(Baothanhhoa.vn) - Chiều 19-1, Hội Khuyến học (HKH) Khối Cơ quan và Doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Xây dựng Hội Khuyến học Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát triển vững mạnh

Chiều 19-1, Hội Khuyến học (HKH) Khối Cơ quan và Doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Xây dựng Hội Khuyến học Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát triển vững mạnh

Chủ tịch HKH Thanh Hóa trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học” của Trung ương HKH Việt Nam cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác KHKT.

Năm 2020, công tác khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập của Khối CQ&DN tỉnh đạt được nhiều kết quả nột bật trên các mặt hoạt động. Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng tổ chức hội không ngừng được đẩy mạnh; công tác tham mưu, phối hợp thực hiện nhiệm vụ KHKT được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Đặc biệt, công tác xây dựng quỹ khuyến học và trao thưởng được các cơ sở hội duy trì và thực hiện hiệu quả. Trong đó, nhiều tổ chức cơ sở hội làm tốt công tác này, như: HKH Bệnh viện Đa khoa tỉnh; HKH Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa, HKH Bệnh viện nhi, HKH Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn…

Xây dựng Hội Khuyến học Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát triển vững mạnh

Chủ tịch HKH Khối CQ&DN tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Xây dựng Hội Khuyến học Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát triển vững mạnh

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo thống kê, hết năm 2020 Quỹ khuyến học Khối tăng thêm 243,9 triệu đồng, nâng tổng số Quỹ khuyến học do HKH Khối quản lý lên trên 475 triệu đồng. Từ nguồn quỹ xây dựng được, hằng năm các cấp hội đã chủ trì phối hợp với công đoàn, đoàn thanh niên tổ chức trao thưởng, động viên cán bộ, hội viên, con cán bộ, hội viên đạt thành tích trong công tác, học tập và cán bộ, hội viên, công nhân có đề tài, sáng kiến đạt chất lượng với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng.

Năm 2020, các cấp hội đã trao thưởng, động viên cán bộ, hội viên, con cán bộ, hội viên đạt thành tích cao trong công tác, học tập với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng...

Xây dựng Hội Khuyến học Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát triển vững mạnh

Toàn cảnh hội nghị.

Cũng trong năm, Ban Thường vụ HKH Khối đã tuyên dương, trao thưởng cho 137 học sinh, sinh viên là con cán bộ, hội viên thuộc 40 tổ chức hội cơ sở đạt thành tích cao trong học tập năm học 2019-2020 với số tiền hơn 90 triệu đồng; khen thưởng cho 29 tập thể, 54 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác KHKT với tổng số tiền 31 triệu đồng…

Xây dựng Hội Khuyến học Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát triển vững mạnh

Đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế, đồng thời thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm triển khai trong năm 2021, như: Quan tâm củng cố, kiện toàn phát triển vững mạnh tổ chức hội cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác KHKT, xây dựng xã hội học tập; thực hiện có hiệu quả việc xây dựng các mô hình học tập, đặc biệt là mô hình “Đơn vị học tập”; tổ chức, phát động sâu rộng các phong trào thi đua KHKT cũng như công tác xây dựng Quỹ khuyến học và trao thưởng cho cán bộ, hội viên, con cán bộ, hội viên đạt thành tích cao trong học tập, công tác, nghiên cứu khoa học…

Xây dựng Hội Khuyến học Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát triển vững mạnh

Trao tặng Bằng khen của Trung ương HKH Việt Nam cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác KHKT năm 2020.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác KHKT năm 2020 đã được vinh danh, khen thưởng.

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]