gia.

Trong bài phát biểu tại hội nghị, ông Tập nhấn mạnh rằng, Trung Quốc sẵn sàng “chia sẻ các cơ hội phát triển, thúc đẩy hợp tác thực chất và cùng gìn giữ hòa bình, ổn định khu vực.” Các nhà lãnh đạo Trung Á cũng bày tỏ mong muốn đẩy mạnh liên kết chiến lược với Bắc Kinh, đồng thời hoan nghênh các sáng kiến của Trung Quốc nhằm thúc đẩy phát triển bền vững trong khu vực.

Giới phân tích nhận định, hội nghị lần này thể hiện rõ chiến lược dài hạn của Trung Quốc nhằm mở rộng ảnh hưởng tại khu vực Trung Á – vốn là cửa ngõ chiến lược trong Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI). Trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu có nhiều biến động và ảnh hưởng truyền thống của Nga tại khu vực đang suy giảm, Bắc Kinh đang từng bước khẳng định vai trò dẫn dắt mới.

Hội nghị lần thứ hai cũng thống nhất cơ chế duy trì định kỳ các cuộc gặp cấp nguyên thủ, với kỳ vọng tổ chức hội nghị lần ba vào năm 2027. Hai bên cam kết sẽ tiếp tục làm sâu sắc hóa các lĩnh vực hợp tác hiện có, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi năng lượng, kinh tế tuần hoàn, trí tuệ nhân tạo và hợp tác môi trường.

Việc tổ chức hội nghị tại Astana không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng, mà còn khẳng định quyết tâm của cả Trung Quốc và các nước Trung Á trong việc xây dựng một không gian hợp tác ổn định, hiệu quả và cùng phát triển, bất chấp những bất định địa chính trị toàn cầu.

Vân Bình (Nguồn Reuters, Xinhua, CGTN)


Vân Bình (Nguồn Reuters, Xinhua, CGTN)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]