(Baothanhhoa.vn) - Với 56 thí sinh đoạt giải/76 thí sinh tham gia Kỳ thi chọn học sinh (HS) giỏi Quốc gia năm học 2020-2021, đặc biệt với 6 em đoạt Giải nhất ở các môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Địa lý và Tiếng Anh, Thanh Hóa xếp thứ 5 toàn quốc về số HS đoạt Giải nhất, sau Hà Nội, Vĩnh Phúc, Đại học Quốc gia Hà Nội và Nghệ An.

Thanh Hóa xếp thứ 5 toàn quốc về số học sinh đoạt Giải nhất tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm học 2020-2021

Với 56 thí sinh đoạt giải/76 thí sinh tham gia Kỳ thi chọn học sinh (HS) giỏi Quốc gia năm học 2020-2021, đặc biệt với 6 em đoạt Giải nhất ở các môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Địa lý và Tiếng Anh, Thanh Hóa xếp thứ 5 toàn quốc về số HS đoạt Giải nhất, sau Hà Nội, Vĩnh Phúc, Đại học Quốc gia Hà Nội và Nghệ An.

Thanh Hóa xếp thứ 5 toàn quốc về số học sinh đoạt Giải nhất tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm học 2020-2021

6 gương mặt đạt giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2020-2021

6 em đoạt Giải nhất đều là HS của Trường THPT chuyên Lam Sơn, gồm: Em Hà Minh Hiếu, HS lớp 11 chuyên Toán; Bạch Lê Tuấn Khải và Nguyễn Trọng Thuận, lớp 12 chuyên Vật lý; Nguyễn Đức Anh, lớp 12 chuyên Hóa học; Hoàng Tiến Đạt, lớp 12 chuyên Địa lý và em Nguyễn Phương Uyên, lớp 12 chuyên Anh.

Thanh Hóa xếp thứ 5 toàn quốc về số học sinh đoạt Giải nhất tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm học 2020-2021

Tìm tòi, học hỏi, sáng tạo luôn là phương châm học tập để có kết quả tốt.

Trong 6 HS đoạt Giải nhất Quốc gia năm học này, mỗi em có một ước mơ riêng, nhưng có chung niềm đam mê nghiên cứu khoa học và quyết tâm cao trong chinh phục đỉnh cao tri thức.

Đam mê, yêu thích môn Toán học, Hà Minh Hiếu đã tham gia nhiều kỳ thi HS giỏi Toán. Năm lớp 9 em đoạt Giải nhất và là thủ khoa HS giỏi cấp tỉnh, năm lớp 8 em đoạt HCV kỳ thi Toán tuổi thơ toàn quốc và HCV cuộc thi tìm kiếm tài năng. Năm học này, Hiếu bổ sung vào thành tích học tập của mình khi giành Giải nhất Quốc gia môn Toán học và lọt vào vòng hai dự thi lựa chọn đội tuyển tham dự Olympic quốc tế Toán học năm 2021.

Chia sẻ về phương pháp học tập, Hà Minh Hiếu cho biết: “Trong học tập phải có miền đam mê và biết dung hòa giữa học và chơi, không tạo áp lực cho mình. Mỗi giờ lên lớp cần chú ý lắng nghe thầy, cô giảng bài, về nhà giành thời gian tìm và nghiêm cứu thêm các tài liệu bổ sung kiến thức cho mình”.

Thanh Hóa xếp thứ 5 toàn quốc về số học sinh đoạt Giải nhất tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm học 2020-2021

Với Bạch Lê Tuấn Khải, Nguyễn Trọng Thuận, Nguyễn Đức Anh, Hoàng Tiến Đạt hay Nguyễn Phương Uyên cũng vậy, để đạt kết quả cao trong học tập “bí quyết” của các em là trên lớp cần phải tập trung nghe thầy, cô giáo giảng bài, tìm nhiều cách giải cho một bài Vật lý hay hoặc bài Hóa học “hóc búa”…, ngoài ra cần tự tìm tài liệu để phục vụ học tập, nghiên cứu. Và điều quan trọng nhất để thành công là phải có niềm đam mê.

Thanh Hóa xếp thứ 5 toàn quốc về số học sinh đoạt Giải nhất tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm học 2020-2021

Đam mê là điều quan trọng để dẫn đến thành công.

