Hoa Kỳ muốn Ukraine trả lại 500 tỷ đô la
Tổng thống Hoa Kỳ Donald đã tăng gấp đôi nhu cầu về khoáng sản đất hiếm để đảm bảo lợi nhuận cho các khoản đầu tư của Hoa Kỳ.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Ảnh: AP.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông muốn đạt được thỏa thuận với Kiev nhằm đảm bảo Washington sẽ lấy lại tiền thông qua việc trao đổi viện trợ để lấy khoáng sản đất hiếm của Ukraine.
Trong một cuộc phỏng vấn với Bret Baier của Fox News, Donald Trump tuyên bố “Hoa Kỳ sẽ nhận được hơn 300 tỷ đô la, có thể là 350 tỷ đô la” dưới nhiều hình thức viện trợ khác nhau cho Ukraine, đồng thời nói thêm sẽ là “ngu ngốc” nếu Washington tiếp tục tài trợ cho Kiev mà không nhận lại được bất cứ thứ gì.
“Tôi muốn tiền của chúng ta được bảo đảm vì chúng ta đang chi hàng trăm tỷ đô la”, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ cho biết. “Họ có những thứ cực kỳ có giá trị, đất hiếm, dầu khí và những thứ khác”.
“Tôi đã nói với họ rằng tôi muốn số lượng đất hiếm tương đương, khoảng 500 tỷ đô la, và về cơ bản họ đã đồng ý,” Donald Trump tuyên bố. “Vì vậy, ít nhất chúng ta không cảm thấy ngu ngốc. Nếu không, chúng ta là những kẻ ngu ngốc. Tôi đã nói với họ, chúng ta phải có được thứ gì đó.”
Tổng thống Ukraine Zelensky xác nhận tuần trước ông sẽ để ngỏ khả năng đạt được thỏa thuận về các mỏ lithium, titan và các kim loại nặng khác của Kiev. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh những người ủng hộ phương Tây của Ukraine trước tiên phải giúp đẩy lực lượng Nga ra khỏi các vùng lãnh thổ giàu khoáng sản trước khi họ có thể đầu tư khai thác các nguồn tài nguyên.
Trước khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022, Ukraine có trữ lượng titan và lithium lớn nhất châu Âu. Mặc dù không được phân loại là nguyên tố đất hiếm, nhưng những vật liệu này rất quan trọng đối với các ngành công nghiệp quân sự, pin và tụ điện. Danh sách các kim loại đất hiếm có thể tìm thấy ở Ukraine cũng bao gồm berili, mangan, gali, urani, zirconi, than chì, apatit, fluorit và niken. Theo Forbes, khoảng 7 nghìn tỷ đô la trong tổng tài sản khoáng sản của Ukraine nằm ở các vùng Donbass trước đây là Donetsk và Lugansk, nơi đã tuyên bố độc lập khỏi Ukraine vào năm 2014 sau cuộc đảo chính Maidan do phương Tây hậu thuẫn ở Kiev. Hầu hết các vùng lãnh thổ này nằm dưới sự kiểm soát của Nga sau khi Donetsk và Lugansk bỏ phiếu gia nhập Nga vào năm 2022.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trích dẫn việc bảo vệ người dân ở Donbass là lý do để phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tài nguyên ở những vùng lãnh thổ này là yếu tố chính khiến các quốc gia thành viên NATO ủng hộ Kiev, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết.
TD
{name} - {time}
-
2025-07-09 15:19:00
Boeing ghi nhận quý giao hàng thương mại cao nhất trong 7 năm
-
2025-07-09 15:02:00
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol có thể bị bắt giữ lần thứ 2
-
2025-07-09 13:08:00
Mỹ: Hơn 160 người vẫn mất tích sau trận lũ quét nghiêm trọng tại bang Texas
Trung Quốc: 200 học sinh bị ngộ độc lượng chì cao gấp 2.000 lần tiêu chuẩn
Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa chống ngầm ERASR
Tổng thống Pháp thăm Anh, nỗ lực “hâm nóng” mối quan hệ song phương
Israel lần đầu tiết lộ về cơ sở quân sự trúng không kích của Iran
Tổng thống Mỹ chính thức áp thuế 25% đối với thép và nhôm nhập khẩu
Tổng thống Romania K. Iohannis tuyên bố từ chức
Nguy cơ chiến tranh thương mại đẩy giá dầu thế giới đi lên
Ô nhiễm không khí gây hơn 1.100 ca ung thư phổi mỗi năm tại Anh
Hamas hoãn thả con tin, thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza ngày càng mong manh