“Hai quốc gia hòa bình” - định hướng chính sách mới trên bán đảo Triều Tiên của Hàn Quốc

(Baothanhhoa.vn) - Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young tuyên bố rằng chính phủ nước này sẽ chính thức áp dụng khuôn khổ “hai quốc gia hòa bình” như định hướng chính sách mới trên bán đảo Triều Tiên, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong cách tiếp cận của Seoul đối với Bình Nhưỡng.

“Hai quốc gia hòa bình” - định hướng chính sách mới trên bán đảo Triều Tiên của Hàn Quốc

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young tuyên bố rằng chính phủ nước này sẽ chính thức áp dụng khuôn khổ “hai quốc gia hòa bình” như định hướng chính sách mới trên bán đảo Triều Tiên, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong cách tiếp cận của Seoul đối với Bình Nhưỡng.

“Hai quốc gia hòa bình” - định hướng chính sách mới trên bán đảo Triều Tiên của Hàn Quốc

Bộ trưởng Thống nhất Chung Dong-young phát biểu trong phiên điều trần của Ủy ban Ngoại giao và Thống nhất thuộc Quốc hội Hàn Quốc ,ngày 15/10. Ảnh: The Korea Times

Phát biểu trong buổi điều trần trước Ủy ban Ngoại giao và Thống nhất thuộc Quốc hội Hàn Quốc ngày 15/10, ông Chung nhấn mạnh: “Đây là một trong những nhiệm vụ quốc gia trọng tâm của chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung. Một thỏa thuận cơ bản giữa hai miền không thể đạt được nếu vẫn xem bên kia là một quốc gia thù địch.”

Theo Bộ trưởng Chung, khung “hai quốc gia hòa bình” phản ánh mong muốn thể chế hóa sự chung sống hòa bình giữa hai miền Nam - Bắc, dựa trên quan điểm của chính phủ rằng quan hệ liên Triều hiện nay mang tính “đặc biệt và tạm thời” trên con đường hướng tới thống nhất.

Ông cũng khẳng định, mục tiêu dài hạn của Seoul vẫn là thống nhất bán đảo Triều Tiên trong hòa bình, song cần có một khuôn khổ hợp tác thực tế hơn trong bối cảnh căng thẳng quân sự và ngoại giao kéo dài nhiều năm qua.

Bên cạnh định hướng chính sách mới, ông Chung Dong-young cho biết Chính phủ Hàn Quốc sẽ khôi phục Quỹ Khu công nghiệp Kaesong - tổ chức từng chịu trách nhiệm vận hành khu hợp tác kinh tế liên Triều, nhằm chuẩn bị cho việc tái khởi động hoạt động của Khu công nghiệp Kaesong.

Khu vực này được thành lập năm 2002 như một biểu tượng của hợp tác kinh tế giữa hai miền, nhưng đã bị đóng cửa từ năm 2016 sau vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa tầm xa của Triều Tiên dưới thời chính quyền Tổng thống Park Geun-hye.

“Hai quốc gia hòa bình” - định hướng chính sách mới trên bán đảo Triều Tiên của Hàn Quốc

Công nhân Triều Tiên làm việc tại Khu công nghiệp Kaesong. Ảnh: NK News

Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn đối mặt với nhiều thách thức lớn, khi Triều Tiên vẫn im lặng trước các đề nghị đối thoại của Seoul, và mọi nỗ lực tái khởi động hợp tác kinh tế song phương đều có nguy cơ vi phạm các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Giới quan sát cho rằng động thái mới này của Hàn Quốc phản ánh sự chuyển hướng mang tính chiến lược của chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung - từ cách tiếp cận “đối đầu” sang “chung sống hòa bình có điều kiện” với hy vọng giảm căng thẳng và từng bước khôi phục hợp tác kinh tế - nhân đạo giữa hai miền.

Vân Bình

Nguồn: The Korea Times, NK News

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Thổ Nhĩ Kỳ có thể gia nhập “Câu lạc bộ ICBM”

Thổ Nhĩ Kỳ có thể gia nhập “Câu lạc bộ ICBM”

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Việc Thổ Nhĩ Kỳ công bố dự án phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Yıldırımhan đang thu hút sự chú ý của giới quan sát quốc tế, bởi nếu thành công, Ankara sẽ trở thành một trong số ít quốc gia sở hữu loại vũ khí có tầm bắn trên 5.000 km.
Hàn Quốc, Nhật Bản nhất trí thắt chặt an ninh toàn diện

Hàn Quốc, Nhật Bản nhất trí thắt chặt an ninh toàn diện

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, ngày 28/6, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi đã có cuộc hội đàm cấp cao với người đồng cấp nước chủ nhà Ahn Gyu-back tại Seoul. Hai bên nhất trí thắt chặt hợp tác an ninh toàn diện, từ...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh