(Baothanhhoa.vn) - Tiếp nối truyền thống hiếu học từ ngàn xưa của cha ông, những người con quê hương Quảng Xương hôm nay luôn ra sức thi đua thực hiện tốt phong trào khuyến học, khuyến tài (KHKT), góp phần thiết thực vào mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước.

Lan tỏa phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài ở huyện Quảng Xương

Tiếp nối truyền thống hiếu học từ ngàn xưa của cha ông, những người con quê hương Quảng Xương hôm nay luôn ra sức thi đua thực hiện tốt phong trào khuyến học, khuyến tài (KHKT), góp phần thiết thực vào mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước.

Lan tỏa phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài ở huyện Quảng XươngĐại diện lãnh đạo huyện Quảng Xương và Hội Khuyến học tỉnh trao thưởng cho các dòng họ tiêu biểu trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện Quảng Xương giai đoạn 2016-2019.

Nhiều năm qua, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể và nỗ lực của các cấp hội khuyến học (HKH), phong trào KHKT trên địa bàn huyện Quảng Xương đã phát triển mạnh mẽ từ nơi thuận lợi đến vùng khó khăn. Nhằm đưa phong trào không ngừng lớn mạnh, ngay từ khi được thành lập, các cấp HKH trong huyện luôn coi trọng công tác phát triển hội viên, xây dựng tổ chức hội. Hiện nay, tổ chức hội đã phủ kín 100% xã, thị trấn trong huyện với 45 HKH cơ sở, 1.189 chi hội và ban khuyến học trực thuộc, thu hút 49.870 hội viên tham gia, chiếm 26,4% dân số toàn huyện.

Ông Đỗ Thế Hạnh, Chủ tịch HKH huyện Quảng Xương cho biết: Song song với công tác xây dựng tổ chức hội, các cấp HKH còn tích cực vận động các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm; tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền ban hành nghị quyết về phát triển, xây dựng quỹ hội. Với nhiều cách làm sáng tạo từ năm 2016 đến nay các cấp HKH trên địa bàn huyện Quảng Xương đã huy động được hơn 32 tỷ đồng tiền quỹ khuyến học. Trong đó, huyện hội huy động được 1,9 tỷ đồng nâng tổng quỹ khuyến học do huyện hội quản lý lên gần 2,1 tỷ đồng, số dư hiện nay là gần 1,3 tỷ đồng; các chi hội, ban khuyến học và HKH xã huy động được 30,3 tỷ đồng, số dư hiện nay là gần 12,1 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2016. Từ nguồn quỹ huy động được, 5 năm qua, các cấp HKH trong huyện đã trao học bổng và khen thưởng cho 65.000 lượt học sinh, sinh viên đạt thành tích cao trong học tập, học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi. Một số địa phương làm tốt công tác khen thưởng, trao học bổng từ quỹ khuyến học cho học sinh, sinh viên như xã Quảng Ngọc, Quảng Văn, Quảng Đức, Quảng Nham, Quảng Thái... Ngoài ra, hằng năm các cấp HKH còn kêu gọi, vận động hỗ trợ cặp, sách, đồ dùng học tập cho học sinh khó khăn với số tiền hơn 1 tỷ đồng; vận động hơn 100 em có nguy cơ bỏ học trở lại lớp... Kết quả này đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy sự nghiệp giáo dục huyện nhà phát triển cả về quy mô và chất lượng.

Sự học xưa nay đều được gieo mầm, bén rễ từ mỗi gia đình, mỗi dòng họ và khu dân cư. Xác định rõ điều này, HKH huyện Quảng Xương đã tích cực đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình, dòng họ, khu dân cư học tập. Đồng thuận, hưởng ứng phong trào, nhiều gia đình, dòng họ, thôn, xóm đã nỗ lực vượt lên, với quyết tâm không chịu dốt, chịu nghèo. Qua thống kê, toàn huyện hiện có 29.280 gia đình học tập (GĐHT), 514 dòng họ học tập (DHHT). Tiêu biểu cho những GĐHT trên địa bàn huyện Quảng Xương phải kể đến gia đình ông Lê Trúc, thôn Xuân Mộc, xã Quảng Ngọc; ông Lê Bá Hưng, tổ dân phố Dục Tú, thị trấn Tân Phong; gia đình ông Bùi Sỹ Nhã, tổ dân phố Tân Tú, thị trấn Tân Phong...

Phong trào xây dựng GĐHT phát triển trở thành hạt nhân tạo nên các DHHT. Để rồi trong số 514 DHHT nổi bật lên những dòng họ tiêu biểu, như: Dòng họ Bùi Sỹ, Lê Bá ở thị trấn Tân Phong; họ Hoàng Duy ở xã Quảng Ngọc; họ Trần Ngọc ở Quảng Lưu; họ Nguyễn Ngọc ở Quảng Trường, họ Tô Văn ở Quảng Thái... Thống kê của HKH huyện Quảng Xương cho thấy, nhiều năm qua, các DHHT trên địa bàn huyện không có học sinh bỏ học giữa chừng, 100% học sinh hoàn thành phổ cập tiểu học, THCS. Các kỳ thi THPT quốc gia, tốt nghiệp THPT, học sinh giỏi quốc gia xuất hiện nhiều dòng họ có con em được vinh danh. Đơn cử như em Nguyễn Hải Đăng, dòng họ Nguyễn ở thị trấn Tân Phong đạt 30/30 điểm các môn xét tuyển đại học, cao đẳng trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017. Thủ khoa các trường đại học có em Bùi Văn Trọng, họ Bùi, thị trấn Tân Phong, thủ khoa Học viện Hành chính quốc gia; em Trần Văn Danh, dòng họ Trần, xã Quảng Nhân, thủ khoa Học viện Quân y; em Nguyễn Mạnh Lân, dòng họ Nguyễn, thị trấn Tân Phong, thủ khoa Đại học Xây dựng Hà Nội... Nhiều dòng họ có học sinh thi câu lạc bộ toán tuổi thơ toàn quốc đạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng và giải triển vọng, như: họ Nguyễn, họ Hoàng, họ Lê ở xã Quảng Lĩnh; họ Mai, họ Bùi, họ Nguyễn ở thị trấn Tân Phong; họ Trần, họ Nguyễn, xã Quảng Giao...

Kết quả trên cho thấy, phong trào KHKT trên địa bàn huyện Quảng Xương đã và đang phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu trong đời sống của từng gia đình, dòng họ, thôn, xóm, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học... Đặc biệt, nhiều địa phương đã có những cách làm hay, sáng tạo và kinh nghiệm quý trong việc khuyến khích giáo dục, động viên con em ra sức học tập, rèn đức, luyện tài vì ngày mai lập thân, lập nghiệp và vì sự giàu đẹp của quê hương, đất nước.

Bài và ảnh: Hoàng Xuân



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]