(Baothanhhoa.vn) - Đó là cô giáo Lưu Thị Tình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Hòa (Thọ Xuân). 32 năm gắn bó với ngành, trong đó có gần 25 năm tham gia công tác quản lý, cô Tình được nhiều người biết đến, quý mến bởi sự tâm huyết, say mê với sự nghiệp “trồng người”, với công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nữ nhà giáo tâm huyết với công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia

Đó là cô giáo Lưu Thị Tình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Hòa (Thọ Xuân). 32 năm gắn bó với ngành, trong đó có gần 25 năm tham gia công tác quản lý, cô Tình được nhiều người biết đến, quý mến bởi sự tâm huyết, say mê với sự nghiệp “trồng người”, với công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia.

Cô giáo Lưu Thị Tình tận tình chỉ bảo học sinh trong mỗi giờ lên lớp.

Sau khi tốt nghiệp trung cấp sư phạm năm 1986, với sức trẻ và tinh thần nhiệt huyết cô Lưu Thị Tình đã tình nguyện lên huyện Thường Xuân công tác. Năm 1989 cô chuyển về quê nhà Thọ Xuân tham gia giảng dạy, quản lý tại nhiều trường tiểu học. Ở mỗi đơn vị trường công tác, một mặt cô không ngừng trau dồi chuyên môn nghiệp vụ để trở thành một giáo viên dạy tốt, mặt khác luôn nhiệt tình năng nổ trong các hoạt động đoàn thể. Cô Tình được tín nhiệm giao giữ các chức vụ như phó hiệu trưởng (từ năm 1994) rồi hiệu trưởng (từ năm 2001). Ở các cương vị công tác, cô Tình luôn phát huy tinh thần dân chủ, xây dựng khối đoàn kết nhất trí, không ngừng tìm tòi đổi mới công tác quản lý để nâng cao chất lượng giáo dục. Đặc biệt, cô có nhiều sáng kiến trong việc vận dụng chính sách xã hội hóa giáo dục góp phần đắc lực trong xây dựng và phát triển phong trào thi đua, nhất là phong trào xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Từ năm 2001 đến nay, cô Tình đã xây dựng thành công Trường Tiểu học Xuân Quang, Trường Tiểu học Tây Hồ và Trường Tiểu học Xuân Hòa đạt chuẩn quốc gia. Trong đó, Trường Tiểu học Tây Hồ và Xuân Hòa đạt chuẩn mức độ 2. Cô Tình chia sẻ: “Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia vừa là mục tiêu, vừa là điều kiện để nâng cao chất lượng dạy và học ở mỗi đơn vị trường, vì vậy, công tác này luôn thường trực trong tôi. Mỗi đơn vị trường tôi đảm nhiệm cương vị quản lý đều có những khó khăn, thách thức riêng, song, tôi luôn cố gắng hết mình, huy động sức mạnh tập thể để thực hiện mục tiêu và tâm niệm của mình”. Theo cô Tình, để xây dựng thành công trường đạt chuẩn, công tác tham mưu và huy động xã hội hóa giáo dục là hết sức quan trọng. Bởi, trong quá trình xây dựng trường chuẩn, cơ sở vật chất là tiêu chí khó thực hiện nhất. Trong khi ngân sách Nhà nước hạn hẹp, việc tham mưu với cấp ủy, chính quyền về chủ trương xây dựng trường chuẩn sát với thực tế địa phương cũng như kêu gọi thu hút các nguồn lực là điều kiện quyết định cho sự thành công. Thế nhưng, không phải lúc nào tham mưu cũng được cấp ủy, chính quyền chấp thuận nếu như người tham mưu không có “tâm” và sự sáng tạo. Được biết, 5 năm công tác tại Trường Tiểu học Xuân Quang cô Tình đã tham mưu, huy động xã hội hóa 1,1 tỷ đồng xây dựng nhiều hạng mục như 6 phòng học mới, phòng học đa năng, sân chơi, bãi tập... bảo đảm tiêu chí trường chuẩn quốc gia. Tại Trường Tiểu học Tây Hồ, cùng với ngân sách Nhà nước, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và tập thể nhà trường đã huy động được gần 2 tỷ đồng để phục vụ xây dựng thành công trường chuẩn mức độ 2. Đây cũng là trường chuẩn mức độ 2 trong tốp đầu toàn tỉnh. Đối với Trường Tiểu học Xuân Hòa - nơi điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng bằng khả năng và sự nhiệt huyết, nhiều hạng mục cơ sở vật chất nhà trường cũng được đầu tư xây mới, nâng cấp như phòng học chức năng, nhà hiệu bộ, công trình nhà vệ sinh, khuôn viên sân trường... với tổng kinh phí 2,5 tỷ đồng. Theo đó, chỉ sau 1 năm cô Tình về trường nhận nhiệm vụ (năm 2010), nhà trường được UBND tỉnh ra quyết định công nhận chuẩn quốc gia mức độ 2. Cuối năm học 2017-2018, Trường Tiểu học Xuân Hòa được đánh giá ngoài kiểm định chất lượng giáo dục và được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt cấp độ 3...

Khi được hỏi bí quyết giúp cô thành công trong sự nghiệp, đặc biệt là trong xây dựng trường chuẩn quốc gia, cô Lưu Thị Tình khiêm tốn cho hay: “Chẳng có bí quyết nào cả, với tôi làm gì cũng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc và không ngừng sáng tạo. Trong giáo dục và xây dựng phong trào nhà trường cần phải chăm lo xây dựng khối đoàn kết, phát huy dân chủ, trí tuệ của đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường; tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các ngành, các cấp và phụ huynh học sinh thì nhất định sẽ thành công”.


Bài và ảnh: PS

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]