(Baothanhhoa.vn) - Chiều 30-1, UBND huyện Thiệu Hóa đã tổ chức hội nghị tuyên dương, khen thưởng giáo viên, học sinh đạt thành tích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi năm học 2022-2023 và Tết khuyến học, khuyến tài.

Thiệu Hóa: Khen thưởng 140 giáo viên, học sinh có thành tích trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2022-2023

Chiều 30-1, UBND huyện Thiệu Hóa đã tổ chức hội nghị tuyên dương, khen thưởng giáo viên, học sinh đạt thành tích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi năm học 2022-2023 và Tết khuyến học, khuyến tài.

Thiệu Hóa: Khen thưởng 140 giáo viên, học sinh có thành tích trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2022-2023

Các đại biểu dự lễ tuyên dương, khen thưởng giáo viên, học sinh huyện Thiệu Hoá có thành tích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi năm học 2022-2023.

Năm học 2022-2023, phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt” trên địa bàn huyện Thiệu Hoá đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh bậc THCS, toàn huyện có 74 em đoạt giải, gồm: 2 giải Nhất, 21 giải Nhì, 27 giải Ba, 24 giải Khuyến khích, tăng 20 giải so với năm học 2021-2022.

Đối với bậc THPT, Trường THPT Thiệu Hóa đoạt 35 giải, xếp thứ 18/94 trường; Trường THPT Lê Văn Hưu đoạt 30 giải, xếp thứ 34/94 trường; Trường THPT Nguyễn Quán Nho đoạt 19 giải, xếp thứ 49/94 trường; Trung tâm GDNN-GDTX đoạt 6 giải, xếp thứ 12/23 đơn vị của toàn tỉnh.

Thiệu Hóa: Khen thưởng 140 giáo viên, học sinh có thành tích trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2022-2023

Lãnh đạo huyện Thiệu Hóa trao Giấy khen cho các giáo viên có học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2022-2023.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện biểu dương tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, các thầy cô giáo và các em học sinh đã nỗ lực dạy và học, đạt kết quả cao trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2022- 2023.

Để đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa trong các năm học tiếp theo, đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức xã hội và toàn thể Nhân dân chăm lo nhiều hơn cho sự nghiệp giáo dục, tạo điều kiện tốt hơn, đầy đủ hơn để con em được học tập, rèn luyện.

Ngành Giáo dục và đào tạo của huyện cần nghiêm túc đánh giá kết quả tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh; nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi của các cấp học với những giải pháp cụ thể, mang tính đột phá nhằm nâng cao chất lượng học sinh giỏi các cấp. Đồng thời, tiếp tục kết hợp chặt chẽ với Hội Khuyến học các cấp, phát huy tác dụng của quỹ khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ kịp thời, khen thưởng xứng đáng đối với các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh có thành tích cao tại các kỳ thi.

Các nhà trường và mỗi thầy cô giáo cần chủ động đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy; luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Các em học sinh tiếp tục rèn luyện, nỗ lực phấn đấu tu dưỡng, không ngừng học hỏi, hoàn thiện bản thân, trở thành những người có ích cho quê hương, đất nước.

Thiệu Hóa: Khen thưởng 140 giáo viên, học sinh có thành tích trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2022-2023

Trao Giấy khen cho các học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2022-2023.

Tại hội nghị, huyện Thiệu Hóa đã trao thưởng cho 95 em học sinh và 45 giáo viên có thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi THCS và THPT cấp tỉnh năm học 2022-2023.

Lê Nga


Lê Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]