(Baothanhhoa.vn) - Đã nhiều năm qua, 115 học sinh bán trú trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Nam Động (Quan Hóa) thấp thỏm lo âu bởi khu nhà bán trú bị xuống cấp, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào, đặc biệt là khi mùa mưa bão đang đến.

Nhiều học sinh bán trú ở tạm trong khu bếp ăn và phòng chờ giáo viên

Đã nhiều năm qua, 115 học sinh bán trú trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Nam Động (Quan Hóa) thấp thỏm lo âu bởi khu nhà bán trú bị xuống cấp, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào, đặc biệt là khi mùa mưa bão đang đến.

Nhiều học sinh bán trú ở tạm trong khu bếp ăn và phòng chờ giáo viên

Mái nhà khu bán trú bị tốc mái, thấm dột

Được biết, khu nhà bán trú cho học sinh được xây dựng từ năm 2006 - 2007, có 8 phòng, trải qua gần 15 năm chưa được tu sửa lần nào.

Trong năm học 2019 - 2020 nhà trường có 105 học sinh sinh hoạt tại nhà bán trú 12 phòng, trong đó tận dụng phòng tập thể giáo viên và bếp ăn nhà trường 4 phòng để bố trí chỗ ở cho các cháu.

Nhiều học sinh bán trú ở tạm trong khu bếp ăn và phòng chờ giáo viên

Khu nhà bán trú cho học sinh xuất hiện nhiều vết nứt

Tuy nhiên, thời gian gầy đây 2 phòng ở xuất hiện nhiều vết nứt, bong tróc, trần dột nên không sử dụng được.

Theo quan sát, dãy nhà 8 phòng khu bán trú lộ rõ sự xuống cấp, phòng ở chật hẹp, ẩm thấp, nhiều đồ dùng sinh hoạt của học sinh theo thời gian bị hoen gỉ, hư hỏng.

Nhiều học sinh bán trú ở tạm trong khu bếp ăn và phòng chờ giáo viên

Thời tiết nắng nóng đang đến gần, thế nhưng với diện tích chỉ vỏn vẹn chừng 30m2/phòng đã xuống cấp là nơi ở của 8 - 10 học sinh trong trường

Trung bình có khoảng 8 - 10 cháu ở chung một phòng, do không đủ phòng học bán trú, số cháu còn lại được nhà trường xếp ở tạm tại khu bếp ăn, phòng ở giáo viên (trước đây là phòng ăn tập thể, sau khi được đầu tư xây dựng bếp ăn mới, nhà trường cải tạo làm lại phòng học cho học sinh). Cơ sở vật chất các phòng đang xuống cấp nghiêm trọng cộng với điều kiện thời tiết nóng bức, khiến sinh hoạt của các em bị xáo trộn, vất vả hơn.

Nhiều học sinh bán trú ở tạm trong khu bếp ăn và phòng chờ giáo viên

Phòng bếp ăn của nhà trường được tận dụng làm nơi ở của học sinh do 2 phòng khu nhà bán trú không sử dụng được

Thầy giáo Hà Văn Thành, Hiệu trưởng nhà trường cho biết học sinh học tại trường chủ yếu đồng bào dân tộc Thái, Mường, các em đều ở các bản rất xa khu trung tâm, như: bản Bâu, bản Bấc, bản Lở, bản Nót. Bản xa nhất gần 20 cây số.

Nhiều học sinh bán trú ở tạm trong khu bếp ăn và phòng chờ giáo viên

Khu vực cửa sổ bị bong tróc, nứt nẻ

Theo thầy Thành, năm học 2020 - 2021 nhà trường tăng thêm 1 lớp thành 7 lớp (năm học 2019 - 2020 là 6 lớp), tuy nhiên thực tế cơ sở vật chất nhà trường chỉ đáp ứng cho 6 phòng học.

Trung Lê


Trung Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]