Em Bạch Lê Tuấn Khải chia sẻ: “Nếu không có niềm đam mê, không cố gắng học tập thì sẽ không có thành công. Em bắt đầu thích học và đam mê môn Vật lý từ THCS, bởi môn này có nhiều bài tập cần tư duy, logic và là môn học đòi hỏi ứng dụng vào thực tiễn nhiều. Càng học sâu, em càng cảm thấy hứng thú với bộ môn này”.

Thành tích của một HS phụ thuộc nhiều vào tài năng, sự nỗ lực của chính bản thân, nhưng nếu không có những người thầy tận tâm “truyền lửa” đam mê thì các em sẽ không thể phát huy hết khả năng của mình.

Kỳ thi HS giỏi Quốc gia năm nay, Trường THPT Chuyên Lam Sơn có 13/22 giáo viên có HS tham gia dự thi với 100% em đoạt giải, như thầy giáo Nguyễn Viết Sơn, Ngô Xuân Ái, Trịnh Văn Hoa, Lê Văn Hoành… Trong đó tiêu biểu nhất là thầy Lê Văn Hoành, cả 8 HS do thầy dìu dắt dự thi đều đoạt giải, trong đó có 2 Giải nhất, 4 Giải nhì và 2 Giải Ba môn Vật lý.

Thanh Hóa xếp thứ 5 toàn quốc về số học sinh đoạt Giải nhất tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm học 2020-2021

Thầy Lê Văn Hoành cùng 2 học trò đạt giả Nhất môn Vật lý.

Chia sẻ về miền vui này, thầy Lê Văn Hoành cho biết: “Tôi không bất ngờ với kết quả mà các em đạt được, nhưng kết quả này là một niềm vui lớn đối với tôi cũng như học trò và cả giáo viên nhà trường vì đây là khóa cuối cùng tôi dẫn dắt đội tuyển trước khi về nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội. Với tôi, trong gần 40 năm cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”, đặc biệt là những năm tháng công tác tại Trường THPT chuyên Lam Sơn tôi luôn cố gắng hết mình vì học trò thân yêu, “truyền lửa” cho HS để trong mọi khó khăn các em không từ bỏ niềm đam mê”.

Thanh Hóa xếp thứ 5 toàn quốc về số học sinh đoạt Giải nhất tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm học 2020-2021

Em Bạch Lê Tuấn Khải và Nguyễn Trọng Thuận đoạt Giải nhất môn Vật lý.

Nói về kết quả của kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm nay, thầy Nguyễn Thanh Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lam Sơn cho biết: Nếu so sánh về tỷ lệ HS đoạt giải năm nay với những năm trước là tương đồng, nhưng nói về chất lượng giải thì kỳ thi năm nay có sự bứt phá.

Điều này được minh chứng ở số giải khuyến khích giảm, thay vào đó là sự gia tăng của số giải chính thức. Năm nay chỉ có 9 giải khuyến khích và có tới 6 Giải nhất (tăng 5 giải so với năm học 2029-2020); 24 Giải nhì và 17 Giải ba.

Đặc biệt, dự kiến sẽ có trên 10 em được lựa chọn tham dự vòng 2 thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế năm 2021. Trong đó có 4 em đạt Giải Nhất các môn Toán học, Vật lý, Hóa học và những em đạt Giải nhì có hệ số điểm cao thuộc 3 môn trên và môn Sinh học, Tin học.

Được biết, sau khi có kết quả thi Quốc gia, Trường THPT Chuyên Lam Sơn cũng đã xây dựng kế hoạch cho việc dự thi vòng 2 chọn đội tuyển tham dự thi Olympic quốc tế.

Hy vọng với sự nỗ lực cố gắng của cả thầy và trò, năm nay HS Thanh Hóa sẽ tiếp tục ghi danh trên đấu trường tri thức quốc tế như những năm trước đây.

Dưới dây là Danh sách các học sinh đạt giải trong kỳ thi Quốc gia:

Thanh Hóa xếp thứ 5 toàn quốc về số học sinh đoạt Giải nhất tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm học 2020-2021

Thanh Hóa xếp thứ 5 toàn quốc về số học sinh đoạt Giải nhất tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm học 2020-2021

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

1 bình luận

 Hà Minh Thắng - 13:18 19/01/21

 Trả lời

Chúc các bạn trẻ chinh phục thành công niềm đam mê của mình.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]