(Baothanhhoa.vn) - Chiều 22-3, Hội Khuyến học (HKH) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trong phát triển khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2020, triển khai nhiệm vụ phối hợp năm 2021.

Tiếp tục phối hợp đẩy mạnh hoạt động khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Chiều 22-3, Hội Khuyến học (HKH) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trong phát triển khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2020, triển khai nhiệm vụ phối hợp năm 2021.

Tiếp tục phối hợp đẩy mạnh hoạt động khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Chủ tịch HKH tỉnh Vương Văn Việt phát biểu tại hội nghị.

Thực hiện chương trình phối hợp giữa HKH tỉnh và Sở GD&ĐT trong năm 2020, hai đơn vị đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ trương, vai trò, ý nghĩa của hoạt động khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; xây dựng các mô hình học tập; quan tâm chăm lo việc học cho người lớn, hỗ trợ việc học trong nhà trường; thúc đẩy việc tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng, xóa mù công nghệ thông tin, ngoại ngữ.

Theo đó, trong năm có 12.488 cán bộ, công chức, viên chức được học ngoại ngữ nâng cao trình độ chuyên môn; 3.631 người được học nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý Nhà nước và các nội dung khác.

Tiếp tục phối hợp đẩy mạnh hoạt động khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Đại điện HKH tỉnh báo cáo kết quả chương trình phối hợp.

Cũng trong năm 2020, HKH tỉnh và Sở GD&ĐT đã phối hợp tổ chức tốt hoạt động “Tết khuyến học”, trao học bổng và thưởng cho hàng nghìn học sinh, sinh viên đạt thành tích trong học tập, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên dạy giỏi, làm khuyến học xuất sắc với số tiền trên 53,7 tỷ đồng; tổ chức nhiều hoạt động ngăn chặn tệ nạn xã hội xâm nhập học đường…

Tiếp tục phối hợp đẩy mạnh hoạt động khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Đại diện Phòng Quản lý đào tạo giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2021 chương trình phối hợp đặt ra mục tiêu 100% đơn vị trực thuộc, các trường học đều có tổ chức HKH, xây dựng được quỹ khuyến học; 100% đơn vị trực thuộc, các trường đăng ký xây dựng “Đơn vị học tập” và có 90% số đơn vị đăng ký đạt “Đơn vị học tập”; 100% gia đình cán bộ, giáo viên, công chức đăng ký xây dựng “Gia đình học tập” và có 95% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”.

Tiếp tục phối hợp đẩy mạnh hoạt động khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Tạ Hồng Lựu phát biểu tại hội nghị.

Để đạt được mục tiêu này, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất năm 2021 HKH tỉnh và Sở GD&ĐT tiếp tục phối triển khai tốt các nhiệm vụ, giải pháp như: Tăng cường công tác tuyên truyền, tham mưu phát triển phong trào khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tổ chức các hoạt động hỗ trợ giáo dục trong nhà trường; nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng; xây dựng và sử dụng hiệu quả quỹ khuyến học...

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]