(Baothanhhoa.vn) - Sáng 18/11, UBND huyện Hoằng Hóa tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).

Hoằng Hóa: Biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong ngành giáo dục

Sáng 18/11, UBND huyện Hoằng Hóa tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).

Dự lễ kỷ niệm có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); lãnh đạo huyện Hoằng Hóa cùng các thế hệ cán bộ, giáo viên và người lao động thuộc ngành giáo dục huyện nhà.

Hoằng Hóa: Biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong ngành giáo dục

Lãnh đạo huyện Hoằng Hoá tặng hoa chúc mừng ngành GD&ĐT huyện nhà.

Tại hội nghị, các đại biểu cùng các thế hệ cán bộ, giáo viên đã và đang công tác trong ngành giáo dục cùng nhau ôn lại lịch sử truyền thống 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam; nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển, những dấu mốc đáng tự hào của ngành GD&ĐT huyện Hoằng Hóa trong chặng đường 40 năm qua. Đây cũng là dịp để xã hội bày tỏ lòng biết ơn, tôn vinh công lao to lớn của các thầy giáo, cô giáo với sự nghiệp “trồng người” ở vùng quê hiếu học Hoằng Hóa.

Hoằng Hóa: Biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong ngành giáo dục

Nhà giáo ưu tú Chu Thế Khánh, giáo viên Trường THCS Nhữ Bá Sỹ, đại diện cho các thầy, cô giáo đang công tác trong ngành, phát biểu.

Xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai. Thời gian qua, huyện Hoằng Hóa đã tập trung nguồn lực đầu tư cho sự nghiệp trồng người. Hàng ngàn cán bộ, giáo viên được cử đi đào tạo, bồi dưỡng các lớp quản lý, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị. Nhiều nhà giáo đã có những đóng góp xuất sắc cho ngành giáo dục, thực sự là “tấm gương sáng" cho học sinh, đồng nghiệp noi theo và được Chủ tịch nước phong tặng Nhà giáo ưu tú.

Nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh được ngành giáo dục Hoằng Hóa đào tạo và rèn luyện, đã và đang đảm nhiệm các chức vụ quan trọng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước từ Trung ương đến địa phương; các tướng lĩnh cao cấp trong lực lượng vũ trang Nhân dân. Nhiều người trở thành nhà quản lý giỏi, doanh nhân thành đạt và có nhiều đóng góp xứng đáng cho quê hương; nhiều thầy, cô giáo đã trở thành cán bộ chủ chốt các cấp.

Hoằng Hóa: Biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong ngành giáo dục

Tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm.

Hoằng Hóa: Biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong ngành giáo dục

Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hoá Lê Thanh Hải phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hoá Lê Thanh Hải ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích ngành giáo dục huyện nhà đạt được trong thời gian qua.

Để tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục, xứng đáng với truyền thống hiếu học của quê hương, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hoá đề nghị ngành GD&ĐT huyện nhà cần tiếp tục quán triệt, triển khai và thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn. Phải thực có hiệu quả nguyên tắc “dạy chữ đi đôi với dạy người”. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và thân thiện; đào tạo các thế hệ học sinh biết yêu thương, chia sẻ, có khát vọng, có mục tiêu: Học để biết, học để làm, học để chung sống và để làm người, có ý chí vươn lên làm chủ khoa học và trở thành công dân có ích cho xã hội.

Hoằng Hóa: Biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong ngành giáo dục

Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho 6 tập thể thuộc ngành GD&ĐT huyện Hoằng Hoá.

Hoằng Hóa: Biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong ngành giáo dục

15 tập thể...

Hoằng Hóa: Biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong ngành giáo dục

... và 25 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa.

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT đã trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho 6 tập thể thuộc ngành GD&ĐT huyện Hoằng Hóa vì đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2021-2022. Có 15 tập thể, 25 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa.

Việt Hương


Việt Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]